Thời sự

Tăng trưởng 8,55% trong 6 tháng, TP.HCM cần làm gì để cán mốc hai con số?

Hồ Quang 23/07/2026 16:45

GRDP TP.HCM 6 tháng đầu năm tăng 8,55%, cao nhất 10 năm. Thành phố cần tháo điểm nghẽn doanh nghiệp, nâng hiệu quả đầu tư công và thu hút FDI chất lượng cao để hướng tới tăng trưởng hai con số.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm của TP.HCM tăng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua, cho thấy nền kinh tế đang lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, để tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả đầu tư công, thu hút dòng vốn chất lượng cao và tạo thêm động lực từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tháo điểm nghẽn để doanh nghiệp trở thành động lực tăng trưởng

Chia sẻ tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 23/7, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), nhấn mạnh rằng từ thực tiễn xúc tiến thương mại và đầu tư, một trong những vấn đề thành phố cần tập trung giải quyết là các điểm nghẽn liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai và quá trình triển khai dự án.

tang-truong-8-55-trong-6-thang-tphcm-can-lam-gi-de-can-moc-2-con-so-hinh-anh.png
GRDP TP.HCM 6 tháng đầu năm tăng 8,55%, cao nhất 10 năm. Thành phố cần tháo điểm nghẽn doanh nghiệp, nâng hiệu quả đầu tư công và thu hút FDI chất lượng cao để hướng tới tăng trưởng hai con số. Ảnh: minh họa

Nếu các quy trình này kéo dài, doanh nghiệp không chỉ mất thêm thời gian mà còn phải gánh chịu chi phí cơ hội lớn, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Lê Anh Hoàng, vai trò kết nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp là một mắt xích quan trọng trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng. Khi những vướng mắc của doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lí nhanh hơn, dòng vốn đầu tư sẽ có điều kiện đi vào nền kinh tế sớm hơn, qua đó tạo thêm việc làm, thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường.

Bên cạnh những vướng mắc về thủ tục, doanh nghiệp còn chịu sức ép từ chi phí nguyên vật liệu, logistics và các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các tiêu chuẩn về phát triển bền vững đang trở thành những điều kiện ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn duy trì và mở rộng hoạt động xuất khẩu.

Trong bối cảnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm thị trường mới mà cần hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đầu tư công cần tạo sức lan tỏa sang khu vực tư nhân

Một động lực quan trọng khác đối với tăng trưởng của TP.HCM là đầu tư công. Tuy nhiên, bài toán đặt ra không chỉ nằm ở tốc độ giải ngân mà còn ở chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa của dòng vốn.

Những dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, logistics và các lĩnh vực thiết yếu, nếu được triển khai đúng tiến độ có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, kéo theo sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác. Khi hạ tầng được cải thiện, chi phí logistics giảm, khả năng kết nối thị trường tăng lên, khu vực tư nhân cũng sẽ có thêm động lực để đầu tư.

Theo bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội (Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM), hiệu quả của đầu tư không nên chỉ được nhìn qua lượng vốn giải ngân mà cần tính đến khả năng tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao năng suất lao động, kích thích đầu tư tư nhân và đóng góp cho tăng trưởng trong trung và dài hạn.

“Đây cũng là cơ sở để TP.HCM cân nhắc ưu tiên nguồn lực cho những dự án có sức lan tỏa lớn, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý đầu tư công”, bà Vân nói.

Thu hút FDI chất lượng cao, nâng sức mạnh doanh nghiệp nội địa

Để cán mốc tăng trưởng hai con số, theo bà Nguyễn Trúc Vân, TP.HCM cũng cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thay vì chỉ chú trọng đến số lượng dự án, thành phố cần ưu tiên những dự án có công nghệ hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao, có khả năng chuyển giao công nghệ và hình thành mạng lưới liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Việc hỗ trợ các nhà đầu tư đang hoạt động tại thành phố mở rộng sản xuất cũng có thể tạo ra hiệu quả nhanh hơn so với việc chỉ tập trung thu hút các dự án mới. Khi dòng vốn đã cam kết được đưa vào sản xuất đúng tiến độ, năng lực kinh tế sẽ được bổ sung, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Song song đó, doanh nghiệp trong nước cần được hỗ trợ nâng cao năng lực để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.

“Đây là bài toán có ý nghĩa lâu dài, bởi một nền kinh tế muốn tăng trưởng bền vững không thể chỉ dựa vào khu vực FDI mà cần xây dựng được lực lượng doanh nghiệp nội địa đủ sức cạnh tranh”, bà Vân nhấn mạnh.

Mức tăng trưởng 8,55% trong 6 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực, nhưng để cán mốc hai con số, TP.HCM cần đồng thời phát huy nhiều động lực thay vì phụ thuộc vào một khu vực riêng lẻ.

Đầu tư công cần tạo lực kéo cho nền kinh tế; khu vực tư nhân phải được tiếp sức để mở rộng sản xuất; FDI cần chuyển mạnh sang chất lượng và công nghệ; trong khi tiêu dùng nội địa, xuất khẩu, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được thúc đẩy.

Trong quá trình đó, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục và tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đây sẽ là những yếu tố quyết định khả năng duy trì đà tăng trưởng của TP.HCM.

Từ nền tảng tăng trưởng 8,55% trong 6 tháng đầu năm, chặng đường hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, nếu thành phố có thể biến nguồn lực đầu tư thành năng lực sản xuất mới, biến cải cách thủ tục thành động lực cho doanh nghiệp và kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu, dự báo với hoạch định chính sách, mục tiêu tăng trưởng cao sẽ có thêm cơ sở để trở thành kết quả thực chất và bền vững.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tăng trưởng 8,55% trong 6 tháng, TP.HCM cần làm gì để cán mốc hai con số?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO