Tin vũ khí hôm nay 26.3: Siêu tên lửa Kheibar của Iran bị Israel vô hiệu hóa trước khi khai hỏa
Tin vũ khí hôm nay, Siêu tên lửa Kheibar của Iran bị Israel vô hiệu hóa trước khi khai hỏa; Mỹ tăng mạnh sản xuất tên lửa PrSM; Nga hướng tới thay thế toàn bộ tàu ngầm tấn công hạt nhân cũ.
Siêu tên lửa Kheibar của Iran bị Israel vô hiệu hóa trước khi khai hỏa
Israel đã công bố hình ảnh về một cuộc không kích chính xác nhằm vào bệ phóng tên lửa đạn đạo tại miền tây Iran, được cho là đang chuẩn bị khai hỏa về phía lãnh thổ Israel. Nếu xác nhận chính xác, đây là một trường hợp hiếm hoi trong đó một tên lửa đạn đạo bị tiêu diệt ngay trước khi phóng.
Mục tiêu được cho là mang tên lửa Kheibar Shekan - một loại tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn khoảng 1.450km. So với các hệ thống dùng nhiên liệu lỏng trước đây, loại tên lửa này có thời gian chuẩn bị ngắn hơn và khó bị phát hiện hơn trước khi khai hỏa.
Việc phá hủy bệ phóng trước khi tên lửa được phóng mang ý nghĩa chiến thuật quan trọng. Không chỉ loại bỏ một quả tên lửa, cuộc tấn công còn vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phóng và khả năng tấn công tức thời. Điều này giúp giảm áp lực lên hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, vốn phải đối mặt với thời gian phản ứng rất ngắn trong trường hợp tên lửa nhiên liệu rắn được phóng đi.
Tên lửa Kheibar Shekan được Iran giới thiệu từ năm 2022 và được xem là một phần trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng tên lửa, với trọng tâm là các hệ thống cơ động và phản ứng nhanh. Loại tên lửa này có thể mang đầu đạn khoảng 500kg và được thiết kế để tấn công các mục tiêu quân sự hoặc chiến lược trong khu vực.

Thực tế cho thấy các hệ thống tên lửa di động như Kheibar Shekan ngày càng đóng vai trò quan trọng, do khả năng di chuyển và triển khai linh hoạt. Điều này khiến việc phát hiện và tiêu diệt trước khi phóng trở thành ưu tiên hàng đầu trong các chiến dịch quân sự. Sự kiện lần này phản ánh xu hướng gia tăng các hoạt động “đánh chặn trước phóng”, trong đó mục tiêu là ngăn chặn mối đe dọa ngay từ nguồn, thay vì đối phó khi tên lửa đã bay. Đây được xem là một cách tiếp cận hiệu quả trong bối cảnh các hệ thống tấn công ngày càng nhanh và khó đánh chặn.
Mỹ tăng mạnh sản xuất tên lửa PrSM
Mỹ đang đẩy mạnh sản xuất tên lửa tấn công chính xác PrSM sau khi loại vũ khí này được sử dụng trong các hoạt động quân sự liên quan đến Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington muốn nhanh chóng bổ sung kho dự trữ vũ khí, đồng thời nâng cao năng lực tấn công tầm xa của lực lượng lục quân.
Theo các thông tin công bố, Nhà Trắng đã thúc đẩy các tập đoàn quốc phòng lớn như Lockheed Martin, BAE Systems và Honeywell tăng tốc sản xuất. Các thỏa thuận khung mới được Lầu Năm Góc ký kết nhằm mở rộng công suất, không chỉ ở khâu lắp ráp cuối mà còn trên toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm linh kiện điện tử, hệ thống dẫn đường và vật liệu nổ.

PrSM được phát triển để thay thế tên lửa ATACMS, với tầm bắn vượt quá 400 km và khả năng phóng từ các hệ thống HIMARS và M270. Một điểm đáng chú ý là mỗi ống phóng có thể mang hai tên lửa PrSM thay vì một như trước đây, giúp tăng gấp đôi mật độ hỏa lực từ cùng một nền tảng. Điều này mang lại lợi thế rõ rệt trong các tình huống cần tấn công nhanh và liên tục. Về mặt tác chiến, PrSM được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao như hệ thống phòng không, radar, sở chỉ huy và cơ sở hậu cần nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Khả năng cơ động của bệ phóng giúp giảm nguy cơ bị phản công, đồng thời cho phép triển khai linh hoạt trên nhiều địa hình.
Việc tăng tốc sản xuất phản ánh một thực tế trong chiến tranh hiện đại: số lượng vũ khí có thể quan trọng không kém chất lượng. Khi xung đột kéo dài, khả năng duy trì nguồn cung đạn dược trở thành yếu tố quyết định đến nhịp độ chiến dịch. Do đó, mở rộng sản xuất PrSM không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn đóng vai trò trong chiến lược răn đe dài hạn.
Trong tương lai, các phiên bản tiếp theo của PrSM dự kiến sẽ được trang bị đầu dò đa chế độ, cho phép tấn công mục tiêu di động trên biển và trên bộ. Điều này cho thấy Mỹ đang hướng tới việc biến PrSM thành một hệ thống tấn công chủ lực với khả năng sử dụng linh hoạt trong nhiều kịch bản chiến trường.
Nga hướng tới thay thế toàn bộ tàu ngầm tấn công hạt nhân cũ
Nga đang triển khai kế hoạch thay thế toàn bộ các tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ cũ bằng các tàu ngầm lớp Yasen và Yasen-M trong vòng một thập kỷ tới. Mục tiêu của chương trình là hiện đại hóa lực lượng tác chiến dưới nước, đồng thời nâng cao khả năng răn đe và tấn công tầm xa.
Theo kế hoạch, các tàu ngầm thuộc các lớp Akula, Sierra và Oscar-II sẽ dần được loại biên, nhường chỗ cho khoảng 10 - 12 tàu ngầm lớp Yasen. Mặc dù số lượng tàu giảm, nhưng năng lực trên mỗi tàu được tăng cường đáng kể, phản ánh xu hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng.

Yasen là tàu ngầm đa năng, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như chống hạm, chống ngầm và tấn công mục tiêu trên đất liền. Tàu được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng có thể mang nhiều loại tên lửa, bao gồm Kalibr, Oniks và tên lửa siêu vượt âm Zircon. Thiết kế của lớp Yasen cũng chú trọng đến khả năng tàng hình, với các biện pháp giảm tiếng ồn và hệ thống sonar tiên tiến. Điều này giúp tàu hoạt động hiệu quả hơn trong các khu vực có mật độ giám sát cao như Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.
Việc chuẩn hóa lực lượng tàu ngầm quanh một lớp tàu duy nhất cũng giúp đơn giản hóa công tác bảo trì, huấn luyện và hậu cần. Thay vì duy trì nhiều loại tàu với hệ thống khác nhau, Nga có thể tập trung nguồn lực vào một nền tảng thống nhất. Tuy nhiên, quá trình hiện đại hóa này cũng đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm chi phí cao, thời gian đóng tàu kéo dài và hạn chế về năng lực công nghiệp. Tốc độ sản xuất hiện tại cho thấy mỗi năm chỉ có thể hoàn thành một tàu hoặc ít hơn.
Dù vậy, việc chuyển sang lực lượng tàu ngầm Yasen vẫn được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược hải quân của Nga. Với khả năng tấn công tầm xa và độ tàng hình cao, các tàu này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung tâm trong hoạt động tác chiến dưới nước của Nga trong những năm tới.