Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (2.9): Nga tuyên bố hệ thống S-400 có thể đánh chặn 80 mục tiêu cùng lúc

Hoàng Vũ 02/09/2025 11:00

Tin vũ khí hôm nay, Nga tuyên bố hệ thống S-400 có thể đánh chặn 80 mục tiêu cùng lúc; Ukraine tấn công kính viễn vọng khổng lồ tại Crimea; Thủy quân lục chiến Mỹ thử nghiệm vũ khí cơ động mới.

Nga tuyên bố sự lợi hại của hệ thống S-400

Theo thông tin từ nguồn quốc phòng Nga, hệ thống phòng không S-400 Triumf được giới thiệu là một trong những tổ hợp tên lửa đất đối không hiện đại nhất thế giới.

Nga cho biết hệ thống có khả năng theo dõi và tấn công đồng thời 80 mục tiêu trên phạm vi triển khai của tám tiểu đoàn, với tầm đánh chặn máy bay và tên lửa lên tới 400km, cùng năng lực đối phó tên lửa đạn đạo tầm trung từ 3.000–3.500km.

S-400 Nga Army Recogniton
Xe bệ phóng kiêm vận chuyển (TEL) S-400 của Nga được trang bị bốn ống phóng thẳng đứng, có khả năng khai hỏa tên lửa đánh chặn tầm xa - Anh: Vitaly Kuzmin

S-400 sử dụng kiến trúc tên lửa đa dạng gồm bốn loại đạn đánh chặn, kết hợp radar mảng pha quét chủ động 360 độ và khả năng cơ động cao.

So với các hệ thống phương Tây như Patriot PAC-3 MSE (Mỹ) hay SAMP/T NG (châu Âu), S-400 được thiết kế để tác chiến độc lập với hiệu suất cao hơn trong các tình huống phòng không mật độ lớn.

Một tiểu đoàn S-400 có thể cùng lúc tiêu diệt 10 mục tiêu, vượt trội so với con số 6–8 của các hệ thống tương đương phương Tây. Nga nhấn mạnh đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh chiến tranh hiện đại có thể xuất hiện các đợt tấn công bằng tên lửa hành trình, UAV hoặc đạn giả. Ngoài ra, hệ thống được thiết kế để hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử mạnh, không phụ thuộc vào GPS hay vệ tinh.

S-400 tích hợp các radar tầm xa như 91N6E và 92N6, cho phép phát hiện mục tiêu tàng hình và siêu vượt âm. Tính cơ động cao giúp hệ thống triển khai nhanh chóng, phù hợp với các khu vực có nguy cơ xung đột cao.

Trên bình diện chiến lược, việc S-400 được xuất khẩu sang Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra những thay đổi trong liên kết quốc phòng toàn cầu. Dù chưa được kiểm chứng đầy đủ trong thực chiến, S-400 đã buộc nhiều quốc gia phải điều chỉnh chiến lược phòng không.

Ukraine tấn công kính viễn vọng khổng lồ tại Crimea

Defense Express hôm 1.9 cho biết, trong loạt đòn tập kích tầm xa gần đây, Ukraine đã phá hủy nhiều hệ thống radar đắt tiền của Nga tại Crimea, gồm radar 96L6-AP thuộc tổ hợp S-400, radar điều hành bay Utes-T và radar ven biển MR-10M1 Mys-1.

Đơn vị Prymary thuộc Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine công bố video cho thấy hai mục tiêu mới bị tấn công gồm một bộ phận của hệ thống định vị vệ tinh GLONASS và kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ RT-70 (P-2500).

Ukraine đã phá hủy nhiều hệ thống radar đắt tiền của Nga tại Crimea - Video: Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine

RT-70 có ăng-ten đường kính 70m, cao 86m, nặng khoảng 5.000 tấn. Vốn được xây dựng cho nghiên cứu không gian và liên lạc với các sứ mệnh lên sao Hỏa, sao Kim, công trình này bị Nga kiểm soát sau khi sáp nhập Crimea năm 2014 và biến thành thành phần chủ chốt của hệ thống vũ trụ, đo đạc số 40 thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Từ 2014, RT-70 đảm nhiệm chức năng kiểm soát vệ tinh GLONASS, giúp tăng độ chính xác định vị thêm 30%.

Hệ thống được hiện đại hóa, lắp đặt thiết bị mới và duy trì vai trò quan trọng trong kiểm soát, hiệu chỉnh vệ tinh. Video từ Ukraine cho thấy đòn tấn công nhắm thẳng vào bộ thu phát Goliaf, trái tim của ăng-ten, với công suất 200 kW.

RT-70 là thiết bị độc nhất, không sản xuất hàng loạt. Chỉ hai chiếc hoàn chỉnh từng được xây dựng tại Crimea và Ussuriysk; chiếc thứ ba ở Uzbekistan bị bỏ dở. Linh kiện quan trọng như klystron từng phải chế tạo lại gần như từ đầu trong quá trình sửa chữa năm 2011. Do đó, mất mát này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển vệ tinh GLONASS mà còn gây thiệt hại tài chính lớn, khó thay thế nhanh chóng.

Thủy quân lục chiến Mỹ thử nghiệm vũ khí cơ động mới

Tại căn cứ Quantico, thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành bắn thử hệ thống cối cơ động Scorpion Light (Alakran) do Global Military Products và Polaris Government & Defense giới thiệu.

Tích hợp trên xe Polaris MRZR Alpha 6x6, hệ thống đã khai hỏa 18 quả đạn 81mm, thực hiện thao tác “bắn – rút” trong vài phút nhằm giảm nguy cơ bị phản pháo. Mục tiêu của sự kiện là đánh giá khả năng cơ động, tính tương thích với phương tiện hạng nhẹ và mức độ phù hợp cho các lực lượng viễn chinh, đặc biệt trong tác chiến phân tán.

súng cơ động Mỹ
Kíp chiến đấu của hệ thống cối cơ động Scorpion Light có thể lập trình sẵn tới 1.000 mục tiêu, tiếp nhận dữ liệu từ trinh sát tiền phương, sở chỉ huy hoặc máy bay không người lái, và tự động tái định hướng trong vài giây - Ảnh: Army Recognition

Scorpion Light được công ty NTGS (Tây Ban Nha) phát triển từ giữa thập niên 2010, với mục tiêu đơn giản hóa và hiện đại hóa hoạt động cối.

Khác với cối truyền thống cần nhiều binh sĩ và chuẩn bị mặt bằng, hệ thống này chỉ cần hai người vận hành, nhờ đế bắn không cần đào đất và bộ điều khiển hỏa lực kỹ thuật số. Nó có thể lập trình trước 1.000 mục tiêu, nhận dữ liệu từ UAV hoặc trinh sát, bắn loạt đạn và tái định hướng trong vài giây. Hệ thống hỗ trợ cối 81mm (tầm 6,5km) và 120mm (8,2 km).

MRZR Alpha 6x6 mang đến nền tảng cơ động tối ưu với khoang chở hàng mở rộng, khả năng mang tới 72 quả đạn, trọng tải 1.632 kg và thiết kế phù hợp nhiều loại địa hình. Xe có thể vận chuyển bằng C-130, CH-47 hay V-22 Osprey, đảm bảo triển khai nhanh.

Scorpion Light đã được sử dụng tại Saudi Arabia, Ukraine, Pháp và Tây Ban Nha, chứng minh hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt. Tại Ukraine, hệ thống được triển khai trong chiến đấu, nhấn mạnh ưu thế bắn nhanh, cơ động nhanh để tránh bị phát hiện.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay (2.9): Nga tuyên bố hệ thống S-400 có thể đánh chặn 80 mục tiêu cùng lúc
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO