AI & Blockchain

DeepSeek phát triển chip AI riêng để giảm phụ thuộc Huawei và Nvidia

Sơn Vân 08/07/2026 06:00

DeepSeek đang phát triển chip AI riêng, theo Reuters. Động thái này có thể giúp startup AI hàng đầu Trung Quốc giảm phụ thuộc chip Nvidia và Huawei.

Chip này được DeepSeek thiết kế cho suy luận, tức giai đoạn mô hình AI tạo ra câu trả lời cho người dùng, các nguồn tin của Reuters cho biết.

Nếu thành công, việc DeepSeek mở rộng sang phát triển chip sẽ đánh dấu bước chuyển chiến lược lớn với công ty được ca ngợi rộng rãi tại Trung Quốc như nhà vô địch AI của nước này. Điều đó cũng có thể làm gia tăng thách thức với gã khổng lồ công nghệ Huawei.

Nhà phân tích Richard Windsor tại công ty nghiên cứu Radio Free Mobile cho rằng diễn biến này không ảnh hưởng nhiều đến Nvidia, vì hoạt động bán chip AI của công ty Mỹ này tại Trung Quốc gần như bị chặn hoàn toàn. Ông nói DeepSeek cũng rất khó bán chip ra ngoài Trung Quốc nếu không tiếp cận được công nghệ sản xuất tiên tiến.

DeepSeek nổi tiếng toàn cầu từ đầu năm 2025 sau khi công bố hai mô hình V3 và R1 có hiệu suất cao ngang ngửa các sản phẩm Mỹ như của OpenAI, Google và Anthropic nhưng chi phí huấn luyện thấp hơn rất nhiều. Từ lâu, DeepSeek đã nhấn mạnh vào đột phá mô hình AI hơn là thương mại hóa công nghệ.

Các chip AI của Huawei vẫn còn kém xa sản phẩm tiên tiến nhất của Nvidia. Thế nhưng, lệnh cấm xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc của Mỹ đã giúp Huawei chiếm khoảng một nửa thị trường chip AI nội địa trị giá 50 tỉ USD, cung cấp sản phẩm cho DeepSeek và nhiều doanh nghiệp hàng đầu khác trong ngành.

Tuy nhiên, vị thế của Huawei trên thị trường đang suy yếu khi các đối thủ công nghệ như Alibaba và Baidu phát triển chip AI riêng, đồng thời giành thêm thị phần.

DeepSeek phát triển chip AI riêng để giảm phụ thuộc Huawei và Nvidia
Ảnh: SV

DeepSeek tăng cường tuyển dụng kỹ sư thiết kế chip

Theo Reuters, nỗ lực tham gia cuộc đua chip AI của DeepSeek vẫn đang ở giai đoạn đầu. Công ty đã bắt đầu tiếp cận các đối tác bên ngoài và thảo luận với những doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế chip, doanh nghiệp đúc chip và bộ nhớ. Một nguồn tin của Reuters cho biết kế hoạch này đã được khởi động khoảng một năm trước.

Công ty có trụ sở tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) tăng cường tuyển dụng kỹ sư thiết kế chip những tháng gần đây, nhưng quá trình đó được thực hiện kín đáo, không đăng tin công khai trên các nền tảng.

Dù trở thành biểu tượng cho tham vọng AI của Trung Quốc, DeepSeek vẫn duy trì phong cách kín tiếng. Công ty không phản hồi khi được đề nghị bình luận về câu chuyện trên.

DeepSeek đi theo xu hướng

Với chip tự phát triển, DeepSeek sẽ gia nhập nhóm các nhà phát triển AI nổi tiếng đang tìm cách kiểm soát tốt hơn phần cứng đứng sau các mô hình của họ và giảm phụ thuộc vào Nvidia.

Tháng trước, OpenAI công bố Jalapeño, chip suy luận tùy chỉnh đầu tiên của hãng, được phát triển cùng Broadcom. Theo Broadcom, Jalapeño có hiệu năng tương đương Nvidia Blackwell hoặc Google TPU với những khối lượng công việc mà chip này được thiết kế để xử lý, đồng thời giúp OpenAI giảm đáng kể chi phí vận hành các mô hình AI quy mô lớn.

OpenAI cho biết chỉ mất khoảng 9 tháng để hoàn thành thiết kế chip này nhờ tận dụng chính AI trong quá trình phát triển.

Gần đây, trang The Information đưa tin Anthropic đã có những bước đi đầu tiên trong việc phát triển chip AI tùy chỉnh và đàm phán với Samsung Electronics như một đối tác sản xuất tiềm năng.

The Information cho biết Anthropic đang cân nhắc sử dụng tiến trình sản xuất 2 nanomet cùng các công nghệ đóng gói chip tiên tiến của Samsung Electronics.

Với DeepSeek, nỗ lực này còn có ý nghĩa chiến lược lớn hơn. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ ngăn doanh nghiệp Trung Quốc mua chip Nvidia tiên tiến nhất. Trong khi đó, Trung Quốc đang thúc ép các hãng công nghệ hàng đầu phát triển chip AI nội địa để thay thế Nvidia.

Lương Văn Phong, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành DeepSeek, từng nói trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông Trung Quốc năm 2024 rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ là một thách thức với công ty. DeepSeek từng sử dụng cả chip Nvidia lẫn Huawei.

Đầu năm 2025, DeepSeek tiết lộ huấn luyện mô hình nền tảng V3 bằng 2.048 Nvidia H800 trong hai tháng, với chi phí 5,6 triệu USD. Hồi tháng 9/2025, DeepSeek cho biết chỉ mất 294.000 USD để huấn luyện R1 và sử dụng 512 chip Nvidia H800.

H800 không phải là loại chip AI hàng đầu của Nvidia. Ban đầu H800 được Nvidia phát triển như một sản phẩm giảm hiệu năng để vượt qua các hạn chế từ chính quyền Biden với mục đích bán cho thị trường Trung Quốc, song sau đó bị cấm theo lệnh trừng phạt của Mỹ cuối năm 2023.

Gần đây, DeepSeek ngày càng dựa nhiều hơn vào chip Huawei. Tháng 4, công ty ra mắt dòng mô hình V4 được điều chỉnh để chạy trên chip Ascend của Huawei.

Huawei cho biết Ascend đã được sử dụng trong một phần quá trình huấn luyện V4 Flash, phiên bản nhẹ hơn của V4.

Reuters từng đưa tin đơn đặt hàng chip Ascend 950 của Huawei từ các tập đoàn công nghệ Trung Quốc đã tăng mạnh sau khi DeepSeek V4 ra mắt.

Khai thác nhu cầu suy luận AI

Chip suy luận của DeepSeek sẽ nhắm tới phân khúc đang tăng trưởng nhanh nhất thị trường AI. Khi các ứng dụng AI ngày càng phổ biến, nhu cầu tính toán cũng dần chuyển từ huấn luyện các mô hình sang vận hành chúng để phục vụ người dùng. Quá trình này dựa vào các chip AI chuyên dụng, vốn có thể rẻ hơn và tiết kiệm điện hơn so với GPU (bộ xử lý đồ họa) đa năng.

Tuy nhiên, chưa có gì đảm bảo DeepSeek sẽ thành công. Việc thiết kế một chip AI có tính cạnh tranh thường mất nhiều năm và cần nguồn vốn lớn. Sản xuất chip AI cũng là trở ngại khác, do Mỹ cấm các nhà thiết kế Trung Quốc tiếp cận những xưởng đúc bán dẫn tiên tiến nhất ở nước ngoài, gồm cả TSMC (Đài Loan). TSMC hiện là hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, các hạn chế riêng của Mỹ cũng làm giảm khả năng Trung Quốc tiếp cận bộ nhớ băng thông cao (HBM), linh kiện rất quan trọng với chip suy luận AI.

HBM là một loại DRAM tiên tiến được thiết kế để truyền dữ liệu cực nhanh giữa bộ nhớ và bộ xử lý (GPU, CPU hoặc chip AI). Đây là thành phần quan trọng nhất của các bộ tăng tốc AI hiện nay như GPU của Nvidia.

Nỗ lực phát triển chip AI của DeepSeek diễn ra vào thời điểm công ty lần đầu tiên nhận vốn đầu tư từ bên ngoài. Hồi tháng 6, Reuters đưa tin DeepSeek huy động được 7 tỉ USD trong vòng gọi vốn đầu tiên, với mức định giá từ 52 tỉ đến 59 tỉ USD.

Nổi bật
      Mới nhất
      DeepSeek phát triển chip AI riêng để giảm phụ thuộc Huawei và Nvidia
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO