Google sẽ đối mặt với hội đồng xét xử của tòa án liên bang tại thành phố Boston (bang Massachusetts, Mỹ) hôm 9.1.2024 trong phiên tòa liên quan đến cáo buộc rằng các bộ xử lý mà hãng sử dụng để cung cấp năng lượng cho công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong các sản phẩm chính của mình vi phạm bằng sáng chế một nhà khoa học máy tính.
JD.com, gã khổng lồ thương mại điện tử lớn thứ hai Trung Quốc, cho biết đã thắng trong vụ kiện chống độc quyền chống lại đối thủ chính là Alibaba - công ty bị tòa án ở thủ đô Bắc Kinh yêu cầu bồi thường thiệt hại 1 tỉ nhân dân tệ (141 triệu USD).
Trong quá trình giải phóng mặt bằng để xây trường học, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) và cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện này đã để xảy ra sai phạm gần 4 tỉ đồng.
Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - Huỳnh Uy Dũng yêu cầu nhà báo Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ bồi thường 500 tỉ đồng nhưng sau quá trình điều tra bổ sung vợ chồng bà rút yêu cầu.
Quá trình thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang) đã làm nứt tường, sụt lún nhà dân ven đường. Điều đáng nói là sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, chủ đầu tư, nhà thầu của dự án vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường cho người dân.
Úc hôm 9.11 cho biết sẽ điều tra vụ ngừng hoạt động của công ty viễn thông Optus, khiến gần một nửa dân số nước này bị cắt kết nối internet và điện thoại, gây ra sự hỗn loạn trên diện rộng và khiến nhiều khách hàng doanh nghiệp nhỏ yêu cầu bồi thường.
Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, kéo dài thời gian thực hiện dự án sân bay Long Thành đến hết năm 2024 và giảm tổng mức đầu tư, giảm diện tích đất thu hồi dự án.
Cơ quan quản lý bảo hiểm yêu cầu trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người các nạn nhân có tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.
Thời gian qua, tại TP.HCM liên tục xảy ra tình trạng cây xanh ngã đổ đè xe cộ, người dân, gây thiệt hại về tài sản và con người. Tình trạng này sẽ được TP xử lý như thế nào, người bị tai nạn có được bồi thường không?
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết ngày 31.12.2025 để các địa phương có đủ thời gian để xây dựng, ban hành bảng giá đất mới theo quy định mới của Luật Đất đai.
Chủ nhiệm UBKT Vũ Hồng Thanh đề nghị trong xác định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi cần tính toán để điều tiết, phân phối phần địa tô chênh lệch, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người bị thu hồi đất và nhà đầu tư.