Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 19/5: NATO tập trận chống tàu ngầm đáp trả đe dọa từ Hạm đội Phương Bắc của Nga

Hoàng Vũ 19/05/2026 05:26

Tin vũ khí hôm nay, NATO tập trận chống tàu ngầm đáp trả đe dọa từ Hạm đội Phương Bắc của Nga; Lục quân Mỹ trao hợp đồng 325,5 triệu USD cho Northrop Grumman phát triển UAV RangeHawk; Belarus và Nga tiến hành diễn tập vũ khí hạt nhân chiến thuật.

NATO tập trận chống tàu ngầm đáp trả đe dọa từ Hạm đội Phương Bắc của Nga

Army Recognition ngày 18/5 cho biết NATO chính thức khởi động tập trận chống tàu ngầm Dynamic Mongoose 2026 tại vùng biển ngoài khơi thành phố Trondheim, Na Uy, kéo dài đến ngày 29/5 với sự tham gia của lực lượng hải quân từ 9 quốc gia thành viên. Đây là một trong những cuộc diễn tập tác chiến ngầm quy mô và thực chiến nhất của Liên minh, đặt trong bối cảnh Nga liên tục mở rộng hoạt động tàu ngầm tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-94-_nato_launches_first_dynamic_mongoose_2026_arctic_anti-submarine_exercise_amid_russian_threats_1920_001-944fa7ef.jpeg
Tàu chiến, tàu ngầm và máy bay tuần tra hàng hải NATO triển khai tập trận Dynamic Mongoose 2026 ngoài khơi Na Uy nhằm tăng cường năng lực tác chiến chống tàu ngầm tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương trước mối đe dọa ngầm của Nga. Ảnh: NATO.

Trong kịch bản tập trận, các tàu ngầm tham gia luân phiên giữa hai vai trò tiến công và phòng thủ, vừa đóng vai "thợ săn" vừa đóng vai mục tiêu bị truy đuổi, tạo ra môi trường huấn luyện sát với thực chiến. Lực lượng mặt nước được trang bị sonar gắn thân tàu, sonar kéo mảng dài, và trực thăng mang sonar nhúng cùng ngư lôi hạng nhẹ để định vị và tấn công mục tiêu ngầm.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh năng lực tàu ngầm Nga đã được nâng cấp mạnh trong hơn một thập kỷ qua. Nga đưa vào biên chế nhiều lớp tàu ngầm hiện đại, trong đó có Yasen, dòng tàu ngầm hạt nhân tấn công có thể mang tên lửa hành trình Kalibr với tầm bắn trên 1.500 km; Borei, lớp tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân; cùng các tàu ngầm điện - diesel thế hệ mới có độ ồn thấp và khả năng hoạt động linh hoạt trong vùng biển ven bờ.

Mỹ trao hợp đồng 325,5 triệu USD cho Northrop Grumman để phát triển UAV RangeHawk

Theo Army Recognition, ngày 14/5, Lục quân Mỹ đã trao cho Northrop Grumman hợp đồng trị giá 325,5 triệu USD để phát triển UAV tầm cao RangeHawk. Đây là nền tảng bay không người lái chuyên dụng, được thiết kế để theo dõi và thu thập dữ liệu trong các cuộc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm cùng vũ khí tầm xa thế hệ mới.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-6e-_u.s._army_awards_northrop_325m_contract_for_rangehawk_hypersonic_missile_testing_drone-6e1388f5.jpeg
UAV RangeHawk. Ảnh: Northrop Grumman.

Chương trình này nhằm khắc phục một điểm yếu lớn trong hạ tầng thử nghiệm của Mỹ. Hiện nay, Washington vẫn phụ thuộc nhiều vào các trạm đo mặt đất cố định và tàu đo đạc trên biển. Những phương tiện này khó theo kịp các tên lửa bay ở tốc độ cực cao, di chuyển qua những hành lang thử nghiệm rộng lớn.

Nguyên mẫu RangeHawk của Northrop Grumman sẽ được cải hoán từ một máy bay không người lái tầm cao, thời gian bay dài. Nền tảng này sẽ được tích hợp các thiết bị đo xa, ăng-ten mảng pha và cảm biến quang - hồng ngoại để phục vụ hoạt động thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm của Mỹ đến năm 2031.

RangeHawk được phát triển trên cơ sở dòng RQ-4 Global Hawk, một trong những UAV tầm cao, bay lâu hàng đầu thế giới. Theo thông số của Không quân Mỹ, RQ-4 sử dụng động cơ turbofan Rolls-Royce F137-RR-100 với lực đẩy 33,8 kN, sải cánh 39,9 m, chiều dài 14,5 m và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 14.628 kg. Máy bay có tải trọng nhiệm vụ 1.360 kg, tốc độ khoảng 574km/h, tầm hoạt động hơn 22.780 km và trần bay tới 18.288 m. Điểm quan trọng nhất là thời gian hoạt động liên tục hơn 34 giờ. Nhờ khả năng này, RangeHawk có thể bám sát gần như toàn bộ quá trình thử nghiệm của một tên lửa siêu vượt âm, từ giai đoạn phóng, bay hành trình cho đến pha lướt cuối.

Belarus và Nga tiến hành diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật

Ngày 18/5, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo nước này đã khởi động đợt diễn tập quân sự chung với Nga, tập trung vào các đơn vị được huấn luyện sử dụng vũ khí hạt nhân, theo thông tin từ trang Militarnyi.

Các nội dung diễn tập gồm vận chuyển đầu đạn hạt nhân chiến thuật, chuẩn bị vũ khí cho tình huống sử dụng thực tế, và phối hợp tác chiến giữa các đơn vị khác nhau trong điều kiện triển khai từ vị trí không cố định, không được chuẩn bị sẵn trên lãnh thổ Belarus.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2023-05-_328613608_1856327594730468_912102658450749298_n.jpg
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Lực lượng Vũ trang Belarus. Nga đã chuyển giao hệ thống này cùng đầu đạn hạt nhân chiến thuật cho Minsk từ năm 2023. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus.

Trọng tâm kỹ thuật của diễn tập là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và Iskander-K. Đây là hai biến thể tên lửa mà Nga đã bàn giao cho Belarus sau khi Moscow tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại đây vào tháng 5/2023.

Iskander-M là biến thể tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm bắn khoảng 500 km, mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân trọng lượng lên tới 700 kg. Iskander-K là biến thể phóng tên lửa hành trình, bao gồm tên lửa R-500 (biến thể xuất khẩu của Novator 9M729) có tầm bắn ước tính 500 km theo các tuyên bố chính thức của Nga. Cả hai biến thể đều có thể triển khai cơ động trên xe bánh lốp và hoạt động từ các vị trí không cố định, nội dung chính xác được tập trận lần này.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 19/5: NATO tập trận chống tàu ngầm đáp trả đe dọa từ Hạm đội Phương Bắc của Nga
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO