Nhịp đập công nghệ

Mùa mưa, bệnh hô hấp ở trẻ tăng mạnh: Bác sĩ nhi cảnh báo hàng loạt dịch bệnh bùng phát

Hồ Quang • 19/10/2026 17:31

Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận từ 4.000–5.000 bệnh nhi mỗi ngày, trong đó các bệnh lí hô hấp chiếm đến 60–70%. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ cúm, RSV, tay chân miệng và sốt xuất huyết bùng phát mạnh trong mùa mưa.

Hiện nay, TP.HCM đang trong giai đoạn thời tiết nóng ẩm, mưa kéo dài. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển, khiến trẻ nhỏ phải đối mặt với hàng loạt bệnh lí từ hô hấp, tiêu hóa đến truyền nhiễm và da liễu.

Trẻ nhỏ, trẻ sinh non cần đặc biệt cảnh giác với cúm và RSV

Theo BSCKI Trần Nguyên Khôi – Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 4.000–5.000 lượt bệnh nhi, chủ yếu là trẻ từ 2–5 tuổi. Trong bức tranh bệnh lí mùa mưa, các nhóm bệnh nổi bật nhất bao gồm: Hô hấp, tiêu hóa, da liễu và truyền nhiễm.

mua-mua-benh-ho-hap-o-tre-tang-manh-bac-si-nhi-canh-bao-hang-lota-dich-benh-hinh-anh-2514b0d92434a912e832a67db66b51b5.png
Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận từ 4.000–5.000 bệnh nhi mỗi ngày, trong đó các bệnh lí hô hấp chiếm đến 60–70%. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, bệnh đường hô hấp vẫn tạo áp lực lớn nhất lên hệ thống khám chữa bệnh nhi. Tỉ lệ trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp tính chiếm khoảng 60–70% tổng số ca đến khám. Thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm tăng cao và nhiệt độ biến động liên tục đã tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập, trong khi hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện.

“Không phải mọi trẻ mắc bệnh hô hấp đều có nguy cơ diễn tiến giống nhau. Nhóm trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh thiếu tháng hoặc đang có bệnh lí nền như hen phế quản, bệnh phổi mạn tính, tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch... có nguy cơ chuyển nặng cao hơn hẳn khi nhiễm cúm hoặc vi rút hợp bào hô hấp (RSV). Điều này đòi hỏi phụ huynh không được chủ quan khi trẻ xuất hiện các triệu chứng hô hấp trong mùa mưa. Việc theo dõi sát diễn biến bệnh ở nhóm trẻ nguy cơ cao là đặc biệt quan trọng, bởi bệnh có thể tiến triển nhanh hơn nhiều so với trẻ khỏe mạnh”, bác sĩ Khôi chia sẻ.

Bên cạnh đường hô hấp, hệ tiêu hóa của trẻ cũng rất dễ bị tổn thương trong thời tiết nóng ẩm. Thực phẩm nếu không được bảo quản đúng cách sẽ nhanh chóng bị ôi thiu, làm gia tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp và ngộ độc thực phẩm.

Tay chân miệng, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm có xu hướng tăng

Theo các chuyên gia y tế, mùa mưa là thời điểm phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến các bệnh truyền nhiễm ở trẻ. Hiện tại, số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết và trái rạ (thủy đậu) đều ghi nhận dấu hiệu nhích tăng. Riêng bệnh tay chân miệng thường có hai giai đoạn đỉnh dịch trong năm, trong đó khoảng từ tháng 9–11 là mốc thời gian cần siết chặt cảnh giác.

Trong bối cảnh trẻ nhỏ đi học và sinh hoạt tập thể thường xuyên tại trường học, nhà trẻ, khu vui chơi, nguy cơ lây lan dịch bệnh càng trở nên đáng báo động. Phụ huynh cần sát sao quan sát những thay đổi bất thường về sức khỏe của con và chủ động đưa trẻ đi khám khi triệu chứng kéo dài hoặc trở nặng.

Ngoài ra, làn da nhạy cảm của trẻ cũng dễ bị tổn thương do thời tiết ban ngày nắng nóng, chiều tối lại mưa nhiều. Mồ hôi kết hợp với độ ẩm không khí cao khiến trẻ dễ gặp các vấn đề như dị ứng, viêm da nhiễm trùng, thậm chí là viêm mô tế bào nếu không được chăm sóc và giữ vệ sinh đúng cách.

Cảnh báo hiểm họa khi trẻ tắm mưa, chơi nước ngập

Một trong những nguy cơ thường bị các gia đình xem nhẹ trong mùa mưa là việc để trẻ vui chơi, lội nước ngập. Bác sĩ Trần Nguyên Khôi cảnh báo, trẻ nhỏ có làn da mỏng, dễ trầy xước và chưa nhận thức được nguy hiểm nên rất dễ bị nhiễm trùng khi tiếp xúc với nguồn nước bẩn. Nếu vô tình nuốt phải nước ngập chứa phân hoặc chất thải sinh hoạt, trẻ có nguy cơ cao bị tiêu chảy, nôn ói và nhiễm kí sinh trùng đường ruột.

Đặc biệt, nguồn nước ngập bẩn có thể chứa vi khuẩn Leptospira gây bệnh xoắn khuẩn vàng da, thường phát tán qua nước tiểu của động vật (đặc biệt là chuột). Vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể qua các vết trầy xước trên da, gây sốt, đau cơ, đỏ mắt; trường hợp nặng có thể suy gan, suy thận hoặc xuất huyết nguy hiểm.

Không chỉ dừng lại ở bệnh truyền nhiễm, dòng nước ngập còn tiềm ẩn những hiểm họa cơ học như đinh, mảnh kính vỡ, dây điện hở, các hố sâu hoặc dòng nước xoáy, làm tăng nguy cơ chấn thương, điện giật và đuối nước. Trong khi đó, các vũng nước đọng sau mưa lại trở thành nơi muỗi vằn sinh sản, gián tiếp làm bùng phát dịch sốt xuất huyết.

Trước thực tế số lượng bệnh nhi đến khám tăng cao, việc chủ động phòng bệnh ngay tại nhà có ý nghĩa tiên quyết nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng. Phụ huynh cần chú trọng chế độ dinh dưỡng, đảm bảo ăn chín uống sôi, thực phẩm được chế biến và bảo quản an toàn, đồng thời giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống của trẻ.

Tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc hoặc vui chơi trong dòng nước ngập bẩn. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe, đặc biệt là các triệu chứng hô hấp hoặc tiêu hóa kéo dài, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

Nổi bật
      Mới nhất
      Mùa mưa, bệnh hô hấp ở trẻ tăng mạnh: Bác sĩ nhi cảnh báo hàng loạt dịch bệnh bùng phát
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO