Đài ABC Newws dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25.12 thông báo Úc đã liên lạc để tìm hiểu thông tin một công dân nước này chiến đấu cùng lực lượng Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã đề nghị Syria cung cấp thông tin về công dân Việt Nam có khả năng đang sinh sống, làm việc tại Syria.
Chiều 21.11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:
Dù hiện nay 100% bệnh viện trên địa bàn TP.HCM tham gia khám chữa bệnh BHYT đều đã thực hiện làm thủ tục khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD có gắn chíp, nhưng thực tế nhiều bệnh nhân vẫn chưa thể dùng thẻ này để khám BHYT.
Hãng Reuters dẫn lời hạ nghị sĩ Mỹ Rashida Tlaib ngày 2.10 thông báo công dân Kamel Ahmad Jawad đã thiệt mạng tại Lenbanon trong một cuộc không kích của Israel.
Chiều 8.8, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt thông tin về tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông, Myanmar và Bangladesh.
Do tình hình căng thẳng giữa Israel với Liban và Iran gia tăng và diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao cảnh báo công dân Việt Nam không nên đến Liban, Iran và Israel trong thời điểm này.
Theo CNN, 3 công dân Mỹ vừa được Nga thả về đang phải cố gắng xây dựng lại quan hệ gia đình và đối mặt với ảnh hưởng sức khỏe tâm thần, cũng như chịu gánh nặng tài chính vô cùng lớn.
Trang Punjab News Express đưa tin, trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel với Hezbollah leo thang, nhiều nước lập tức kêu gọi công dân của mình rời khỏi Lebanon.
Bộ Công an cho biết, từ ngày Luật Căn cước có hiệu lực (1.7.2024) đến ngày 1.8, Bộ Công an đã triển khai thực hiện cấp căn cước gắn chip cho hơn 770 nghìn công dân dưới 6 tuổi.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết cán bộ Đại sứ quán đang làm việc với lực lượng chức năng sở tại để xác minh vụ việc cũng như để thực hiện công tác bảo hộ công dân cần thiết.