Tin vũ khí hôm nay 5/8: Trung Quốc công bố oanh tạc cơ H-6N mang tên lửa hạt nhân
Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc công bố oanh tạc cơ mang tên lửa hạt nhân; Mỹ nghi Nga chuyển drone Shahed nâng cấp cho Iran; Belarus mở rộng lữ đoàn đổ bộ đường không gần Ukraine.
Trung Quốc công bố oanh tạc cơ H-6N mang tên lửa hạt nhân JL-1
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 4/8 phát đoạn phim dường như cho thấy một chiếc oanh tạc cơ H-6N của Không quân Trung Quốc mang tên lửa đạn đạo phóng từ trên không JL-1, với ít nhất hai tiêm kích tàng hình J-20 bay hộ tống. Đoạn phim nằm trong phóng sự về đòn tập kích hỏa lực hiệp đồng nhắm vào một biên đội tàu chiến lớn.

Điểm đáng chú ý không nằm ở quả tên lửa mà ở cấu trúc bảo vệ được dựng quanh một máy bay ném bom cỡ lớn không có khả năng tàng hình. Army Recognition đánh giá đây là dấu hiệu Bắc Kinh muốn xây dựng một hành lang phóng được che chắn cho nhánh răn đe hạt nhân trên không.
Truyền thông chính thức Trung Quốc mô tả JL-1 là tên lửa tầm xa phóng từ trên không, thuộc bộ ba hạt nhân gồm đất liền, trên biển và trên không. Thông tin công khai chưa xác nhận tầm bắn, hệ động lực, cấu hình đầu đạn, số lượng hay trạng thái trực chiến. Dù vậy, việc ghép JL-1 với chiếc H-6N có khả năng tiếp dầu trên không cho Trung Quốc một phương án khác hẳn giếng phóng cố định hay tàu ngầm. Máy bay có thể phân tán giữa nhiều căn cứ, đổi hướng tiếp cận hoặc được gọi về trước khi thả vũ khí.
Hạn chế cũng rõ. Quả đạn treo ngoài làm tăng lực cản, giảm khả năng cơ động và mở rộng diện tích phản xạ radar. JL-1 giúp H-6N phóng từ khoảng cách an toàn nhưng không biến chiếc máy bay thành oanh tạc cơ tàng hình xuyên thủng phòng không.
Vai trò của J-20 nên được hiểu là màn chắn đối không mở đường, chứ không phải hộ tống áp sát theo kiểu cổ điển. Nhóm tiêm kích sẽ hoạt động phía trước và hai bên sườn, tìm kiếm máy bay đánh chặn của đối phương và buộc bên phòng thủ phải quay về bảo vệ máy bay tiếp dầu cùng máy bay chỉ huy của chính họ. Hai chiếc xuất hiện trong một đoạn phim đã qua biên tập không đủ để kết luận đây là đội hình hộ tống cố định.
Mắt xích yếu nhất có lẽ là mạng lưới hỗ trợ. Các chuyến bay tầm xa của H-6N nhiều khả năng cần tiếp dầu, cộng thêm máy bay cảnh báo sớm, thiết bị tình báo, cảm biến mặt đất và các nút liên lạc. Với giới hoạch định Mỹ, phá vỡ chuỗi hỗ trợ này có giá trị hơn là chờ đánh chặn quả đạn sau khi phóng.
Mỹ nghi Nga chuyển drone Shahed nâng cấp cho Iran
Giới chức tình báo Mỹ được cho là đã kết luận rằng Nga cung cấp cho Iran các loại UAV cảm tử Shahed đã nâng cấp cùng thông tin tình báo chỉ thị mục tiêu, phục vụ các đợt tấn công nhằm vào lực lượng và cơ sở của Mỹ tại Trung Đông. Đánh giá do Viện Nghiên cứu chiến tranh ISW công bố ngày 2/8. Đây là thông tin dựa trên nguồn tình báo chưa được xác nhận công khai.

Điều đáng chú ý là chiều đi ngược của công nghệ. Sau khi nhận Shahed-131 và Shahed-136 từ Iran, Nga lập dây chuyền sản xuất nội địa dưới tên Geran và liên tục cải tiến dựa trên hàng nghìn đợt tập kích tầm xa vào Ukraine. Nếu đánh giá của ISW chính xác, những cải tiến đó nay quay trở lại Iran, tạo thành một vòng phản hồi công nghệ khép kín.
Geran-1 là bản nội địa hóa từ Shahed-131, mang đầu đạn nổ phá mảnh ước tính 10 - 20 kg, tầm hoạt động khoảng 700 - 900 km, thời gian bay 4 tới 5 giờ, tốc độ hành trình 150 - 180 km/h. Geran-2 lớn hơn, dài khoảng 3,5 m, sải cánh delta 2,5 m, khối lượng phóng khoảng 200 kg, đầu đạn 40 - 50 kg, dù một số đánh giá của tình báo Ukraine cho rằng bản mới có thể mang tới 90 kg. Tầm hoạt động được ước tính 1.500 - 2.500 km, thời gian bay 8 - 12 giờ.
Cải tiến quan trọng nhất nằm ở phần dẫn đường. Phân tích mảnh vỡ thu tại Ukraine cho thấy máy thu tín hiệu vệ tinh bền hơn với khả năng dùng cả GLONASS lẫn GPS, hệ quán tính nâng cấp, ăng ten kháng nhiễu tốt hơn và ngày càng nhiều linh kiện điện tử sản xuất tại Nga.
Phần có ý nghĩa chiến lược hơn cả phần cứng là việc chia sẻ tình báo. Theo giới chức Mỹ, Nga có thể đã cung cấp dữ liệu chỉ thị mục tiêu hỗ trợ các đòn đánh của Iran. Trinh sát vệ tinh, tình báo tín hiệu và thông tin về bố trí lực lượng Mỹ có thể nâng đáng kể hiệu quả tấn công mà không cần sửa gì trên quả đạn.
Belarus mở rộng lữ đoàn đổ bộ đường không gần biên giới Ukraine
Belarus đang mở rộng Lữ đoàn đổ bộ đường không cận vệ độc lập số 37 đóng gần biên giới Ukraine, bổ sung tiểu đoàn cơ động thứ hai cùng các đơn vị pháo binh, phòng không, trinh sát và bảo đảm chiến đấu, theo Army Recognition.

Doanh trại thường trực được xây tại huyện Gomel từ năm 2023, kế hoạch chuyển quân vào năm 2027, ngân sách nhà nước cho khu quân sự và thao trường được kéo dài tới năm 2028. Con số khoảng 40 km tính từ biên giới Ukraine là ước tính của truyền thông chứ không phải tọa độ quân sự công bố. Vị trí gần đường sắt giúp việc chuyển xe thiết giáp, đạn rocket và hàng khối lượng lớn thuận lợi hơn, song chưa có bằng chứng công khai về kho đạn, xưởng bảo dưỡng hay sở chỉ huy cấp lữ đoàn đã hoàn thiện.
Đơn vị này sẽ là đội hình lớn thứ tư thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt Belarus. Hiện mới xác nhận hai tiểu đoàn cơ động, chưa công bố quân số biên chế, nên việc gán mức 2.000 tới 3.000 người theo chuẩn lữ đoàn là quá sớm. Chưa có xe thiết giáp nào được xác định chính thức cho lữ đoàn. Mốc tham chiếu gần nhất là đợt bàn giao 34 xe bọc thép BTR-82A cho Lực lượng tác chiến đặc biệt hồi tháng 1/2023. BTR-82A nặng 16 tấn, chở 3 người kíp và 7 lính, động cơ diesel 300 mã lực, tốc độ đường nhựa 80km/h, tầm hoạt động 700 km, tháp pháo ổn định với pháo tự động 2A72 cỡ 30mm.
Đơn vị pháo binh mới là yếu tố quyết định. Các lữ đoàn tương tự của Belarus thường dùng lựu pháo kéo D-30 cỡ 122 mm tầm 15,4 km hoặc 21,9 km với đạn tăng tầm, súng cối Nona-M1 cỡ 120 mm và pháo phản lực BM-21 Grad. Mỗi bệ Grad mang 40 quả rocket, bắn hết trong khoảng 20 giây nhưng cần 8 tới 10 phút để nạp lại bằng tay, giai đoạn rất dễ tổn thương trước radar phản pháo và drone trinh sát. Về tổng thể, đội hình này phù hợp làm lực lượng dự bị cơ động thường trực hơn là công cụ cho một chiến dịch tấn công kéo dài.


