Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 17/7: Trung Quốc dựng mô hình khu trục hạm Mỹ giữa sa mạc

Hoàng Vũ 17/07/2026 08:07

Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc dựng mô hình khu trục hạm Mỹ giữa sa mạc; Mỹ tìm cách mở rộng kho vũ khí siêu vượt âm; Ukraine tập kích căn Nga bằng UAV kiểu Shahed.

Trung Quốc dựng mô hình khu trục hạm Mỹ giữa sa mạc

Trung Quốc đã dựng một mô hình ba chiều kích thước thật của khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke thuộc Hải quân Mỹ tại một trường thử vũ khí hẻo lánh ở sa mạc Taklamakan. Mô hình cho phép quân đội Trung Quốc (PLA) có mục tiêu sát thực để mài giũa chiến thuật tập kích một trong những khí tài phòng không - tác chiến tên lửa chủ lực của Mỹ hoạt động quanh Đài Loan.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_china-builds-full-scale-u.s.-navy-arleigh-burke-destroyer-replica-to-test-anti-ship-missiles.jpg
Khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, mẫu tàu được Trung Quốc dựng thành mô hình mục tiêu kích thước thật giữa sa mạc Taklamakan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/Army Recognition

Mô hình dài khoảng 155 m tái hiện nhiều chi tiết nhận diện của tàu Arleigh Burke với thân tàu, ụ pháo mũi, đài chỉ huy, ống khói và sàn đáp trực thăng. Khác các mục tiêu dạng hình chiếu phẳng từng thấy trước đây ở các trường thử của Trung Quốc, cấu trúc ba chiều với thượng tầng nhô cao có thể tạo tín hiệu radar, hồng ngoại và quang - điện tử sát thực hơn. CNN đưa tin ngày 11/7 rằng mô hình được xây tại một cơ sở thử tên lửa ở Tân Cương, dựa trên ảnh vệ tinh của công ty tình báo địa không gian Vantor (Mỹ). Ảnh bổ sung mà báo Telegraph phân tích ngày 15/7 đặt cấu trúc này trong một mạng lưới rộng hơn gồm nhiều mục tiêu mô phỏng tàu chiến và cơ sở quân sự Mỹ.

Ảnh vệ tinh cho thấy công trình khởi công khoảng tháng 10/2025 và tới ảnh chụp ngày 11/5/2026 đã dựng xong các chi tiết chính. Mục tiêu nằm giữa những cồn cát lớn, xa khu dân cư và cách bờ biển gần nhất hơn 1.000 km, điều kiện cho phép Trung Quốc thử vũ khí, cảm biến trong môi trường kiểm soát, tránh giao thông hàng hải, biến động thời tiết và sự quan sát của nước ngoài. Kích thước tổng thể tương ứng bản Flight IIA hoặc Flight III của lớp Arleigh Burke, loại tàu giãn nước 9.000 - 10.000 tấn, mang 96 ống phóng thẳng đứng Mk 41 chứa tên lửa phòng không Standard, tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa ESSM và vũ khí chống ngầm. Hệ thống tác chiến Aegis cho phép các khu trục hạm này che ô phòng không - phòng thủ tên lửa cho nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Giá trị của mô hình ba chiều nằm ở khâu thử nghiệm dẫn đường giai đoạn cuối. Một tên lửa lao vào đội hình tàu phải nhận diện đúng mục tiêu giữa các tàu hộ tống, tàu hậu cần, mồi bẫy và nhiễu điện tử; đầu dò radar, hồng ngoại hoặc quang - điện tử phải bám được mục tiêu di động và chọn điểm chạm phù hợp. Tái hiện đài chỉ huy, ống khói và bố trí boong giúp kỹ sư Trung Quốc đánh giá năng lực tự động nhận dạng mục tiêu và kiểm tra xem đầu dò có phân biệt được tàu Arleigh Burke với các loại tàu khác không.

Theo CNN, giới phân tích cho rằng mục tiêu này có thể phục vụ tinh chỉnh dẫn bắn cho vũ khí siêu vượt âm, báo cáo năm 2025 của Bộ Quốc phòng Mỹ gán vai trò chống hạm cho các tên lửa đạn đạo DF-21, DF-26, DF-27 và mô tả YJ-21 là tên lửa đạn đạo chống hạm siêu vượt âm. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng công khai nào liên hệ mô hình mới với một loại tên lửa cụ thể hay xác nhận nó đã được dùng trong một cuộc thử.

Lục quân Mỹ tìm cách mở rộng kho vũ khí siêu vượt âm ngoài Dark Eagle

Theo Army Recognition, Lục quân Mỹ đang hợp tác với ba công ty Anduril Industries, Castelion và Ursa Major để tăng tốc phát triển năng lực tên lửa siêu vượt âm mới, vượt ra ngoài Vũ khí siêu vượt âm tầm xa (LRHW) Dark Eagle. Động thái nhằm mở rộng cả lựa chọn tấn công tương lai lẫn nền tảng công nghiệp cần thiết để sản xuất nhanh vũ khí tiên tiến với quy mô lớn.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_u.s.-army-seeks-to-expand-long-range-hypersonic-arsenal-beyond-dark-eagle.jpg
Hệ thống vũ khí siêu vượt âm Dark Eagle của lục quân Mỹ trong cuộc diễn tập Resolute Hunter 26-1 tại căn cứ liên hợp Lewis-McChord ngày 19/11/2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Điểm mấu chốt không còn nằm ở việc chứng minh một vũ khí phóng từ mặt đất có thể vượt Mach 5 (6.125km/h) và đánh trúng mục tiêu xa, mà ở "chiều sâu kho đạn". Lục quân cần đủ số lượng để duy trì tác chiến lặp lại, bù đắp đạn tiêu hao và tránh phụ thuộc vào một nhóm nhỏ nhà thầu cùng nhà cung cấp động cơ. Trung tướng Frank Lozano, phụ trách mua sắm mảng hỏa lực của lục quân Mỹ, nêu định hướng này tại một tọa đàm do CSIS và Hiệp hội Lục quân Mỹ tổ chức ngày 14/7. Ông cho biết đang "tích cực làm việc" với ba công ty để tạo chiều sâu kho đạn siêu vượt âm, song không nêu chương trình tên lửa mới, giá trị hợp đồng, số lượng hay lịch trang bị cụ thể.

Dark Eagle vẫn là nền tảng hiện tại với hệ thống đặt trên xe tải dùng tầng đẩy hai giai đoạn để tăng tốc thân lượn siêu vượt âm chung (C-HGB) trước khi thả nó cơ động tới mục tiêu ở tốc độ trên Mach 5. Mỗi khẩu đội gồm 4 xe phóng, mỗi xe mang 2 tên lửa.

Trong ba công ty, Castelion đang phát triển tên lửa Blackbeard theo hướng chu kì phát triển ngắn và sản xuất quy mô lớn. Anduril mạnh về động cơ nhiên liệu rắn sau khi mua lại Adranos còn Ursa Major chủ yếu là nhà cung cấp động cơ. Nguồn tin lưu ý việc nhắc tới cả ba công ty không đồng nghĩa lục quân sẽ mua ba loại tên lửa cạnh tranh nhau, nhiều khả năng là giải các nút thắt về động cơ và năng lực sản xuất. Ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi mục tiêu phân tán trên khoảng cách rộng lớn, số lượng vũ khí khả dụng có thể trở nên quan trọng ngang tốc độ và tầm bắn.

Ukraine tập kích căn cứ oanh tạc cơ chiến lược Engels-2 của Nga bằng UAV kiểu Shahed

Militarnyi đưa tin rạng sáng 16/7, các UAV kiểu Shahed đã tấn công căn cứ không quân chiến lược Engels-2 của Nga tại tỉnh Saratov. Vụ tập kích kèm hình ảnh; theo kênh Astra, một đám cháy bùng lên tại căn cứ sau đòn đánh, khói bốc lên được nhân chứng ghi hình.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-07-_engels-ab.jpg
UAV kiểu Shahed và đám cháy gần căn cứ không quân Engels-2 của Nga, rạng sáng 16/7. Ảnh: Exilenova+/Militarnyi

Khoảng 1 giờ 47 sáng (giờ địa phương), tỉnh trưởng Saratov Roman Busargin cảnh báo nguy cơ drone với khu vực. Từ 2 giờ 30, cư dân Saratov và Engels bắt đầu đăng tải hình ảnh nhiều UAV trên bầu trời, sau đó là loạt tiếng nổ và cháy gần sân bay quân sự. Một số cư dân Engels phản ánh mất điện, nghi một trạm biến áp trúng drone. Hình ảnh do người dân địa phương công bố cho thấy Lực lượng Phòng vệ Ukraine sử dụng UAV kiểu Shahed cùng loại drone đã nhiều lần xuất hiện trong các đợt tập kích mục tiêu khác trên đất Nga.

Engels-2 là căn cứ không quân chiến lược đồn trú các oanh tạc cơ mang tên lửa Tu-95MS và Tu-160, lực lượng thường xuyên phóng tên lửa hành trình Kh-101 tập kích Ukraine. Căn cứ còn chứa kho đạn, kho nhiên liệu, trang thiết bị và vật tư bảo dưỡng máy bay. Năm ngoái Nga bắt đầu mở rộng căn cứ, xây thêm bãi đỗ để chứa nhiều oanh tạc cơ hơn.

Hồi tháng 3/2025, Bộ Tổng tham mưu Ukraine từng tuyên bố phá hủy 96 tên lửa hành trình phóng từ trên không tại Engels-2 trong một đợt tập kích, số vũ khí được cho là dành cho ba đợt oanh kích Ukraine trong tháng 3 và tháng 4 năm đó.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 17/7: Trung Quốc dựng mô hình khu trục hạm Mỹ giữa sa mạc
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO