Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 13/8: Công nghệ NVIDIA xuất hiện trong tên lửa Nga, điều gì đáng chú ý?

Hoàng Vũ 13/08/2026 06:49

Tin vũ khí hôm nay, Tình báo Ukraine phát hiện tên lửa S-71M của Nga dùng mô đun AI NVIDIA; Mỹ diễn tập chống UAV gần Triều Tiên; Trung Quốc phát triển trực thăng vừa chiến đấu vừa làm trung tâm chỉ huy UAV.

Tên lửa S-71M của Nga dùng mô đun AI NVIDIA của Mỹ

Các chuyên gia Ukraine đã phát hiện mô đun máy tính NVIDIA Jetson Orin bên trong tên lửa hành trình phóng từ trên không S-71M Monochrome mới của Nga. Chi tiết về linh kiện được công bố trên cổng thông tin War&Sanctions của Tình báo quốc phòng Ukraine, theo trang Militarnyi. Sự hiện diện của cỗ máy tính siêu nhỏ này cho thấy quả đạn nhiều khả năng dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hệ thống điều khiển.

www.twz.com-wp-content-uploads-2026-04-_russain-stealth-cruise-missile.jpg
Tên lửa hành trình S-71M Monochrome của Nga - Ảnh: Văn phòng thiết kế Sukhoi

NVIDIA Jetson Orin là dòng máy tính nhỏ gọn được thiết kế để chạy các mô hình trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị, không cần kết nối liên tục với máy chủ đám mây. Đặt trong một quả tên lửa, năng lực xử lí này phù hợp với việc nhận dạng hình ảnh và tự tìm mục tiêu ở pha cuối, tức chức năng hoạt động được ngay cả khi mất liên lạc với bên phóng.

S-71M là biến thể của tên lửa hành trình S-71K Kovyor, được điều chỉnh để mang trong khoang vũ khí bên trong thân của tiêm kích Su-57 và máy bay không người lái S-70 Okhotnik. Quả đạn có đặc điểm là bộc lộ thấp cùng khả năng tự tìm mục tiêu theo tuyên bố của phía Nga. Nếu các thông số còn lại giống S-71K, tầm bắn của tên lửa đạt tới 300 km, đầu đạn là bom hàng không nổ phá mảnh OFAB-250-270 nặng 250 kg.

Trong đợt công bố mới nhất, Tình báo quốc phòng Ukraine đưa dữ liệu về tổng cộng 35 linh kiện nước ngoài mới trong mục Linh kiện trong vũ khí. Phần lớn có xuất xứ từ Mỹ, số còn lại từ Thụy Sĩ, Nhật Bản, Belarus và Trung Quốc. Trước đó, cơ quan này cũng từng ghi nhận số lượng lớn linh kiện phương Tây trong UAV Geran-4.

Mỹ diễn tập chống UAV gần Triều Tiên, tín hiệu gì đang được gửi đi?

Lực lượng Mỹ đã tổ chức diễn tập chống máy bay không người lái liên quân tại căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc, thông tin được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 10/8. Theo Army Recognition, kíp xe phòng không Avenger của lục quân, tổ tên lửa vác vai Stinger của thủy quân lục chiến và chuyên gia chống drone cỡ nhỏ của không quân cùng luyện phát hiện, bám và tiêu diệt một mục tiêu bay không người lái trong cùng một mạng phòng thủ.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_u.s.-forces-build-a-layered-drone-defense-at-osan-air-base-in-south-korea-near-the-north-korean-border.png
Lực lượng Mỹ diễn tập phòng thủ drone với xe Avenger và tổ Stinger tại căn cứ Osan, Hàn Quốc: Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ/Army Recognition

Osan nằm ở phía bắc Hàn Quốc, cách khu phi quân sự khoảng 48 dặm, tương đương 77 km, là nơi đóng quân của Không đoàn tiêm kích số 51 và Bộ tư lệnh Không quân số 7. Trong tình huống khẩn cấp, căn cứ đồng thời đóng vai trò trung tâm không lực chiến đấu, đầu mối chỉ huy, cửa ngõ hậu cần và điểm tiếp nhận lực lượng tăng viện.

Một chiếc drone không cần phá hủy tiêm kích mới tạo ra hiệu quả quân sự. Chỉ cần làm hỏng hệ thống phân phối nhiên liệu, xưởng bảo dưỡng, nút liên lạc, thiết bị radar hay hạ tầng tạo phi vụ là đã đủ giảm tạm thời năng lực chiến đấu của cả căn cứ.

Về vũ khí, Stinger dùng đầu dò hồng ngoại tự dẫn theo nguyên lí bắn xong quên, tốc độ khoảng Mach 2 (2.470km/h). Xe Avenger đặt trên khung HMMWV mang 8 quả Stinger sẵn sàng phóng trong hai cụm ống, kèm thiết bị quang điện tử hồng ngoại nhìn trước và súng máy M3P cỡ 12,7 mm. Ưu thế của Avenger là cơ động, cho phép phân bố lại quanh đường băng, kho đạn, trạm radar và sở chỉ huy theo diễn biến chiến thuật.

Cơ số 8 quả có thể cạn rất nhanh trong một đợt tấn công nhiều hướng, còn việc dùng đạn tên lửa để bắn hạ những chiếc drone thương mại giá rẻ tạo ra phép tính kinh tế bất lợi. Army Recognition nhấn mạnh điều quan trọng nhất của bài tập không phải hai loại vũ khí, mà là khả năng phối hợp giữa ba quân chủng, khi một mục tiêu do cảm biến không quân phát hiện có thể phải do trắc thủ lục quân hoặc thủy quân lục chiến bắn hạ.

Trung Quốc phát triển trực thăng vừa chiến đấu vừa làm trung tâm chỉ huy UAV

Truyền hình Trung Quốc ngày 12/8 phát đoạn phim cho thấy trực thăng vũ trang Z-19 của Lục quân bay đội hình sát cùng các máy bay không người lái trinh sát tấn công. Army Recognition đánh giá đây có thể là hình ảnh công khai đầu tiên về dạng huấn luyện phối hợp này, hé lộ hướng đi của Không quân Lục quân Trung Quốc trong việc tích hợp phương tiện có người lái với khí tài không người lái.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_chinas-z-19-hints-at-future-attack-helicopters-serving-as-airborne-control-nodes-for-combat-drones.png
Trực thăng vũ trang Z-19 của Trung Quốc bay đội hình cùng máy bay không người lái loại KVD002. Ảnh: Mạng xã hội Trung Quốc/Army Recognition

Nhận dạng qua hình ảnh cho thấy các drone phù hợp với loại KVD002, hệ thống mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc từng giới thiệu tại Triển lãm trực thăng năm 2023. Đây là drone trinh sát vũ trang tầm trung, thời gian bay dài, được thiết kế để phối hợp với trực thăng bằng cách trinh sát, hộ tống đội hình, chiếu xạ và chỉ thị mục tiêu cho trực thăng vũ trang, đồng thời tự thực hiện được nhiệm vụ tấn công. Loại này có ngoại hình rất giống họ CH-4 Rainbow và mang tên lửa không đối đất AR-1.

Bản thân Z-19 phù hợp với vai trò cảm biến hơn là hỏa lực hạng nặng. Đây là trực thăng trinh sát vũ trang hạng nhẹ hai chỗ ngồi ghế trước sau, tốc độ hành trình khoảng 245km/h, tầm bay tối đa khoảng 700 km, khối lượng có tải khoảng 4,5 tấn, với hệ quang điện tử ở mũi gồm thiết bị hồng ngoại nhìn trước, camera và đo xa laser. Một số biến thể còn có radar sóng milimet gắn trên đỉnh trục cánh quạt.

Đoạn phim không chứng minh hai bên trao đổi dữ liệu cảm biến, thông tin chỉ thị mục tiêu hay lệnh điều khiển bay, và Bắc Kinh chưa xác nhận mục đích chuyến bay. Hướng đi này không riêng của Trung Quốc. Tháng 2/2026, một chiếc AH-64E của Mỹ đã phóng thiết bị ALTIUS-700 tại thao trường Yuma, còn Anh đang phát triển chương trình NYX với mục tiêu đưa tối đa 24 drone vũ trang tự hành bay cùng trực thăng Apache vào năm 2030.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 13/8: Công nghệ NVIDIA xuất hiện trong tên lửa Nga, điều gì đáng chú ý?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO