Tổ chức Credit Cards qua khảo sát ghi nhận cứ 5 người Mỹ được hỏi thì có 1 người mua hàng nhiều hơn bình thường, chủ yếu vì lo ngại thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt.
Tesla, cùng với BMW và các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, đã đệ đơn kiện lên Tòa án công lý Liên minh Châu Âu (CJEU) để phản đối các mức thuế quan mà EU áp đặt lên xe điện (EV) nhập khẩu từ Trung Quốc.
Tờ The New York Post dẫn lời Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tỏ ý muốn thành lập một cơ quan mới phụ trách thu tất cả các khoản tiền từ nước ngoài, kể cả thuế quan.
Đài CNN dẫn nguồn tin tiết lộ Canada sẵn sàng trả đũa bằng thuế quan nếu Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump thực hiện kế hoạch áp thuế nhập khẩu 25% với hàng hóa nước này. Động thái ấy báo hiệu nguy cơ nổ ra chiến tranh thương mại giữa hai nước.
Các tập đoàn ô tô và công nghệ trình diễn những cải tiến mới nhất của họ tại triển lãm CES 2025 ở thành phố Las Vegas (Mỹ) dự kiến sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi về một chủ đề thường không phải trọng tâm tại sự kiện này: Thuế quan.
Trang Bloomberg đưa tin vào ngày 16.12, Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland bất ngờ thông báo từ chức vì bất đồng với Thủ tướng Justin Trudeau xung quanh vấn đề thuế.
Hôm 27.11, Foxconn dự đoán tác động của các thuế quan mới từ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ ảnh hưởng ít hơn đến công ty Đài Loan này so với các đối thủ, nhờ vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của họ.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng, việc ông đe dọa áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc có thể đẩy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào một cuộc chiến thương mại.
Trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ ngày càng thắt chặt nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, các công ty năng lượng mặt trời Trung Quốc đang có những động thái chiến lược để duy trì thị phần của mình.
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang chờ xem sự thay đổi nhân vật cấp lãnh đạo tại Trung Quốc ảnh hưởng ra sao đến quan hệ kinh tế song phương.
Quyết định của Tổng thống Biden về việc xem xét điều chỉnh thuế quan thương mại với Trung Quốc đang được chú ý trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng kỷ lục.
Giáo sư Charles Hankla thuộc đại học bang Georgia chỉ ra dỡ bỏ thuế quan áp đặt với hàng Trung Quốc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump có thể giảm áp lực lạm phát đè nặng lên người dân Mỹ. Nhưng đây không phải lựa chọn dễ dàng với chính quyền Tổng thống Joe Biden.
Gina Raimondo - nhân vật được Tổng thống Joe Biden đề cử giữ chức Bộ trưởng Thương mại Mỹ - tuyên bố sử dụng thuế quan và hạn chế xuất khẩu chống lại Trung Quốc.