Tin vũ khí hôm nay 11/8: Việc Nga dừng sản xuất tên lửa Kinzhal chưa chắc là tin tốt với Ukraine?
Tin vũ khí hôm nay, Nga dừng sản xuất tên lửa Kinzhal chưa chắc là tin tốt với Ukraine; Israel thử hệ thống Arrow nâng cấp sau chiến sự với Iran; Lockheed Martin biến F-35 thành nút cảm biến cho phòng thủ tên lửa Mỹ.
Nga dừng sản xuất tên lửa Kinzhal chưa chắc là tin tốt với Ukraine?
Nga đã tạm dừng sản xuất loạt tên lửa Kh-47M2 Kinzhal và Kh-32 sau khi đánh giá hiệu quả thực chiến không đạt kì vọng, Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Phó Cục trưởng Tình báo quốc phòng Ukraine, đưa ra trong cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine.

Theo phía Ukraine, nguyên nhân chính là độ chính xác của hai loại tên lửa này chưa đáp ứng yêu cầu. Kinzhal được phóng từ tiêm kích MiG-31K, từng được Nga quảng bá nhờ tốc độ cao và khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương. Defense Express cho rằng hiệu quả của Kinzhal bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử, sai số khi đánh mục tiêu và khả năng đánh chặn của Patriot.
Ảnh vệ tinh tại sân bay Starokostiantyniv từng ghi nhận nhiều hố đạn nằm rải rác quanh mục tiêu, cho thấy một số đợt tập kích không đạt độ chính xác như mong muốn. Dù vậy, thông tin Nga dừng sản xuất Kinzhal và Kh-32 hiện chủ yếu dựa trên đánh giá của tình báo Ukraine. Moscow chưa xác nhận và chưa có bằng chứng độc lập cho thấy hai dây chuyền đã dừng hoàn toàn.
Điểm đáng chú ý là nguồn lực dành cho Kinzhal có thể được chuyển sang tên lửa đạn đạo 9M723 của tổ hợp Iskander. Hai dòng vũ khí có nhiều điểm tương đồng về nền tảng công nghệ, vì vậy linh kiện, nhân lực và năng lực sản xuất được giải phóng có thể giúp Nga tăng sản lượng Iskander.
Lực lượng phòng không Ukraine đã gặp nhiều khó khăn trong việc bắn hạ loại tên lửa đạn đạo này do thiếu hụt tên lửa đánh chặn chuyên dụng và thời gian phản ứng quá ngắn. Nga đã trang bị hệ thống dẫn đường Kometa nâng cấp giúp Iskander miễn nhiễm với các nỗ lực gây nhiễu điện tử, đồng thời cải tiến để khai hỏa dồn dập nhằm khoét sâu lỗ hổng phòng thủ của Ukraine.
Tình báo Ukraine ước tính Nga đặt mục tiêu sản xuất 60 tên lửa 9M723 mỗi tháng, nhưng sản lượng tháng 7 đạt khoảng 65 quả. Một số dòng tên lửa sử dụng trên các tổ hợp S-300 và S-400 cũng được cho là tiếp tục duy trì sản lượng đáng kể. Nếu số liệu trên chính xác, các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào chuỗi sản xuất tên lửa Nga đến nay chưa đủ để làm gián đoạn nghiêm trọng dây chuyền Iskander. Ngày 21/2/2026, một tòa nhà tại nhà máy Votkinsk, cơ sở tham gia sản xuất loại tên lửa này, đã bị phá hủy. Ukraine cũng tấn công các cơ sở nhiên liệu rắn, nhà cung cấp linh kiện và tìm cách săn các bệ phóng cơ động.
Israel nâng cấp Arrow sau kinh nghiệm đối phó tên lửa Iran
Israel vừa thử nghiệm phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow, sử dụng những kinh nghiệm thu được khi đối phó các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo từ Iran và các đòn tấn công xuất phát từ Yemen.

Theo Militarnyi, cuộc thử nghiệm diễn ra tại một trường thử ở miền trung Israel. Bộ Quốc phòng Israel cho biết các nâng cấp nhằm giúp Arrow thích ứng với những mối đe dọa mới và cải thiện khả năng phát hiện, theo dõi cũng như đánh chặn mục tiêu.
Arrow 2 và Arrow 3 tạo thành tầng phòng thủ cao nhất trong mạng lưới phòng không nhiều lớp của Israel. Arrow 2 chủ yếu đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầng cao khí quyển, trong khi Arrow 3 được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu bên ngoài khí quyển. Phía dưới còn có David's Sling và Iron Dome, trong khi hệ thống laser Iron Beam đang được bổ sung để đối phó các mục tiêu có chi phí thấp hơn như UAV hoặc rocket.
Trong cuộc thử nghiệm mới, Israel cho biết hệ thống đã tích hợp thêm công nghệ tự động hóa và một số thành phần trí tuệ nhân tạo. Các công nghệ này có thể hỗ trợ xử lí lượng dữ liệu lớn, phân loại mối đe dọa và rút ngắn quá trình phản ứng khi nhiều mục tiêu xuất hiện cùng lúc. Tuy nhiên, Israel không công bố chi tiết về thuật toán cũng như mức độ tự động hóa trong quá trình ra quyết định đánh chặn.
Bên cạnh nâng cấp công nghệ, một vấn đề quan trọng khác là bổ sung kho đạn. Những cuộc tập kích bằng số lượng lớn tên lửa và UAV cho thấy ngay cả mạng phòng thủ hiện đại cũng có thể tiêu hao lượng đạn đánh chặn đáng kể trong thời gian ngắn. Israel vì vậy đang đẩy mạnh sản xuất đạn Arrow để bù số đã sử dụng và tăng dự trữ cho những tình huống xung đột kéo dài.
Quân đội Israel cùng Rafael cũng tiến hành thêm các thử nghiệm với Iron Dome dựa trên kinh nghiệm thực chiến gần đây. Những nâng cấp tập trung vào khả năng đối phó tên lửa hành trình, UAV và các đợt tấn công phối hợp bằng nhiều loại vũ khí.
Các bước đi này cho thấy Israel đang điều chỉnh mạng phòng thủ theo hướng không chỉ tăng khả năng đánh chặn từng mục tiêu mà còn duy trì hiệu quả trước những đợt tập kích lớn và kéo dài.
Lockheed Martin muốn biến F-35 thành cảm biến cho phòng thủ tên lửa Mỹ
Lockheed Martin ngày 7/8 công bố một kiến trúc phòng thủ tên lửa trong đó tiêm kích F-35 Lightning II đóng vai trò cảm biến cơ động trên không, cung cấp dữ liệu theo dõi mục tiêu cho mạng lưới kết nối vệ tinh, hệ thống chỉ huy và các tổ hợp đánh chặn.

Trong mô hình được hãng giới thiệu, quá trình phát hiện bắt đầu từ các cảm biến hồng ngoại trên quỹ đạo. Khi vệ tinh nhận biết dấu hiệu một tên lửa được phóng, dữ liệu sẽ được chuyển xuống mạng chỉ huy. F-35 hoạt động trong khu vực có thể bổ sung thông tin theo dõi từ các cảm biến trên máy bay, qua đó giúp xác định chính xác hơn vị trí và đường bay của mục tiêu.
Thông tin sau đó được đưa vào hệ thống quản lí tác chiến C2BMC của Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ. Hệ thống này kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, xây dựng bức tranh chung và chuyển thông tin tới phương tiện đánh chặn phù hợp. Lockheed Martin đề cập THAAD trong nhiệm vụ phòng thủ khu vực và Next Generation Interceptor đang được phát triển để bảo vệ lãnh thổ Mỹ.
Điểm mạnh của F-35 trong mô hình này là khả năng cơ động. Trong khi radar mặt đất hoạt động tại những vị trí tương đối cố định, máy bay có thể được triển khai tới khu vực cần tăng cường giám sát. Các cảm biến quang điện tử cùng khả năng hợp nhất dữ liệu trên F-35 có thể cung cấp thêm một góc quan sát cho mạng phòng thủ, đặc biệt tại những khu vực bị hạn chế bởi địa hình hoặc khoảng cách.
Theo Lockheed Martin, C2BMC hiện được triển khai tại hơn 30 địa điểm trên 18 múi giờ. Kiến trúc phân tán cũng giúp hệ thống giảm phụ thuộc vào một cảm biến hoặc một tuyến truyền dữ liệu duy nhất.
Tuy nhiên, đề xuất cần được nhìn nhận đúng bối cảnh. Đây là thông tin do Lockheed Martin công bố trong loạt nội dung Speed Wins, chưa phải kế hoạch triển khai chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ và cũng chưa có lịch trình cụ thể.
F-35 trước đây đã tham gia các thử nghiệm chia sẻ dữ liệu với mạng phòng không và phòng thủ tên lửa. Dù vậy, việc biến loại tiêm kích này thành một mắt xích thường trực trong mạng phòng thủ tên lửa quy mô lớn vẫn cần thêm thử nghiệm và quyết định từ quân đội Mỹ.


