Thời sự

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác công nghệ lõi

Nam Phong 06/05/2026 06:38

Việt Nam và Ấn Độ thống nhất thúc đẩy hợp tác công nghệ lõi, nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp deeptech bền vững.

Hợp tác công nghệ lõi là nội dung trọng tâm trong buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo 57 Việt Nam và Viện Công nghệ Ấn Độ tại Madras (IIT Madras) vào chiều 05/5/2026. Đoàn do Phó Trưởng ban thường trực Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn cùng Bộ Trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã trao đổi sâu về cơ chế tài chính, tự chủ đại học và định hướng phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chuyên sâu.

công nghệ lõi
Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo 57 của Việt Nam đã có buổi làm việc với Viện Công nghệ Ấn Độ tại Madras (IIT Madras) vào chiều 5/5/2026.

Học tập mô hình khởi nghiệp hiệu quả từ IIT Madras

Tại buổi làm việc, Giáo sư V. Kamakoti, Viện trưởng IIT Madras, cho biết Viện có mức độ tự chủ cao khi ngân sách nhà nước chỉ chiếm 30%. Mô hình này gắn chặt đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thị trường, giúp mỗi năm tạo ra khoảng 475 bằng sáng chế và 110 startup từ nền tảng hơn 500 doanh nghiệp deep-tech với tổng định giá 530 tỉ Rupee.

IIT Madras được xem là đơn vị sử dụng nguồn lực hiệu quả với đặc trưng "đầu tư ít, kết quả nhiều". Hai bên thống nhất thúc đẩy các chương trình trao đổi đoàn, giao lưu học thuật và từng bước hình thành mô hình khởi nghiệp chung giữa hai quốc gia.

Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm này để tối ưu hóa nguồn lực trong nước.

Định hướng hợp tác công nghệ lõi trong các lĩnh vực then chốt

Trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện, khoa học và công nghệ đang trở thành trụ cột quan trọng. Nhóm công tác chung hai nước đã xác định các hướng ưu tiên gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, 6G, trung tâm dữ liệu, công nghệ sinh học và năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Việt ấn
Hai bên tặng quà và chụp ảnh lưu niệm.

Trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, hai bên đã ký MoU và tiến hành nhiều phiên họp đàm phán nâng cấp chương trình STRACAP. Sự tin cậy về chính trị đã mở đường cho các hoạt động kết nối doanh nghiệp, kiểm nghiệm sản phẩm và sản xuất thuốc, giúp làm sâu sắc hơn quan hệ song phương thông qua các thành tựu đổi mới sáng tạo thực tiễn.

Khai phá tiềm năng từ nguồn nhân lực công nghệ dồi dào

Việt Nam có lợi thế lớn với hơn 520.000 sinh viên kỹ thuật và 60.000 sinh viên CNTT tốt nghiệp mỗi năm. Đây là nguồn lực dồi dào để cùng Ấn Độ phát triển đào tạo và thương mại hóa công nghệ. Những dự án thực tế như Trung tâm hiệu năng cao tại TP.HCM hay dự án đào tạo CNTT ASEAN - Ấn Độ trị giá 1,08 triệu USD đã chứng minh tính hiệu quả.

việt nam - ấn độ
Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Tshering W. Sherpa, trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, các tập đoàn lớn như HCLTech cam kết đầu tư 650 triệu USD và đào tạo 10.000 kỹ sư tại Việt Nam trong 5 năm. Với hơn 240 trường đại học và hơn 2 triệu sinh viên, Việt Nam đang sẵn sàng nguồn lực để cùng Ấn Độ thúc đẩy các dự án công nghệ cao, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia.

Dự kiến, chiều 6/5 tại New Delhi, Bộ KH&CN Việt Nam sẽ phối hợp với các đối tác Ấn Độ tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ với chủ đề phát triển nguồn nhân lực, KH,CN, ĐMST&CĐS. Diễn đàn có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ và Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Vũ Hải Quân, tập trung vào hoàn thiện chính sách, đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp deeptech. Dự kiến 10 văn kiện hợp tác sẽ được trao, mở rộng liên kết giữa các viện, trường và doanh nghiệp hai nước. Bộ trưởng Vũ Hải Quân sẽ làm việc, ký kết các thỏa thuận quan trọng về công nghệ số và khoa học công nghệ với các đối tác Ấn Độ và khu vực.

Nổi bật
      Mới nhất
      Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác công nghệ lõi
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO