Tin vũ khí hôm nay 19/4: Trung Quốc nâng cấp tên lửa đối trọng với Tomahawk của Mỹ
Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc nâng cấp tên lửa đối trọng với Tomahawk của Mỹ; Không quân Mỹ thử nghiệm vũ khí mới trên F-16; Tàu săn mìn của NATO áp sát eo biển Hormuz.
Trung Quốc nâng cấp tên lửa đối trọng với Tomahawk của Mỹ
Trung Quốc vừa công bố phiên bản nâng cấp của tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10 với tầm bắn vượt 2.000 km. Bước tiến này mở rộng khả năng đánh trúng các mục tiêu giá trị cao nằm sâu ngoài tiền tuyến, đồng thời củng cố vai trò răn đe trong các khu vực tranh chấp tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Được xem là đối trọng với tên lửa Tomahawk của Mỹ, CJ-10 nâng cấp cho phép Trung Quốc gia tăng khả năng đe dọa các trung tâm chỉ huy, căn cứ không quân, kho hậu cần và hạ tầng chiến lược ở khoảng cách xa hơn. Năng lực này phù hợp với xu hướng phát triển tác chiến tầm sâu, tăng cường chiến lược chống tiếp cận và chống xâm nhập (A2/AD), đồng thời nâng cao hiệu quả răn đe thông thường trong các kịch bản xung đột cường độ cao.
CJ-10 là tên lửa hành trình cận âm, tối ưu cho nhiệm vụ tấn công mặt đất chính xác. Hệ thống dẫn đường kết hợp nhiều lớp, bao gồm quán tính, định vị vệ tinh (nhiều khả năng là BeiDou) và công nghệ bám địa hình (TERCOM), giúp duy trì độ chính xác ngay cả khi bị gây nhiễu. So với các phiên bản trước với tầm bắn khoảng 1.500 km, biến thể mới cho thấy sự cải tiến về động cơ, khả năng dẫn đường và chống tác chiến điện tử.
Một điểm đáng chú ý là khả năng triển khai đa nền tảng. CJ-10 có thể được phóng từ bệ phóng cơ động trên bộ, giúp tăng tính linh hoạt và khả năng phân tán. Trên biển, các tàu khu trục Type 052D và tàu tuần dương Type 055 có thể mang và phóng tên lửa này thông qua hệ thống phóng thẳng đứng. Trong khi đó, máy bay ném bom H-6 cho phép triển khai tấn công từ ngoài khu vực phòng không đối phương.
Cấu trúc triển khai đa miền này làm phức tạp đáng kể công tác phòng thủ của đối phương, khi phải đối phó với nhiều hướng tấn công cùng lúc. Nó cũng hỗ trợ các chiến thuật tấn công bão hòa, trong đó nhiều đợt phóng phối hợp có thể vượt qua các lớp phòng thủ tên lửa.
Không quân Mỹ thử nghiệm vũ khí mới trên F-16
Không quân Mỹ vừa tiến hành thử nghiệm bay tên lửa hành trình AGM-188A “Rusty Dagger” trên máy bay tiêm kích F-16, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực nhanh chóng triển khai một loại vũ khí tấn công tầm xa chi phí thấp.

Hình ảnh công bố chính thức cho thấy tên lửa đã được tích hợp và thả thử nghiệm từ F-16, xác nhận việc chuyển sang giai đoạn thử nghiệm trên không. Đây là bước phát triển quan trọng, cho thấy chương trình đã vượt qua giai đoạn nghiên cứu ban đầu để bước vào quá trình đánh giá khả năng tương thích, an toàn tách khỏi máy bay và mở rộng phạm vi hoạt động trong điều kiện thực tế.
Theo thông tin từ Không quân Mỹ công bố ngày 13/4, các thử nghiệm diễn ra từ tháng 3 bao gồm kiểm tra lắp đặt, đánh giá quy trình nạp đạn, kiểm chứng tương thích bay, trước khi thực hiện các bài bay mang theo và thả tách.
Dù ban đầu được gọi chung là vũ khí FAMM-L, các bằng chứng hình ảnh và xác nhận sau đó cho thấy đây nhiều khả năng là AGM-188A “Rusty Dagger”, do Zone 5 Technologies phát triển. Một chi tiết đáng chú ý là ký hiệu “ERAM” xuất hiện trên thân tên lửa, liên kết trực tiếp với chương trình phát triển vũ khí tấn công ngoài tầm giá thành thấp của Mỹ.
Theo tài liệu chính thức, ERAM thuộc nhóm tên lửa hành trình cỡ nhỏ, nặng khoảng 220 kg, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt, bay cận âm và có tầm bắn khoảng 460 km. Hệ thống dẫn đường kết hợp GPS và quán tính, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu cố định trong nhiều điều kiện thời tiết. Những đặc điểm này giúp Rusty Dagger trở thành một lựa chọn linh hoạt, có thể tích hợp trên các máy bay chiến thuật thay vì chỉ giới hạn ở oanh tạc cơ cỡ lớn.
Tàu săn mìn của NATO áp sát eo biển Hormuz
Bỉ đang điều động tàu săn mìn BNS Primula tới gần khu vực Địa Trung Hải trong bối cảnh căng thẳng quanh eo biển Hormuz gia tăng, làm dấy lên nguy cơ gián đoạn tuyến hàng hải chiến lược. Primula sẽ được duy trì ở trạng thái chờ phía trước, cho phép triển khai nhanh khi cần thiết để phát hiện và vô hiệu hóa thủy lôi.

Tình hình tại Hormuz trở nên phức tạp hơn khi Iran tái áp đặt các hạn chế đối với hoạt động hàng hải chỉ một ngày sau khi tuyên bố mở lại tuyến đường. Động thái này diễn ra song song với việc Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các tàu không liên quan đến Iran vẫn có thể di chuyển qua eo biển, tuy nhiên thực tế đã hình thành một “vùng xám” khi tuyến vận tải không hoàn toàn bị chặn nhưng cũng không đảm bảo an toàn, kéo theo rủi ro quân sự và bảo hiểm gia tăng.
Trong bối cảnh đó, chính phủ Bỉ - quốc gia thành viên NATO - đã phê duyệt việc điều động Primula, dù chưa công bố chi tiết về thời gian, khu vực triển khai hay quy tắc hoạt động. Trong khi đó, Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị cho các chiến dịch rà phá thủy lôi với sự tham gia của tàu khu trục và phương tiện không người lái dưới nước, cho thấy phản ứng quân sự đã được kích hoạt ở cấp độ nhất định.
Dù đã phục vụ nhiều năm, Primula vẫn là một nền tảng phù hợp cho nhiệm vụ chống mìn. Tàu có lượng giãn nước khoảng 605 tấn, dài hơn 51 m, tốc độ tối đa khoảng 15 hải lý/h (28 km/h) và tầm hoạt động khoảng 3.000 hải lý (5.550 km). Thiết kế ưu tiên khả năng cơ động chính xác ở tốc độ thấp, giảm tín hiệu âm thanh và từ tính - những yếu tố quan trọng trong hoạt động săn mìn.
Về trang bị, tàu sử dụng sonar gắn thân và sonar kéo để phát hiện và phân loại mục tiêu dưới nước. Ngoài ra, hệ thống robot điều khiển từ xa Seafox cho phép nhận dạng và phá hủy thủy lôi từ khoảng cách an toàn. Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả trong các vùng biển hẹp - nơi chỉ một số lượng nhỏ thủy lôi cũng có thể làm gián đoạn lưu thông hàng hải.


