Các kênh Telegram liên kết với tập đoàn Wagner đã công bố một đoạn video, trong đó ông Yevgeny Prigozhin nói rằng sẽ làm cho quân đội Belarus trở nên hùng mạnh.
Trang Newsweek dẫn đánh giá mới của Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ghi nhận thỏa thuận giữa lực lượng quân sự tư nhân Wagner với chính quyền Nga giúp đẩy lùi nguy cơ đụng độ cuối tháng trước “thay đổi liên tục”.
Đài CNN cho biết từ sau cuộc nổi loạn gây sốc tại Nga, phương Tây chuyển sự chú ý sang cả Belarus – quốc gia cho phép Wagner đồn trú đồng thời cho Moscow triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo vào ngày 8.7, nước này bắt đầu triển khai hơn 1.000 quân đến biên giới phía đông do sự hiện diện của lực lượng quân sự tư nhân Wagner tại Belarus.
Hãng thông tấn Belta ngày 30.6 dẫn lời Tổng thống Aleksandr Lukashenko ngỏ ý mời lực lượng quân sự tư nhân Wagner sang Belarus huấn luyện quân đội nước này.
Hãng Reuters đăng tải hình ảnh vệ tinh chụp một căn cứ quân sự nằm phía đông nam thủ đô Minsk của Belarus vừa được xây dựng vài ngày gần đây, nghi là căn cứ cho lực lượng quân sự tư nhân Wagner đồn trú.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 27.6 đã chính thức bình luận về cuộc nổi loạn kéo dài 24 giờ của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vào cuối tuần qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết máy bay cường kích của Belarus đã được điều chỉnh để mang vũ khí hạt nhân và nước này cũng đã nhận tổ hợp tên lửa Iskander-M.
Ngày 3.4, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo bắt đầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Alexander Lukashenko.