Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 14/6: UAV phản lực Nga xuất hiện dày đặc, Ukraine đối mặt bài toán khó

Hoàng Vũ 14/06/2026 07:00

Tin vũ khí hôm nay, UAV phản lực Nga tăng vọt, Ukraine đối mặt bài toán đánh chặn khó hơn; Hàn Quốc đẩy mạnh tham vọng biển xanh với chương trình khu trục hạm KDDX; Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tái xuất trước hạn, USS Colorado gây chú ý.

UAV phản lực Nga tăng vọt, Ukraine đối mặt bài toán đánh chặn khó hơn

Quân đội Nga đang mở rộng mạnh việc sử dụng các dòng máy bay không người lái (UAV) tấn công dùng động cơ phản lực. Theo Militarnyi, thông tin được đại tá Alexander Zaruba thuộc Viện Nghiên cứu thử nghiệm và chứng nhận vũ khí, khí tài quân sự Ukraine, đưa ra tại một cuộc họp báo về việc Nga dùng vũ khí tấn công đường không nhằm vào hạ tầng Ukraine.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-05-_geran-5-2.png
UAV tấn công phản lực Geran-5 của Nga. Ảnh: OTS LIVE/Militarnyi

Theo số liệu chính thức được Militarnyi dẫn lại, kể từ đầu năm 2026, lực lượng Nga đã phóng khoảng 1.400 UAV tốc độ cao loại này. Con số tạo ra mức tăng đột biến khi so với cả năm 2025, thời điểm phòng không Ukraine chỉ ghi nhận 180 vụ tương tự. Tần suất sử dụng đã tăng gần gấp 8 lần chỉ trong nửa đầu năm.

Ba dòng chủ lực được Nga sử dụng là Geran-3, Geran-4 và Geran-5. Mẫu Shahed-238 phiên bản phản lực, được Nga định danh là Geran-3, có tốc độ hành trình 350 - 550 km/h và tầm bay tới 1.500 km. Đây là khoảng tốc độ vượt xa các UAV cánh quạt truyền thống vốn chỉ đạt khoảng 180 km/h.

Biến thể Geran-4 cũng được triển khai tích cực. Theo Militarnyi, Geran-4 mang đầu đạn nặng 50 kg và có tầm hoạt động 850 km. Trong khi đó, Geran-5 là mẫu lớn nhất trong dòng này, với thân dài 6,5 m và sử dụng động cơ turbojet TeleFly TF-Tj2000a để đạt hiệu năng tốc độ cao.

Ý nghĩa chiến thuật của xu hướng này nằm ở ngưỡng tốc độ. Việc tăng cường UAV phản lực giúp Nga nhanh chóng vượt qua các khu vực bố trí tổ hỏa lực cơ động, và với một số UAV đánh chặn, các UAV phản lực này trở nên ngoài tầm với do ngưỡng tốc độ mới. Điều đó buộc Ukraine phải đẩy nhanh hiện đại hóa hệ thống đánh chặn nội địa. Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi trước đó cũng cho biết Nga dự định nâng tỉ lệ UAV phản lực trong các đợt tấn công đường không lên tới 50%.

Hàn Quốc đẩy mạnh tham vọng biển xanh với chương trình khu trục hạm KDDX

Hàn Quốc vừa có bước tiến lớn trong chương trình khu trục hạm thế hệ mới. Theo Army Recognition, Cơ quan Quản lí chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 11/6 đã chọn Hanwha Ocean làm nhà thầu ưu tiên cho chương trình khu trục hạm KDDX, đưa dự án nhiều lần trì hoãn này tiến tới giai đoạn thiết kế chi tiết và đóng tàu đầu lớp.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-05-_south_korea_advances_kddx_destroyer_program_with_hanwha_ocean_for_6_new_warships-05199178.jpeg
Mô hình khu trục hạm KDDX của Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Army Recognition

Chương trình gồm 6 tàu sẽ trang bị cho Hải quân Hàn Quốc loại khu trục hạm mặt nước lượng giãn nước 6.000 - 6.500 tấn, nhằm tăng cường năng lực phòng không, chống ngầm, tấn công và hộ tống. Lớp tàu này được thiết kế để lấp khoảng trống giữa khu trục hạm KDX-II và các tàu Aegis KDX-III lớn hơn.

Về kỹ thuật, KDDX là khu trục hạm đầu tiên của Hàn Quốc được xây dựng quanh kiến trúc nội địa thay vì hệ thống chiến đấu nước ngoài. Tàu dự kiến dùng Hệ thống Động lực đẩy Điện Tích hợp (IEP), lần đầu tiên trên một tàu chiến Hàn Quốc, giúp giảm tiếng ồn máy móc và tạo dư địa điện năng cho radar công suất cao. Hệ thống chiến đấu xoay quanh cột buồm tích hợp với radar mảng quét điện tử chủ động băng kép của Hanwha Systems như radar băng S cho giám sát đường không tầm xa và phát hiện tên lửa đạn đạo, radar băng X cho điều khiển phòng không tầm gần và phát hiện mục tiêu mặt nước.

Về hỏa lực, cấu hình dự kiến gồm pháo hải quân Mk 45 cỡ 127 mm, hai hệ vũ khí đánh gần CIWS-II, 8 tên lửa chống hạm thuộc họ SSM-700K Haeseong, cùng các hệ phóng thẳng đứng KVLS-I và KVLS-II. Vũ khí đáng chú ý nhất là tên lửa hải đối không SAM-II. DAPA kí hợp đồng 330,6 tỉ won với LIG Nex1 vào tháng 3/2024 để phát triển tên lửa này tới năm 2030, với mục tiêu nội địa hóa trên 90% nhằm thay thế tên lửa SM-2 do Mỹ cung cấp. Các ước tính từ nguồn mở nêu tầm bắn hơn 180 km, động cơ xung kép và dẫn đường không phụ thuộc thiết bị chiếu xạ bên ngoài, song các thông số này còn chờ xác nhận.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tái xuất trước hạn, USS Colorado gây chú ý

Hải quân Mỹ vừa đưa một tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia trở lại biên chế trước thời hạn. Theo Interesting Engineering, tàu ngầm hạt nhân USS Colorado (SSN 788) đã hoàn tất đợt bảo trì định kì sớm 29 ngày so với kế hoạch vào ngày 10/6, và tái gia nhập Hải đội Tàu ngầm số 7 để bảo đảm ưu thế tại Thái Bình Dương.

untitled-design-2026-06-12t163220.jpeg
Tàu ngầm tấn công nhanh USS Colorado (SSN 788) của Hải quân Mỹ. Ảnh: Wikimedia

Đợt bảo trì được thực hiện tại Xưởng Đóng tàu Hải quân Trân Châu Cảng (PHNSY) và Cơ sở Bảo trì Trung gian (IMF), một trong những cơ sở sửa chữa toàn diện bậc nhất giữa bờ Tây nước Mỹ và Viễn Đông. Đại tá Hải quân Ryan McCrillis, chỉ huy PHNSY và IMF, cho biết việc hoàn thành sớm không đến từ sự vội vàng mà từ nỗ lực bền bỉ và chất lượng làm việc ngay từ đầu.

Về thông số, USS Colorado được biên chế ngày 17/3/2018, là tàu ngầm lớp Virginia thứ 15 và là chiếc Block III thứ 5 của lớp. Tàu có lượng giãn nước khoảng 7.800 tấn, dài 113 m, đạt tốc độ khoảng 46 km/h và lặn sâu hơn 240 m. Lò phản ứng S9G cung cấp hơn 40.000 mã lực trục, mang lại tầm hoạt động gần như không giới hạn, chỉ bị giới hạn bởi lượng lương thực và vật tư mà thủy thủ đoàn mang theo.

Điểm kỹ thuật đáng chú ý của Block III nằm ở thiết kế giảm chi phí mà vẫn giữ năng lực chiến đấu. Khoảng 20% con tàu được thiết kế lại, trong đó phần mũi thay thế 12 ống phóng thẳng đứng riêng lẻ bằng hai ống Virginia Payload Tube đường kính lớn, mỗi ống có thể phóng 6 tên lửa hành trình Tomahawk.

Tàu cũng có phòng phóng ngư lôi tái cấu hình, đủ chỗ cho lực lượng đặc nhiệm và trang bị trong các đợt triển khai dài ngày. Khả năng đa nhiệm này gồm tác chiến chống ngầm, chống hạm mặt nước, tấn công mặt đất, hỗ trợ đặc nhiệm cùng nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR).

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 14/6: UAV phản lực Nga xuất hiện dày đặc, Ukraine đối mặt bài toán khó
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO