Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 9.1: Mỹ tăng tốc hoàn thiện siêu tàu sân bay lớp Ford thứ 2

Hoàng Vũ 09/01/2026 06:26

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ tăng tốc hoàn thiện siêu tàu sân bay lớp Ford thứ 2; Ukraine đưa robot chiến đấu trang bị súng máy vào chiến trường;

Mỹ tăng tốc hoàn thiện siêu tàu sân bay lớp Ford thứ 2

Mỹ đang tăng tốc hoàn thiện tàu sân bay USS John F. Kennedy, chiếc thứ hai thuộc lớp Ford. Thông tin này được xác nhận trong chuyến thăm ngày 6.1 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới xưởng đóng tàu Huntington Ingalls Industries tại Newport News (Virginia, Mỹ). Theo kế hoạch mới, tàu có thể được bàn giao và chính thức đưa vào biên chế Hải quân Mỹ vào khoảng tháng 3.2027.

Quyết định đẩy nhanh tiến độ được đưa ra sau khi tàu sân bay đầu tiên của lớp Ford, USS Gerald R. Ford, lần đầu tham gia nhiệm vụ tác chiến thực tế. Đầu tháng 1, USS Gerald R. Ford đã hỗ trợ một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ngoài khơi Venezuela, cung cấp trinh sát, hỗ trợ tác chiến điện tử và triển khai máy bay nhanh chóng. Đây được coi là dấu mốc quan trọng, cho thấy lớp tàu sân bay mới đã sẵn sàng cho các nhiệm vụ thực tế.

tau-san-bay-my-ford-reuters-2.png
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ - Ảnh: Reuters

Lớp Ford là thế hệ tàu sân bay hạt nhân mới nhất của Hải quân Mỹ, được thiết kế lại toàn diện so với lớp Nimitz ra đời từ thập niên 1970. Dù có kích thước tương đương, với lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn và chiều dài hơn 330m, lớp Ford được trang bị nhiều công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí vận hành lâu dài.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là hệ thống phóng máy bay điện từ EMALS và hệ thống hãm đà tiên tiến AAG. Hai hệ thống này thay thế công nghệ hơi nước cũ, giúp phóng và thu hồi máy bay nhẹ nhàng hơn, nhanh hơn và phù hợp với nhiều loại máy bay khác nhau, kể cả máy bay không người lái. Nhờ đó, tàu sân bay lớp Ford có thể duy trì khoảng 160 phi vụ mỗi ngày và tăng lên hơn 270 phi vụ trong tình huống tác chiến cường độ cao.

USS John F. Kennedy cũng được thiết kế để vận hành các loại máy bay mới. Ngoài tiêm kích F/A-18, tàu sẽ dần tiếp nhận F-35C, máy bay tiếp dầu không người lái MQ-25 và máy bay vận tải cánh xoay CMV-22B Osprey. Hai lò phản ứng hạt nhân A1B thế hệ mới cung cấp lượng điện lớn, không chỉ phục vụ các hệ thống hiện tại mà còn sẵn sàng cho các công nghệ tương lai như radar công suất cao hoặc vũ khí năng lượng định hướng.

So với các tàu sân bay khác trên thế giới, như tàu Phúc Kiến của Trung Quốc, Đô đốc Kuznetsov của Nga hay Charles de Gaulle của Pháp, lớp Ford vẫn vượt trội về quy mô, tầm hoạt động và khả năng duy trì tác chiến liên tục. Việc tăng tốc hoàn thiện USS John F. Kennedy cho thấy Mỹ muốn nhanh chóng đưa các tàu sân bay thế hệ mới vào hoạt động, nhằm duy trì ưu thế trên biển và bảo đảm năng lực răn đe trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gia tăng.

Ukraine đưa robot chiến đấu trang bị súng máy vào chiến trư

Ngày 7.1, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận đã chính thức phê chuẩn robot chiến đấu mặt đất Zmiy Droid 12.7 để đưa vào sử dụng tác chiến. Quyết định này phản ánh nỗ lực ngày càng rõ rệt của UKraine trong việc thay thế binh sĩ ở các nhiệm vụ nguy hiểm nhất bằng các hệ thống chiến đấu điều khiển từ xa, có khả năng hoạt động bền bỉ trong điều kiện chiến trường cường độ cao.

Zmiy Droid 12.7 là một tổ hợp robot tấn công và trinh sát bọc giáp, được phát triển trong nước dựa trên nền tảng Zmiy đã được thử nghiệm thực tế. Hệ thống được trang bị mô-đun vũ khí điều khiển từ xa Wolly, lắp súng máy hạng nặng cỡ 12,7mm. Cấu hình này cho phép robot cung cấp hỏa lực yểm trợ mạnh và liên tục, tương đương vũ khí hạng nặng do kíp chiến đấu vận hành, trong khi người điều khiển vẫn ở vị trí an toàn phía sau.

robot Ukraine
Zmiy Droid 12.7 được phát triển dựa trên nền tảng phương tiện mặt đất Zmiy đã được chứng minh hiệu quả trên chiến trường, và tích hợp mô-đun chiến đấu điều khiển từ xa Wolly, trang bị súng máy hạng nặng cỡ 12,7mm - Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Theo các nhà phát triển, Zmiy Droid 12.7 được thiết kế dựa trên kinh nghiệm thực tế từ tiền tuyến. Thân xe bọc giáp giúp chống lại hỏa lực bộ binh và mảnh đạn pháo, trong khi các cấu trúc gia cường tăng khả năng chịu đựng trước mìn sát thương. Quân đội Ukraine cho biết robot này có thể chịu được nhiều đòn tấn công từ drone FPV, một mối đe dọa phổ biến trên chiến trường hiện nay. Hệ thống bánh và treo chắc chắn cho phép phương tiện di chuyển trên bùn, cát, tuyết và vượt qua các chướng ngại nước nông.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống điều khiển tích hợp, cho phép một người vận hành đồng thời cả việc di chuyển và khai hỏa. Điều này giúp rút ngắn thời gian phản ứng trong giao tranh. Module Wolly còn được hỗ trợ các chức năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, như tự động bám và theo dõi mục tiêu sau khi được người điều khiển xác định, qua đó giảm tải cho kíp vận hành nhưng vẫn bảo đảm con người giữ quyền quyết định cuối cùng.

Bộ Quốc phòng Ukraine dẫn lại các kinh nghiệm trước đây cho thấy robot chiến đấu mặt đất trang bị súng máy 12,7mm đã từng phá hủy thành công các phương tiện bọc giáp hạng nhẹ của Nga, trong đó có MT-LB. Có trường hợp một vị trí hỏa lực robot được duy trì liên tục trong 45 ngày, chỉ rút về ngắn hạn để bảo dưỡng, tiếp đạn và sạc pin.

Việc Zmiy Droid 12.7 được đưa vào biên chế cho thấy Ukraine đang nhanh chóng chuyển từ thử nghiệm sang sử dụng thường xuyên các hệ thống robot bọc giáp. Trong khi nhiều quốc gia vẫn đang xây dựng khái niệm tác chiến cho phương tiện không người lái mặt đất, Ukraine đã triển khai và hoàn thiện chúng ngay trong điều kiện chiến tranh thực tế, báo hiệu xu hướng ngày càng rõ ràng của robot hóa chiến trường hiện đại.

Đài Loan tăng cường phòng không cho hạm đội

Tàu hộ vệ Kang Ding (PFG-1202) của Đài Loan đã được đưa vào ụ khô tại xưởng CSBC Corporation Taiwan ở Cao Hùng. Đây là bước tiếp theo trong chương trình nâng cấp hệ thống tác chiến cho toàn bộ sáu tàu cùng lớp Kang Ding. Chương trình có tổng kinh phí khoảng 1,3 tỉ USD và dự kiến hoàn tất vào năm 2030.

Theo truyền thông Đài Loan, trước khi vào ụ, Kang Ding đã có nhiều dấu hiệu chuẩn bị cải tạo, cho thấy quá trình nâng cấp đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Trước đó, tàu Chen De (PFG-1208) đã là chiếc đầu tiên hoàn tất gói nâng cấp toàn diện. Con tàu này đã được lắp hệ thống phóng tên lửa mới, nâng cấp cảm biến và cải tiến hệ thống chỉ huy - điều khiển. Trong thời gian tới, Chen De dự kiến sẽ bắn đạn thật để kiểm tra khả năng phối hợp giữa radar, hệ thống chỉ huy và tên lửa phòng không Sea Sword II.

tàu chiến Đl
Tàu hộ vệ Kang Ding, mang số hiệu PFG-1202, là chiếc dẫn đầu của lớp tàu cùng tên và đã được đưa vào hoạt động từ khi biên chế vào tháng 5.1996 - Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan

Thay đổi quan trọng nhất của gói nâng cấp là hệ thống vũ khí phòng không. Bệ phóng RIM-72C Sea Chaparral cũ, chỉ có tầm bắn hiệu quả khoảng 3 - 4km, sẽ được tháo bỏ. Thay vào đó, tàu sẽ được lắp hệ thống phóng thẳng đứng Hua Yang do Đài Loan tự phát triển. Mỗi tàu có tám ống phóng, mỗi ống có thể chứa bốn tên lửa, tổng cộng tối đa 32 quả Sea Sword II. Nhờ vậy, tàu có thể đánh chặn mục tiêu trên không ở khoảng cách xa hơn nhiều, lên tới khoảng 30km, đồng thời sẵn sàng đối phó với nhiều mối đe dọa cùng lúc.

Cùng với nâng cấp tên lửa, hệ thống radar trên tàu cũng được thay thế. Các radar cũ như DRBV-26D Jupiter II và Triton-G sẽ nhường chỗ cho radar ba chiều Type 997 Artisan. Radar mới có khả năng phát hiện và theo dõi đồng thời hàng trăm mục tiêu trên không và trên biển, với tầm quan sát thường được đánh giá trên 200km. Điều này giúp tàu phát hiện mục tiêu sớm hơn và hỗ trợ hiệu quả cho hệ thống phòng không mới.

Chương trình nâng cấp được triển khai theo từng bước, dự kiến mỗi năm cải hoán một tàu, nhằm đảm bảo hạm đội vẫn duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu. Lớp tàu Kang Ding được phát triển dựa trên thiết kế lớp La Fayette của Pháp từ thập niên 1990, nhưng do nhiều hạn chế khi mua sắm, các tàu này trước đây chỉ được trang bị phòng không tầm ngắn. Sau gần 30 năm hoạt động, việc nâng cấp lần này được xem là cần thiết để khắc phục những điểm yếu tồn tại lâu nay và kéo dài thời gian phục vụ của lớp tàu trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 9.1: Mỹ tăng tốc hoàn thiện siêu tàu sân bay lớp Ford thứ 2
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO