Khi đang mang thai gần 33 tuần tuổi, chị N. có triệu chứng sốt nhẹ, ho, chảy mũi, đau họng, sau đó chị bị khó thở, sốt cao và suy hô hấp rồi rơi vào tình trạng nguy kịch.
Ngày 22.3, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp làm rõ thông tin “người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến sản phụ tử vong” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười.
Trong thời gian mang thai, sản phụ N. bị tình trạng vàng da ngày càng tăng, sau đó tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp, hội chứng đông máu nội mạch lan tỏa. Các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc hội chứng HELLP rất hiếm gặp.
Sau khi được can thiệp thông tim bào thai thành công, sản phụ N.P.P.A (27 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) đã sinh bé gái nặng 2,6kg. Hiện bé gái hoàn toàn khỏe mạnh.
Mới mang thai được 29 tuần, sản phụ 38 tuổi đã bị hội chứng HELLP - một biến chứng nặng của bệnh lý tiền sản giật nặng với các dấu hiệu suy thận cấp kèm tràn dịch đa màng khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.
Ngay sau khi các bác sĩ mổ thai bắt bé gái nặng 2,8kg, bất ngờ sản phụ H.H.H.Ng. (40 tuổi) rơi vào tình trạng trụy mạch, huyết áp không đo được và ngưng tim.
Dù bị suy tim nặng, mức độ 4 do hở van 3 lá 4/4, và tăng áp động mạch phổi, nhưng chị D. vẫn quyết định giữ lấy thai khiến bệnh nhân đối diện với nguy cơ đột tử.
Trong quá trình cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật, sản phụ (45 tuổi) được truyền 20 đơn vị máu và chế phẩm của máu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Kiên Giang và Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ.
Mang thai được hơn 36 tuần, chị N. (37 tuổi) phát hiện bị đái tháo đường thai kỳ, nguy hiểm nhất là bị tắc hoàn toàn tĩnh mạch khoeo, tĩnh mạch hiển lớn và hiển bé chân trái.
Các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một sản phụ có tử cung đôi mang thai lần 3 bị vỡ tử cung, cứu sống cả mẹ và thai nhi.