Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (15.9): Tiêm kích F-16 Romania không bắn hạ được UAV Nga

Hoàng Vũ 15/09/2025 07:00

Tin vũ khí hôm nay, Đan Mạch chọn hệ thống phòng không châu Âu thay vì Patriot của Mỹ; Tiêm kích F-16 Romania không bắn hạ được UAV Nga xâm nhập không phận; Tiêm kích tàng hình F-35 tiếp tục được triển khai tại Caribbean.

Đan Mạch chọn hệ thống phòng không châu Âu thay vì Patriot của Mỹ

Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo lựa chọn hệ thống tên lửa phòng không tầm xa SAMP/T do liên danh Pháp - Ý phát triển, thay cho Patriot PAC-3 của Mỹ. Đây được đánh giá là một trong những quyết định mua sắm quốc phòng quan trọng nhất của quốc gia thành viên NATO này trong nhiều thập kỷ, đồng thời phản ánh xu hướng tăng cường tự chủ chiến lược của châu Âu.

Hệ thống phòng không SAMPT, do Pháp và Ý cùng phát triển, sử dụng tên lửa Aster 30 và radar 360 độ để bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên không và đạn đạo hiện đại. (Nguồn ảnh Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ)
Hệ thống phòng không SAMP/T, do Pháp và Ý cùng phát triển, sử dụng tên lửa Aster 30 và radar 360 độ để bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên không và đạn đạo hiện đại - Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Trước đó, Mỹ đã phê duyệt gói bán vũ khí trị giá 8,5 tỉ USD cho Đan Mạch, bao gồm 36 tên lửa GEM-T và 20 tên lửa PAC-3 MSE tích hợp với hệ thống chỉ huy chiến đấu IBCS. Patriot vốn được kỳ vọng trở thành xương sống phòng không của NATO, song cuối cùng Đan Mạch chọn SAMP/T, do tập đoàn Eurosam chế tạo, kết hợp tên lửa Aster 30 với radar Arabel.

Quyết định này gắn liền với việc Đan Mạch hướng tới mạng lưới phòng thủ nhiều lớp trước mối đe dọa từ tên lửa, máy bay và UAV. Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen nhấn mạnh kinh nghiệm từ Ukraine cho thấy phòng không mặt đất đóng vai trò thiết yếu trong bảo vệ dân thường và hạ tầng trước các đợt tấn công của Nga.

SAMP/T có khả năng đánh chặn mục tiêu trên không ở tầm 120km và tên lửa đạn đạo ở 25km, với radar xoay 360 độ cho phép đối phó nhiều hướng cùng lúc. Dù PAC-3 MSE vượt trội hơn về đánh chặn tên lửa tốc độ cao, Đan Mạch đánh giá SAMP/T phù hợp hơn nhờ độ bao quát, thời gian bàn giao nhanh và tính hợp tác công nghiệp châu Âu.

Lựa chọn này vừa đáp ứng nhu cầu quân sự, vừa mang ý nghĩa chính trị khi Đan Mạch khẳng định cam kết tăng cường phòng thủ NATO song song với hỗ trợ nền công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Tiêm kích F-16 Romania không bắn hạ được UAV Nga xâm nhập không phận

Bộ Quốc phòng Romania hôm 14.9 thông báo đã điều động tiêm kích F-16 và một số máy bay Eurofighter sau khi phát hiện một UAV nghi là của Nga bay vào không phận gần biên giới với Ukraine. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nga mở đợt tấn công hạ tầng của Ukraine sát khu vực biên giới, khiến nhiều nước NATO tăng cường giám sát không phận.

Hai tiêm kích F-16 của không quân Romania - Ảnh Reuters
Hai tiêm kích F-16 của không quân Romania - Ảnh: Reuters

Theo phía Romania, chiếc UAV đã xâm nhập khoảng 20km về phía tây nam khu định cư Chilia Veche. UAV này bay ở độ cao thấp, buộc các phi công F-16 áp sát và sẵn sàng khai hỏa. Tuy nhiên, phương tiện nhanh chóng rời khỏi không phận Romania, quay trở lại Ukraine, nên không có phát súng nào được bắn. Quân đội cũng triển khai trực thăng kiểm tra khu vực biên giới, song không phát hiện mảnh vỡ.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu khẳng định UAV không tiếp cận khu dân cư và không gây nguy hiểm trực tiếp cho dân thường.

Diễn biến trên diễn ra gần như đồng thời với vụ việc tại Ba Lan, khi nước này phải tạm đóng sân bay Lublin và triển khai chiến đấu cơ do lo ngại UAV. Trước đó ba ngày, không quân Ba Lan cùng các đồng minh NATO đã lần đầu tiên bắn hạ nhiều UAV nghi là của Nga xâm nhập không phận, sự kiện được coi là bước ngoặt trong phản ứng trực tiếp của NATO với cuộc chiến tại Ukraine.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, NATO tuyên bố sẽ tăng cường năng lực phòng không dọc sườn phía Đông, nơi giáp Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết dữ liệu radar khẳng định UAV Nga đã đi sâu khoảng 10km vào lãnh thổ Romania và lưu lại trong không phận NATO suốt 50 phút, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng xung đột.

Tiêm kích tàng hình F-35 tiếp tục được triển khai tại Caribbean

6 tiêm kích F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ cũ Roosevelt Roads tại Ceiba, Puerto Rico. F-35B không chỉ có khả năng tấn công và không chiến mà còn là nền tảng tình báo điện tử mạnh, hỗ trợ chỉ huy linh hoạt. Nhờ khả năng cất hạ cánh trên tàu đổ bộ, F-35 mang lại cho chỉ huy Mỹ thêm lựa chọn trong chiến dịch tại Caribbean.

Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ - Ảnh Reuters
Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ - Ảnh: Reuters

Đây là một phần trong chiến dịch tăng cường của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trấn áp các băng nhóm ma túy và đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Trước đó, ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã tiêu diệt 11 kẻ buôn lậu trên một tàu liên quan đến tổ chức tội phạm Tren de Aragua có nguồn gốc từ Venezuela.

Nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết chưa có thay đổi về bố trí lực lượng, song sự xuất hiện của F-35 đánh dấu một trong những đợt triển khai quân sự lớn nhất của Mỹ tại Caribbean trong nhiều năm. Các tiêm kích này xuất phát từ căn cứ MCAS Yuma, dừng chân tiếp nhiên liệu tại Tampa (Florida) và được KC-135 Stratotanker tiếp dầu trên không gần Miami. Một nhóm 4 F-35 khác từ căn cứ quân sự Yuma cũng đang hướng tới Puerto Rico.

Đợt triển khai hiện bao gồm khoảng 4.500 binh sĩ, ít nhất 8 tàu chiến, trong đó có tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles, cùng nhiều khí tài khác. Trên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima còn có phi đội AV-8B+ Harrier.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay (15.9): Tiêm kích F-16 Romania không bắn hạ được UAV Nga
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO