Tiền lương, thưởng tết tháng thứ 13 luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trong đó, tiền thưởng Tết, tháng lương thứ 13 có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?
Từ giữa tháng 11.2022, TP.HCM đã gửi văn bản đến hơn 248.000 doanh nghiệp trên địa bàn TP đề nghị gửi kế hoạch tiền lương, thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng đến nay chỉ mới có hơn 160 doanh nghiệp gửi kế hoạch này.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày 25.12.
Mỗi dịp tết đến, người lao động thường quan tâm lo lắng về vấn đề lương thưởng. Vậy nên có đề xuất nên đưa thưởng tết, lương tháng 13 vào nội quy lao động.
Chỉ hơn 60% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2022 cho người lao động, trong khi mức tiền thưởng còn giảm vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Sau 2 ngày đình công, ngày 9.1 Công ty TNHH Pouchen Việt Nam đã ra thông báo kêu gọi công nhân đi làm trở lại. Và thông báo cho biết không thay đổi mức thưởng Tết như công nhân đòi hỏi.
Trong chức trách của mình, công đoàn phải nắm được tâm trạng của công nhân trong những ngày cuối năm, liệu trước được tình hình để "rút củi đáy nồi" sớm.
Ngay sau khi thông tin phản ánh của Một thế giới, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cùng LĐLĐ TP.Biên Hoà đã làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, liên quan đến vụ việc công nhân ngừng việc tập thể.
Sáng ngày 7.1, hàng ngàn công nhân trước cổng công ty Pouchen (P.Hoá An, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) tràn xuống đường do chưa được giải thích quyền lợi thưởng Tết và tiền lương tháng 13.
Ngày 31.12, thông tin từ Sở LĐ-TBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, cho đến nay đã có trên 2.000 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh báo cáo về tình hình thưởng Tết Nhâm Dần 2022 cho người lao động.
Ngày 14.6 (mùng 5.5 âm lịch- Tết Đoan Ngọ), trái với mọi năm, tại các khu chợ trên địa bàn TP.Long Xuyên lưa thưa khách, buôn bán ế ẩm do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Gần đến Tết Nguyên đán 2021 là lúc nhu cầu mua sắm của người dân đang ở lúc cao điểm. Theo đó, lượng hàng hóa được vận chuyển từ các khu vực cửa khẩu phân phối về các thành phố càng gia tăng, đặc biệt là hàng giả, hàng lậu.