Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 12/10: Đòn tập kích UAV Ukraine vô hiệu hóa cả 3 siêu máy tính của Nga?

Hoàng Vũ • 12/10/2026 07:56

Tin vũ khí hôm nay, Đòn tập kích UAV Ukraine có thể đã vô hiệu hóa cả 3 siêu máy tính của Nga; Mỹ mua bệ phóng UAV cảm tử cho xe tăng Abrams; Triều Tiên đẩy nhanh xây căn cứ hải quân cho tàu chiến cỡ lớn.

Đòn tập kích UAV có thể đã vô hiệu hóa cả 3 siêu máy tính của Yandex

Từ ngày 8/10 đến 11/10, UAV Ukraine lần lượt đánh vào 3 trung tâm dữ liệu của tập đoàn công nghệ Yandex trên lãnh thổ Nga. Militarnyi dẫn tin từ trang tin đối lập Nga T-invariant cho biết cả 3 siêu máy tính của Yandex có thể đã ngừng hoạt động. Trong 6 siêu máy tính lớn nhất nước Nga, 3 chiếc thuộc về Yandex.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-10-_yandeks-1.jpg
Hư hại tại trung tâm dữ liệu của Yandex ở thị trấn Sasovo, tỉnh Ryazan, sau đòn tấn công bằng UAV ngày 8/10/2026. Ảnh: Planet Labs

Đòn đầu tiên diễn ra rạng sáng 8/10, nhằm vào trung tâm dữ liệu ở Sasovo, tỉnh Ryazan. Đây là nơi đặt siêu máy tính Chervonenkis có hiệu năng đỉnh 29,42 petaflops và Lyapunov đạt 20,03 petaflops. Chervonenkis là siêu máy tính mạnh nhất được xây dựng tại Nga trong 15 năm qua. Khi ra mắt năm 2021, nó đứng thứ 19 trong bảng TOP500 toàn cầu. Sau đó, hệ thống tụt xuống nhóm thứ hạng 101 - 200 vì lệnh trừng phạt cản trở việc nâng cấp.

Ngày 9/10, máy bay không người lái đánh vào trung tâm dữ liệu ở tỉnh Kaluga, cơ sở mà Yandex gọi là lớn nhất của mình. Ngày 11/10 đến lượt trung tâm dữ liệu ở Vladimir, nơi đặt siêu máy tính thứ ba Galushkin. Theo Moscow Times, sự cố sau các đợt tấn công làm gián đoạn dịch vụ của Yandex và nền tảng đám mây của hãng. Người dùng cả trong và ngoài nước Nga đều bị ảnh hưởng.

Cả 3 hệ thống được thiết kế riêng cho học máy, dùng bộ xử lí AMD EPYC và bộ tăng tốc NVIDIA A100 kết nối qua mạng InfiniBand. Một chuyên gia nói với T-invariant rằng không thể khôi phục hệ thống ở cấp độ này do chip và linh kiện đang khan hiếm toàn cầu. Người khác nhận xét Yandex xây trung tâm dữ liệu cho thời bình nên không gia cố mái nhà trước UAV.

Ba siêu máy tính của Yandex có tổng sức mạnh tính toán tối đa khoảng 70 triệu tỉ phép tính mỗi giây, tương đương 70 petaflops. Để so sánh, 1 exaflops bằng 1.000 petaflops, tức 1 tỉ tỉ phép tính mỗi giây. Như vậy, năng lực tính toán của cả ba hệ thống Yandex cộng lại chỉ bằng khoảng 7% mốc 1 exaflops mà những siêu máy tính hàng đầu thế giới đã vượt qua.

Các hệ thống này còn sử dụng GPU Nvidia A100 ra mắt từ năm 2020, vốn đã lạc hậu so với các thế hệ H100 và Blackwell mới hơn. Dù vậy, trong điều kiện bị hạn chế tiếp cận công nghệ phương Tây, đây vẫn là nguồn lực quan trọng và khó thay thế đối với hoạt động phát triển, huấn luyện AI của Nga. Theo T-invariant, chỉ hai siêu máy tính Christofari của Sberbank đặt tại Skolkovo, ngoại ô Moscow, được hệ thống phòng không bảo vệ tương đối.

Mỹ mua bệ phóng UAV cảm tử cho xe tăng Abrams

Theo Army Recognition ngày 11/10, Lục quân Mỹ đã mua 3 nguyên mẫu bệ phóng UAV cảm tử PERCH 2.0 để lắp lên xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams. Hệ thống do General Dynamics Land Systems (GDLS) phát triển. Bệ phóng cho phép kíp xe phóng UAV cảm tử Switchblade 300 để trinh sát và đánh mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn trực tiếp.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-october-_u.s.-army-buys-perch-2.0-launchers-to-give-m1a2-abrams-tanks-drone-strike-capability-1920-001.jpg
Xe tăng M1A2 Abrams lắp bệ phóng UAV cảm từ (đạn lảng vảng) PERCH, cho phép kíp xe tung UAV Switchblade trinh sát và tấn công ngoài tầm nhìn trực tiếp. Ảnh: Army Recognition

Thương vụ được bổ sung vào hợp đồng hỗ trợ kĩ thuật hệ thống Abrams hiện có từ tháng 8/2026. Ông Scott Taylor của GDLS cho Breaking Defense biết công ty sẽ giao 4 nguyên mẫu cho Lữ đoàn 1, Sư đoàn Kị binh số 1 tại Fort Hood, bang Texas, trước cuối tháng 10/2026. Lục quân mới xác nhận mua 3 chiếc.

PERCH là bệ phóng mô-đun do GDLS hợp tác phát triển với AeroVironment. Bản đầu tiên được lắp vào vị trí hộp chứa đồ gắn ngoài tháp pháo, ở phía pháo thủ nạp đạn. Nhờ tận dụng các điểm gá sẵn có, bản này không cần cải hoán kết cấu lớn. Nâng cấp đáng giá nhất của PERCH 2.0 là phóng UAV mà không phải mở nắp tháp pháo, giúp tổ lái tránh đạn súng bộ binh và mảnh pháo.

PERCH 2.0 chỉ sử dụng UAV cảm tử Switchblade 300, trong khi phiên bản trước còn có thể triển khai cả Switchblade 600 lớn hơn. Theo nhà sản xuất AeroVironment, biến thể Switchblade 300 Block 20 nặng khoảng 1,68 kg, hoặc 3,27 kg nếu tính cả ống phóng. UAV này bay với tốc độ khoảng 101 km/h và có thể tăng lên 161 km/h khi lao xuống tấn công mục tiêu. Thiết bị hoạt động trên 20 phút, với tầm hoạt động khoảng 30 km nếu được trang bị ăng-ten mở rộng tầm liên lạc. Tuy nhiên, hiện chưa rõ PERCH 2.0 sử dụng phiên bản Switchblade 300 nào. Switchblade 300 chủ yếu phù hợp để tấn công các mục tiêu nhỏ như nhóm lính chống tăng đang ẩn nấp hoặc phương tiện bọc thép hạng nhẹ. Với những mục tiêu được bảo vệ tốt hơn như xe tăng chiến đấu chủ lực, pháo 120 mm của xe tăng vẫn là vũ khí đảm nhiệm vai trò tấn công chính.

GDLS phát triển PERCH dựa trên bài học từ chiến trường Ukraine và phản hồi của chỉ huy Mỹ tại châu Âu. Nhu cầu tương tự đang xuất hiện trong chương trình xe chiến đấu bộ binh XM30 thay thế Bradley. Dù vậy, 3 nguyên mẫu chưa phải đơn hàng sản xuất. Đợt thử ở Fort Hood sẽ cho thấy kíp 4 người của Abrams có kham nổi thêm việc điều khiển UAV hay không. Đợt thử cũng sẽ kiểm chứng đường truyền có chịu được tác chiến điện tử của đối phương.

Triều Tiên đẩy nhanh xây căn cứ hải quân Tapchon cho tàu chiến cỡ lớn

Việc Triều Tiên tái khởi động công trường căn cứ hải quân Tapchon cho thấy Bình Nhưỡng đang gấp rút làm hạ tầng cho các chiến hạm cỡ lớn như lớp tàu khu trục Choe Hyon. Theo Militarnyi, chuyên gia dự án 38 North đã phân tích ảnh vệ tinh thương mại của Vantor và nhận thấy hoạt động xây dựng tại đây tăng mạnh. Căn cứ nằm ở vịnh Wonsan trên bờ biển phía đông, gần căn cứ hải quân Munchon hiện có.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-10-_kndr-vantor-suputnyk-budivnytstvo-2048x1536-1.jpg
Khu lán trại công nhân và mặt bằng đang được san lấp tại căn cứ hải quân Tapchon, vịnh Wonsan, trong ảnh vệ tinh chụp ngày 20/9/2026. Ảnh: Vantor

Hoạt động mới bắt đầu từ tháng 7/2026, với lán trại công nhân, mặt bằng được san phẳng và đường mới. Cầu tàu cũ được sửa chữa, mở rộng và một kết cấu hạ thủy mới đang hình thành. Khi công bố kế hoạch tháng 9/2024, Chủ tịch Kim Jong Un nói Triều Tiên sắp nhận những tàu chiến và tàu ngầm mà hạ tầng hiện có không thể tiếp nhận, theo KCNA. Tại lễ biên chế tàu Choe Hyon ngày 23/6/2026, ông Kim một lần nữa thừa nhận nước này thiếu căn cứ đủ sức chứa chiến hạm cỡ lớn.

Choe Hyon là chiến hạm lớn nhất Triều Tiên từng đóng. Theo Naval News, tàu có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn và dài 145 m. Tàu mang 88 ô phóng thẳng đứng và 8 ống phóng nghiêng, đủ chứa khoảng 104 tên lửa các loại. Chiếc thứ hai Kang Kon từng bị lật khi hạ thủy tại Chongjin ngày 21/5/2025. Tàu này đã gia nhập Hạm đội phía Đông trong lễ biên chế tại Wonsan ngày 6/9/2026. Hai tàu cùng lớp khác đang được đóng. Bình Nhưỡng còn phát tín hiệu về tuần dương hạm tên lửa lớn gấp khoảng hai lần. Một hạm đội cỡ này kéo theo nhu cầu bến đậu, xưởng bảo dưỡng và kho tên lửa mà hạ tầng hiện tại chưa đáp ứng.

Ở bờ tây, Choe Hyon được hạ thủy tại xưởng đóng tàu hải quân Nampo ngày 25/4/2025, sau khoảng 400 ngày thi công. Xưởng này hiện đang dựng một tòa nhà sản xuất cỡ lớn và mở rộng mép nước. Đảo Sok nằm cách Nampo khoảng 30 km về phía tây nam và có nhiều lối vào cảng ngầm. Trên đảo, đường sá được nới rộng và nhiều dãy nhà giống doanh trại mọc lên. Tuy nhiên, mục đích cải tạo hòn đảo vẫn chưa rõ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 12/10: Đòn tập kích UAV Ukraine vô hiệu hóa cả 3 siêu máy tính của Nga?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO