Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 16.4: Mỹ triển khai ‘vũ khí mới’ chống drone ngay tại Washington D.C

Hoàng Vũ 16/04/2026 05:26

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ triển khai “vũ khí mới” chống drone ngay tại Washington D.C; Hàn Quốc nâng cấp pháo binh cho chiến tranh cường độ cao; Pháp chọn pháo 40mm thay vì tên lửa để chống UAV.

Mỹ triển khai “vũ khí mới” chống drone ngay tại Washington D.C

Mỹ đang tăng cường năng lực phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAS) tại khu vực thủ đô thông qua việc tích hợp hệ thống Bumblebee V1 vào cấu trúc phòng thủ nhiều lớp. Ngày 14.4, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành 401 (JIATF-401) và Lực lượng Đặc nhiệm Khu vực Thủ đô (JTF-NCR) đã tổ chức huấn luyện tại Fort Belvoir, bang Virginia, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ drone.

Hoạt động này phản ánh thực tế rằng drone cỡ nhỏ không còn chỉ là thách thức ở chiến trường nước ngoài mà đã trở thành vấn đề an ninh nội địa, đặc biệt tại các khu vực có mật độ hạ tầng và mục tiêu quan trọng cao như Washington D.C. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện và vô hiệu hóa mục tiêu, mà còn phải đảm bảo tốc độ phản ứng nhanh và kiểm soát rủi ro đối với khu vực xung quanh.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-39-_u.s._integrates_bumblebee_v1_counter-uas_system_into_layered_defense_of_key_sites_in_washington_d-3997ca0d.jpeg
Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã sử dụng hệ thống Bumblebee V1 để huấn luyện binh sĩ về tác chiến chống drone nhanh, hạn chế thiệt hại phụ, phục vụ bảo vệ Washington D.C - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Trọng tâm của đợt huấn luyện là hệ thống Bumblebee V1, được sử dụng để đào tạo binh sĩ Trung đoàn Bộ binh số 3 (The Old Guard). Hệ thống này hỗ trợ quy trình phát hiện, theo dõi, nhận dạng và xử lý drone đối phương trong thời gian ngắn, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ gây thiệt hại ngoài ý muốn. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường đô thị nhạy cảm, nơi mọi hành động đánh chặn đều phải cân nhắc kỹ lưỡng về pháp lý và an toàn.

Một điểm đáng chú ý của Bumblebee V1 là khả năng hoạt động đa nhiệm, vừa đóng vai trò trinh sát vừa là phương tiện chống drone. Điều này cho phép lực lượng phòng thủ không chỉ ngăn chặn mục tiêu mà còn truy vết nguồn phát, qua đó xác định vị trí điều khiển. Ngoài ra, hệ thống được thiết kế để thực hiện đánh chặn với mức độ thiệt hại phụ thấp, phù hợp với yêu cầu bảo vệ khu vực đông dân cư.

Bên cạnh đó, việc nhấn mạnh các phương án đánh chặn động năng chi phí thấp cho thấy Mỹ đang tìm cách bổ sung các giải pháp ngoài gây nhiễu điện tử truyền thống. Khi drone ngày càng đa dạng và có khả năng chống nhiễu tốt hơn, các biện pháp đánh chặn chính xác, linh hoạt và có thể triển khai gần khu vực cần bảo vệ trở nên cần thiết trong cấu trúc phòng thủ nhiều lớp.

Hàn Quốc nâng cấp pháo binh cho chiến tranh cường độ cao

Hàn Quốc đã giới thiệu pháo tự hành bánh lốp K9MH cỡ 155mm, đánh dấu bước nâng cấp đáng kể về hỏa lực tự động và khả năng cơ động trên chiến trường. Hệ thống do Hanwha Aerospace phát triển, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về pháo binh có tốc độ bắn cao, khả năng sống sót tốt và phù hợp với các cuộc xung đột cường độ cao.

K9MH được phát triển dựa trên nền tảng K9 đã được kiểm chứng thực tế, nhưng chuyển sang khung gầm bánh lốp Tatra 8x8 nhằm tăng tính cơ động. Thiết kế này cho phép phương tiện di chuyển nhanh hơn giữa các vị trí bắn, đặc biệt hữu ích trong chiến thuật “bắn và cơ động” nhằm tránh hỏa lực phản pháo. Hệ thống treo độc lập và cấu trúc khung đặc trưng giúp xe duy trì ổn định trên địa hình phức tạp.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-4c-_south_korea_k9mh_155mm_mobile_howitzer_raises_fire_rate_to_9_rpm_with_new_autoloader-4cc634d4.jpeg
Pháo tự hành cơ động K9MH cỡ 155mm - Ảnh: Hanwha USA

Pháo được trang bị tháp pháo tự động không người vận hành, trong khi kíp chiến đấu gồm ba người làm việc trong cabin bọc giáp riêng biệt. Cách bố trí này giúp giảm rủi ro cho nhân sự trong quá trình tác chiến. Pháo chính 155mm/52 calibre có thể tấn công mục tiêu ở cự ly trên 40 km, tương thích với tiêu chuẩn NATO và nhiều loại đạn mở rộng tầm bắn.

Điểm cải tiến nổi bật nhất nằm ở hệ thống nạp đạn tự động mới, cho phép nâng tốc độ bắn lên 8–9 phát/phút, cao hơn so với mức 6 - 8 phát/phút của phiên bản K9A1. Cơ chế nạp kép, tách riêng đạn và thuốc phóng, giúp rút ngắn chu kỳ nạp và duy trì nhịp bắn ổn định. Thử nghiệm cho thấy mỗi phát bắn cách nhau khoảng 7,5 giây, cho phép bắn 9 phát chỉ trong hơn một phút.

Tốc độ này hỗ trợ hiệu quả cho chiến thuật MRSI, trong đó nhiều viên đạn được bắn theo quỹ đạo khác nhau để cùng lúc rơi xuống mục tiêu. Với cơ số đạn mang theo khoảng 40 viên, K9MH có thể duy trì hỏa lực mạnh trong giai đoạn đầu của trận đánh mà không cần tiếp tế ngay lập tức. Đồng thời, tự động hóa giúp giảm tải cho kíp chiến đấu và đảm bảo hiệu suất ổn định trong thời gian dài.

Tuy nhiên, việc ưu tiên tốc độ bắn cũng kéo theo một số hạn chế. Thời gian rời vị trí sau khi khai hỏa của K9MH vào khoảng 50 giây, lâu hơn một số hệ thống khác, có thể ảnh hưởng đến khả năng sống sót trước hỏa lực phản pháo. Dù vậy, khả năng cơ động cao phần nào bù đắp điểm yếu này khi xe bắt đầu di chuyển.

Pháp chọn pháo 40mm thay vì tên lửa để chống UAV

Pháp đang tăng cường năng lực phòng không tầm thấp bằng việc đặt mua bảy hệ thống pháo phòng không RapidFire 40 mm nhằm bảo vệ các căn cứ không quân trước mối đe dọa từ UAV và drone cảm tử. Quyết định này phản ánh sự điều chỉnh chiến lược khi các quân đội châu Âu phải đối mặt với kịch bản tấn công bão hòa bằng phương tiện giá rẻ, như đã quan sát trong xung đột tại Ukraine.

Lực lượng Không quân và Vũ trụ Pháp đang tích hợp RapidFire vào cấu trúc phòng thủ nhiều lớp, kết hợp với các hệ thống tầm trung như SAMP/T NG và VL-MICA. Trong mô hình này, RapidFire đảm nhiệm lớp phòng thủ cận chiến, sử dụng đạn 40mm nổ trên không để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp. Hệ thống dự kiến được đưa vào biên chế từ năm 2030, trong khuôn khổ ngân sách tăng cường theo Luật Lập trình Quân sự giai đoạn 2024 - 2030.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-0e-_france_orders_7_rapidfire_40mm_systems_to_counter_drone_swarms_at_air_bases-0edf524e.jpeg
RapidFire hoạt động ở lớp phòng không tầm thấp với tốc độ bắn lên tới 200 phát/phút kết hợp với đạn nổ trên không có thể lập trình, cho phép hệ thống đối phó hiệu quả với các đàn drone dày đặc - Ảnh: Army Recognition

RapidFire do KNDS France và Thales phát triển, tích hợp pháo CTA 40mm với hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại. Đạn cased telescoped có thiết kế nhỏ gọn, cho phép mang theo số lượng lớn hơn trong tháp pháo, đồng thời đạt tầm bắn hiệu quả cao hơn so với các loại đạn cỡ nhỏ. Đặc biệt, đạn A3B nổ trên không tạo ra các mảnh tungsten hướng về phía trước, tăng hiệu quả tiêu diệt drone và mục tiêu bay thấp.

Hệ thống còn được trang bị radar 3D và cảm biến quang điện tử tích hợp, có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa và hỗ trợ dẫn bắn chính xác. RapidFire có thể triển khai dưới dạng xe cơ động 8x8 hoặc cấu hình container cố định, phù hợp cho cả nhiệm vụ bảo vệ cơ động và bảo vệ hạ tầng trọng yếu. Ngoài ra, hệ thống có thể kết nối với mạng chỉ huy để phối hợp với các radar giám sát và hệ thống phòng không khác.

Với tốc độ bắn lên tới 200 phát/phút và khả năng sử dụng đạn lập trình, RapidFire đặc biệt hiệu quả trong việc đối phó với các đàn drone dày đặc. Hệ thống cũng có thể hoạt động độc lập trong trường hợp mất kết nối với mạng chỉ huy, đảm bảo duy trì năng lực phòng thủ trong điều kiện bị gây nhiễu. Chi phí mỗi lần bắn thấp hơn so với tên lửa đánh chặn, giúp duy trì khả năng chiến đấu trong thời gian dài.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 16.4: Mỹ triển khai ‘vũ khí mới’ chống drone ngay tại Washington D.C
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO