Tin vũ khí hôm nay 1.1.2026: UAV Trung Quốc bất ngờ xuất hiện gần eo biển Đài Loan
Tin vũ khí hôm nay, UAV Trung Quốc Wing Loong II bất ngờ xuất hiện gần eo biển Đài Loan...
UAV Trung Quốc Wing Loong II bất ngờ xuất hiện gần eo biển Đài Loan
Những hình ảnh do Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc công bố ngày 30.12 đã thu hút sự chú ý của giới quan sát, khi cho thấy khả năng Trung Quốc lần đầu đưa máy bay không người lái Wing Loong II vào một hoạt động thực tế của lực lượng này trong khuôn khổ cuộc diễn tập Sứ mệnh Công lý 2025 gần khu vực Đài Loan. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một UAV tầm trung, độ cao trung bình (MALE) xuất hiện công khai trong vai trò hỗ trợ hoạt động chấp pháp trên biển, thay vì chỉ gắn với các nhiệm vụ quân sự thuần túy.

Các hình ảnh đăng tải cho thấy Wing Loong II, còn được biết đến với tên GJ-2, hoạt động trong bối cảnh huấn luyện - tác chiến, song không kèm theo thông tin chi tiết về nhiệm vụ cụ thể. Điều này cho thấy khả năng UAV này mới chỉ được sử dụng ở mức độ thử nghiệm hoặc đánh giá năng lực. Dù vậy, việc công khai hình ảnh vẫn được xem là dấu mốc đáng chú ý, bởi đây là lần đầu tiên Wing Loong II được ghi nhận trực tiếp trong một hoạt động của Hải cảnh Trung Quốc, sau khi truyền thông nước này xác nhận loại UAV trên chính thức được biên chế cho lực lượng hải cảnh từ tháng 3.
Wing Loong II do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển, là phiên bản nâng cấp của Wing Loong I. Máy bay có sải cánh 20,5m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 4,2 tấn, thời gian bay liên tục trên 20 giờ và tầm kiểm soát vượt 2.000km nhờ hệ thống liên lạc vệ tinh. Các hình ảnh trong năm 2025 cho thấy phiên bản được Hải cảnh Trung Quốc sử dụng dường như không mang vũ khí, nhưng được trang bị đầy đủ các hệ thống cảm biến hiện đại như radar khẩu độ tổng hợp, camera quang - hồng ngoại và thiết bị chỉ thị laser, cho phép giám sát liên tục cả ngày lẫn đêm trong nhiều điều kiện thời tiết.
Theo đánh giá của các nhà phân tích Trung Quốc, việc đưa Wing Loong II vào biên chế giúp Hải cảnh Trung Quốc tăng cường đáng kể năng lực theo dõi các khu vực biển nhạy cảm, đặc biệt là eo biển Đài Loan. UAV này cho phép mở rộng phạm vi giám sát, cải thiện khả năng thu thập thông tin theo thời gian thực và rút ngắn thời gian phản ứng trước các tình huống phát sinh. Dù không được trang bị vũ khí, nền tảng này vẫn mang thiết kế “trinh sát - tấn công tích hợp”, qua đó tạo ra tác động răn đe nhất định.
Cuộc diễn tập Sứ mệnh Công lý 2025, được triển khai với sự phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Hải cảnh Trung Quốc, phản ánh xu hướng gia tăng kết hợp giữa lực lượng quân sự và chấp pháp trên biển. Việc sử dụng UAV có nguồn gốc quân sự trong các hoạt động của hải cảnh cho thấy một sự điều chỉnh trong cách thức triển khai sức mạnh trên biển, đồng thời làm mờ ranh giới giữa thực thi pháp luật và hoạt động quân sự trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng nhạy cảm.
UAV FPV Mỹ lần đầu được huấn luyện bài bản ở cấp đơn vị viễn chinh
Quân đội Mỹ đã xác nhận việc tổ chức huấn luyện nâng cao về máy bay không người lái tấn công góc nhìn thứ nhất (FPV) tại trại huấn luyện Camp Santiago, Puerto Rico vào tháng trước. Hoạt động này được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình tích hợp nhanh các năng lực UAV tấn công vào các đơn vị viễn chinh đang triển khai của lực lượng này.

Nội dung huấn luyện mang tên tập trung vào việc vận hành thực tế các hệ thống FPV, nhằm chuyển hóa những bài học rút ra từ các xung đột hiện đại thành năng lực tác chiến có thể triển khai ở cấp đơn vị. Trọng tâm của khóa huấn luyện là ứng dụng thực hành, thay vì thử nghiệm đơn lẻ, phản ánh định hướng đưa UAV tấn công trở thành một thành phần tiêu chuẩn trong tác chiến bộ binh.
Tham gia huấn luyện là các binh sĩ thuộc lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến Mỹ. Các khoa mục được triển khai trong môi trường viễn chinh mô phỏng thực tế, tập trung vào vận hành an toàn, tích hợp chiến thuật và kiểm chứng khả năng sẵn sàng chiến đấu của UAV FPV.
Trong quá trình huấn luyện, binh sĩ sử dụng UAV tấn công FPV Neros Archer, một hệ thống thương mại được điều chỉnh cho nhiệm vụ quân sự. Loại UAV này được thiết kế cho các pha tiếp cận tốc độ cao, tấn công chính xác ở cự ly gần, với người điều khiển sử dụng kính FPV để quan sát trực tiếp trong suốt quá trình bay. Cấu trúc mô-đun cho phép tích hợp nhanh đầu nổ cỡ nhỏ, phù hợp đối phó các mục tiêu nhẹ, công sự hoặc bộ binh. Đặc tính chi phí thấp, tiếng ồn nhỏ và khả năng sử dụng như phương tiện tiêu hao khiến hệ thống này phù hợp với môi trường đô thị, rừng rậm và ven biển.
Song song với UAV tấn công, nội dung huấn luyện còn tích hợp máy bay không người lái trinh sát Skydio X2D, một hệ thống UAV cỡ nhỏ chuyên dụng cho nhiệm vụ do thám và giám sát. X2D được trang bị cảm biến quang học và hồng ngoại, có khả năng bay trong môi trường bị gây nhiễu hoặc hạn chế GPS, hỗ trợ xác định mục tiêu và đánh giá kết quả tác chiến cho các kíp điều khiển FPV.
Theo giới chức Mỹ, mô hình huấn luyện tại Puerto Rico nhằm kiểm chứng cách UAV FPV được tích hợp trực tiếp vào chiến thuật bộ binh, thay vì hoạt động như năng lực độc lập. Kết quả từ Camp Santiago dự kiến sẽ được sử dụng để hoàn thiện khung huấn luyện UAV trên toàn lực lượng, đồng thời định hướng cho các quyết định về chiến thuật, an toàn và trang bị trong quá trình mở rộng năng lực tấn công không người lái của quân đội Mỹ.
Belarus hoàn thiện mảnh ghép quan trọng của S-400
Belarus vừa chính thức đưa radar cảnh giới đa độ cao 96L6 vào trạng thái trực chiến, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình tích hợp hệ thống phòng không S-400 Triumf do Nga sản xuất. Động thái này được xem là một phần trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới phòng không tích hợp, nhằm tăng cường khả năng giám sát và bảo vệ không phận quốc gia.

Theo hãng thông tấn nhà nước BelTA, radar 96L6 hiện đã được biên chế cho các trung đoàn tên lửa phòng không thuộc Không quân và Lực lượng Phòng không Belarus. Hệ thống này cho phép phát hiện và theo dõi đồng thời tới 100 mục tiêu ở cự ly tối đa 300km, đồng thời tự động truyền dữ liệu chỉ thị mục tiêu đến các sở chỉ huy và đơn vị hỏa lực. Nhờ đó, khả năng cảnh báo sớm và phản ứng của lực lượng phòng không Belarus được nâng lên đáng kể.
Giới chức quốc phòng Belarus đánh giá 96L6 là một “bộ nhân lực sức mạnh”, giúp hoàn thiện cấu trúc trinh sát - chỉ huy - tác chiến của hệ thống phòng không. Radar này có khả năng theo dõi mục tiêu trên toàn dải độ cao, từ các mối đe dọa bay thấp như tên lửa hành trình và máy bay không người lái, cho tới máy bay hoạt động ở độ cao lớn. Toàn bộ dữ liệu thu thập được được tích hợp trực tiếp vào mạng lưới quản lý tác chiến phòng không, rút ngắn thời gian xử lý và ra quyết định.
Đại tá Kirill Novopoltsev, chỉ huy một trung đoàn tên lửa phòng không tham gia triển khai, cho biết năng lực trinh sát của đơn vị đã được nâng lên nhiều lần so với trước. Theo ông, 96L6 có mức độ tự động hóa cao, giúp giảm tải cho kíp trắc thủ. Lực lượng vận hành đã hoàn thành các chương trình huấn luyện chuyên sâu và có thể khai thác hệ thống ở cả chế độ bán tự động lẫn tự động hoàn toàn.
Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia nhận định 96L6 đóng vai trò cảm biến chủ lực cho hệ thống S-400, đặc biệt khi hoạt động độc lập hoặc trong mạng lưới radar hợp nhất. Khả năng duy trì theo dõi mục tiêu liên tục và cung cấp tọa độ chính xác giúp rút ngắn chu trình phát hiện - nhận dạng - đánh chặn, qua đó nâng cao hiệu quả tác chiến tổng thể.
Việc kích hoạt radar 96L6 cũng được đặt trong bối cảnh Belarus gia tăng các biện pháp bảo vệ không phận, giữa lúc hoạt động trinh sát trên không và máy bay không người lái dọc biên giới phía tây có xu hướng gia tăng. Ở tầm khu vực, bước đi này không chỉ củng cố năng lực phòng không quốc gia mà còn góp phần mở rộng “ô phòng không” chung do Nga dẫn dắt, trong đó có yếu tố răn đe đối với NATO.