Gia đình Trump rót tiền mua công nghệ drone Ukraine, bán cho Lầu Năm Góc
Các khoản đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục mở rộng khi hai con trai ông rót vốn vào một công ty drone mới.
Việc này diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang tăng mạnh chi tiêu cho các hệ thống drone (máy bay không người lái).
Hôm 9.3, Powerus cho biết, công ty sẽ niêm yết công khai thông qua một thỏa thuận được rót vốn bởi hai con trai của ông Donald Trump là Donald Trump Jr. và Eric Trump. Theo thông cáo, Powerus dự định sáp nhập với Aureus Greenway Holdings - công ty điều hành sân golf đang niêm yết trên sàn Nasdaq.
Powerus có trụ sở tại thành phố West Palm Beach, bang Florida, Mỹ.
Sau khi có thông tin trên, cổ phiếu Aureus Greenway Holdings đã tăng tới 24% tại New York trong phiên giao dịch hôm 9.3.

Ngân hàng đầu tư Dominari Holdings, đơn vị từng tham gia các giao dịch khác của gia đình Trump trong lĩnh vực drone và tiền mã hóa, đóng vai trò tư vấn cho thương vụ này. Trong khi đó, Korea Climate & Governance Improvement Fund đã đầu tư 50 triệu USD vào thương vụ, tờ WSJ đưa tin.
Korea Climate & Governance Improvement Fund là quỹ đầu tư của Hàn Quốc, tập trung vào việc cải thiện quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động liên quan đến khí hậu và phát triển bền vững.
Korea Climate & Governance Improvement Fund thường rót vốn vào các doanh nghiệp hoặc dự án mà họ cho rằng có thể nâng cao tiêu chuẩn quản trị, minh bạch tài chính và trách nhiệm môi trường. Các quỹ kiểu này thường được xếp vào nhóm đầu tư theo tiêu chí ESG (Environmental, Social, Governance), tức dựa trên yếu tố môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp.
“Cơ hội trước mắt là rất lớn và chúng tôi dự định sẽ nắm bắt nó”, Brett Velicovich, đồng sáng lập Powerus, cho biết. Ông là cựu binh lực lượng đặc nhiệm của Lục quân Mỹ, từng viết cuốn sách Drone Warrior (Chiến binh drone) gây tiếng vang.
Gia đình Trump đẩy mạnh đầu tư vào drone
Động thái trên nối tiếp các khoản đầu tư vào drone gần đây của gia đình Tổng thống Mỹ. Tháng trước, Eric Trump đã hậu thuẫn một thương vụ trị giá 1,5 tỉ USD để đưa Xtend (công ty Israel chuyên sản xuất máy bay chiến thuật không người lái) lên sàn thông qua việc sáp nhập với một hãng xây dựng đang niêm yết trên Nasdaq.
Unusual Machines, công ty chuyên sản xuất linh kiện drone, đã hậu thuẫn cho cả hai thương vụ liên quan đến Xtend và Powerus. Donald Trump Jr. là cố vấn cho Unusual Machines từ năm 2024 và cũng đầu tư vào công ty này.
Các thỏa thuận mới diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm cách tăng cường mua sắm drone. Bộ Quốc phòng Mỹ đã khởi động một chương trình trị giá khoảng 1,1 tỉ USD nhằm mua hàng trăm nghìn drone trước năm 2027, đồng thời xây dựng năng lực sản xuất drone trong nước để giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.
“Mua công nghệ drone Ukraine rồi bán cho Bộ Quốc phòng Mỹ”
Powerus có kế hoạch mua hoặc tiếp cận công nghệ drone Ukraine rồi sản xuất hoặc tích hợp tại Mỹ để bán cho quân đội Mỹ. Lý do bởi nhiều công ty Ukraine có công nghệ drone chiến trường tiên tiến nhưng gặp khó khăn khi bán trực tiếp cho Lầu Năm Góc, do các quy định mua sắm quốc phòng của Mỹ thường yêu cầu thiết bị phải được sản xuất trong nước.
Brett Velicovich cho rằng các hãng công nghệ quân sự nước ngoài muốn bán sản phẩm cho Mỹ thường cần một doanh nghiệp Mỹ làm “gương mặt đại diện” hoặc đối tác để đáp ứng các quy định này.

Hôm 5.3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề nghị Ukraine chia sẻ kinh nghiệm chiến trường trong việc đối phó với các drone do Iran sản xuất.
Ông nói đã chỉ thị “cung cấp các phương tiện cần thiết và đảm bảo sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine” có thể giúp bảo vệ Mỹ trong cuộc chiến chống lại Iran.
“Ukraine giúp đỡ các đối tác đã góp phần bảo đảm an ninh và bảo vệ sinh mạng của người dân chúng tôi”, Volodymyr Zelensky nhấn mạnh.
Theo các quan chức Ukraine, kinh nghiệm này không chỉ có thể giúp Mỹ và các quốc gia đối tác cứu sống nhiều người mà còn tiết kiệm hàng triệu USD, bởi Ukraine đã phát triển những phương án rẻ hơn để bắn hạ drone, thay vì phụ thuộc vào tên lửa đánh chặn Patriot trị giá khoảng 4 triệu USD mỗi quả.
Các quốc gia ở Trung Đông gần đây phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng Shahed của Iran, cùng loại drone mà Nga đã sử dụng rộng rãi để tấn công nhiều thành phố tại Ukraine kể từ năm 2022.
“Chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ các đối tác ở Trung Đông. Đã có các cuộc tấn công bằng Shahed của Iran vào dân thường ở những quốc gia đó. Họ đang tìm kiếm kinh nghiệm của chúng tôi”, ông Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X.
Một cuộc tấn công bằng drone Iran đã khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Kuwait vào ngày 1.3, khi quân đội Mỹ không thể đánh chặn kịp thời.
Nhiều năm qua, Ukraine đã xây dựng hệ thống phòng thủ chống lại các drone cảm tử tầm xa, phát triển drone đánh chặn và nhiều chiến thuật khác để bắn hạ chúng với chi phí thấp hơn so với việc sử dụng các tên lửa phòng không truyền thống.
Trong bài đăng trên X, ông Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đó.
“Nếu đại diện của họ đến, chúng tôi sẽ cung cấp chuyên môn”, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, đồng thời cho biết các đối tác châu Âu và Mỹ cũng đã đề nghị Ukraine chia sẻ những bài học rút ra từ việc phòng thủ trước các đợt tấn công drone quy mô lớn.
Khi được hỏi về đề nghị của Volodymyr Zelensky, Tổng thống Trump đã ca ngợi sự hợp tác giữa các quốc gia đồng minh nhằm đối phó với mối đe dọa.
“Chúng tôi đang đạt được rất nhiều thành công. Chúng tôi có rất nhiều đối tác tuyệt vời. Chúng ta có rất nhiều bên chiến thắng”, ông Trump nói về các quốc gia đang hỗ trợ chống lại các cuộc tấn công liên quan đến Iran.
Tổng thống Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng ông sẽ “chấp nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bất kỳ quốc gia nào”.
Drone Warrior là cuốn sách phi hư cấu về chiến tranh công nghệ cao, mà Brett Velicovich viết chung với Christopher S. Stewart, được xuất bản năm 2017.
Tác phẩm kể lại câu chuyện thật của Brett Velicovich khi tham gia chương trình drone bí mật của Mỹ trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố ở Trung Đông. Với vai trò là một chuyên gia công nghệ và tình báo, ông đã tham gia phát triển và triển khai các hệ thống drone để truy tìm các thủ lĩnh khủng bố của ISIS và Al-Qaeda. Cuốn sách mô tả chi tiết cách các drone được sử dụng trong hoạt động trinh sát, theo dõi mục tiêu và hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Mỹ.
Drone Warrior không chỉ là hồi ký cá nhân mà còn giải thích cách công nghệ drone đã thay đổi chiến tranh hiện đại. Brett Velicovich mô tả quá trình phát triển của chiến tranh không người lái, những nhiệm vụ bí mật tại Iraq và Afghanistan, cũng như các rủi ro và tranh cãi xung quanh việc sử dụng drone trong hoạt động chống khủng bố.
Drone Warrior được xem là một trong những tác phẩm phổ biến giúp công chúng hiểu rõ hơn về chiến tranh bằng drone của Mỹ trong thập niên 2010, đồng thời cho thấy sự kết hợp giữa công nghệ, tình báo và chiến lược quân sự trong các chiến dịch hiện đại.


