du lịch ĐBSCL

Xây dựng, phát triển tuyến và sản phẩm đặc thù du lịch vùng ĐBSCL
29 ngày trước Du lịch
Ngày 29.3, tại TP.Cần Thơ diễn ra hội thảo “Xây dựng, phát triển tour - tuyến và các sản phẩm đặc thù của du lịch đồng bằng sông Cửu Long”.
  • Du lịch ĐBSCL dịp Quốc khánh 2.9 bị ảnh hưởng vì mưa bão
    7 tháng trước Du lịch
    Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội du lịch ĐBSCL cho rằng, dịp Quốc khánh năm nay do ảnh hưởng cơn bão số 3, khách du lịch ĐBSCL sụt giảm so với trước đây.
  • Làn gió mới cho du lịch ĐBSCL
    9 tháng trước Du lịch
    Đẩy mạnh liên kết ứng dụng công nghệ số trong du lịch giữa các tỉnh ĐBSCL và TP.HCM đó là trọng tâm của ngày hội du lịch hôm 11.7 tại Cần Thơ.
  • Sóc Trăng - điểm đột phá du lịch ĐBSCL
    một năm trước Du lịch
    Hôm nay 7.11 là ngày các đội thi đấu về đua ghe ngo quyết liệt. Đây là môn thể thao độc đáo của đồng bào Khmer Nam bộ trong các lễ hội hằng năm. Ngoài ra, Sóc Trăng còn là điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư và du khách.
  • Du lịch ĐBSCL hồi phục mạnh mẽ sau dịch
    một năm trước Du lịch
    Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cho rằng “kỳ lễ quốc khánh này du lịch trong vùng phục hồi và phát triển mạnh mẽ, phần lớn các điểm du lịch ĐBSCL rất đông khách. Tuy nhiên du khách nước ngoài vẫn còn vắng vẻ so với trước đại dịch”.
  • Du lịch ĐBSCL khởi sắc trong những ngày lễ lớn
    một năm trước Du lịch
    Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ cho biết những ngày nghỉ lễ 30.4-1.5, du lịch Cần Thơ rất khởi sắc. Các tỉnh trong vùng ĐBSCL tình hình du lịch có chuyển biến rất tích cực.
  • Du lịch ĐBSCL hậu COVD-19 gặp nhiều khó khăn
    2 năm trước Sự kiện
    Phó trưởng Khoa du lịch Trường Đại học Nam Cần Thơ Nguyễn Du Hạ Long cho rằng: “Du lịch ĐBSCL hậu COVID-19 gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp du lịch trong vùng cho biết lúc này làm du lịch không lỗ là quý rồi”.
  • Du lịch ĐBSCL chào đón những ngày lễ lớn
    2 năm trước Du lịch
    Sau đại dịch, các tỉnh ĐBSCL đang phối hợp với TP.HCM ra sức phục hồi, phát triển du lịch chuẩn bị đón những ngày lễ lớn.
  • Du lịch ĐBSCL bắt đầu mở cửa dịp Tết 2022
    2 năm trước Du lịch
    Trong những ngày đầu năm 2022, một số khu du lịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mở cửa hoạt động trở lại, tuy nhiên lượng khách chưa đông. Ông Thái Quốc Lưu, Phó giám đốc Sở VHTT - Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho rằng, từ nay Tết Nguyên đán có thể nhiều khu du lịch các tỉnh trong khu vực sẽ mở cửa, hy vọng ngành du lịch ĐBSCL sẽ thích nghi với tình trạng bình thường mới.
  • Cơ hội nào cho doanh nghiệp du lịch ĐBSCL?
    2 năm trước Sự kiện
    Cơ hội mở cửa kinh doanh trong dịp Tết 2022 của doanh nghiệp du lịch ĐBSCL rất mong manh.
  • Hy vọng du lịch ĐBSCL sẽ phục hồi vào đầu năm 2022
    Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội du lịch ĐBSCL cho biết: “Hơn 3 tháng qua, du lịch ĐBSCL đóng cửa. Hiện dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng giảm nhưng còn chậm. Từ nay đến cuối năm 2021, độ phủ vắc xin sẽ tăng lên. Chúng tôi hy vọng du lịch và ĐBSCL sẽ phục hồi đầu năm 2022”.
  • Cuộc thi 'Đại sứ du lịch' với kỳ vọng vực dậy du lịch ĐBSCL
    2 năm trước Du lịch
    Trong bối cảnh du lịch nhiều nơi bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, cuộc thi Đại sứ du lịch Cửu Long 2021 được kỳ vọng sẽ góp phần vực dậy ngành du lịch vùng thời gian tới
  • Hoa hậu Phan Thị Mơ mong phát triển du lịch ĐBSCL sau ảnh hưởng từ dịch COVID-19
    3 năm trước Văn hóa
    Tham gia “Hội thảo kết nối du lịch Đồng bằng sông Cửu Long”, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới Phan Thị Mơ có những chia sẻ chân thành về việc phát triển, phục hồi du lịch khu vực sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.
  • Tìm cách đưa ĐBSCL trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế
    6 năm trước Du lịch
    Ngày 20.4.2018, tại TP.Cần Thơ, UBND TP.Cần Thơ, Tập đoàn Novaland, Tập đoàn Tư vấn Boston (The Boston Consulting Group – BCG) và Ngân hàng Quân đội (MB Bank) đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Tầm nhìn hiện đại về Du lịch ĐBSCL bền vững thích ứng biến đổi khí hậu với Cần Thơ là trung tâm” để xác định tầm nhìn cho sự phát triển bền vững ngành du lịch của khu vực. Tham gia chương trình là đại diện các tỉnh thành của khu vực ĐBSCL cùng các chuyên gia trong ngành.
  • 'ĐBSCL có thể là 1 viên đá quý của du lịch Việt Nam'
    6 năm trước Sự kiện
    Đó là nhận định của ông Christopher Lewis Malone - Giám đốc điều hành của Tập đoàn BCG tại Việt Nam trong buổi ký kết hợp tác tư vấn chiến lược và triển khai dự án “Phát triển du lịch ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu”.
  • Năm 2015, doanh thu ngành du lịch ĐBSCL chưa bằng 3% so cả nước
    7 năm trước Theo dòng thời sự
    Đây là thông tin được Tổng cục Du lịch đưa ra tại Hội thảo “Phát triển du lịch ĐBSCL” tổ chức sáng 11.7 tại Hậu Giang do Tổng cục Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO