Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 22/8: Nga nhận lô tên lửa ‘hủy diệt’ từ Triều Tiên

Hoàng Vũ 22/08/2026 07:00

Tin vũ khí hôm nay, Nga nhận lô tên lửa đạn đạo KN-30 đầu tiên có đầu đạn 2.500 kg từ Triều Tiên; Kíp pháo binh Ukraine trình diễn pháo tự hành AS-90 do Anh sản xuất; Mỹ treo thưởng 4 ngày nghỉ chơi game để giữ chân lính.

Nga nhận lô tên lửa KN-30 đầu tiên có đầu đạn 2.500 kg từ Triều Tiên

Tình báo quốc phòng Ukraine ngày 20/8 xác nhận Nga đã nhận lô tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11C, còn gọi là KN-30, đầu tiên từ Triều Tiên. Đây là loại đạn lớn hơn hẳn KN-23 và KN-24 đã được chuyển giao trước đó, theo Army Recognition. Cần lưu ý toàn bộ thông tin đến từ cơ quan tình báo của một bên tham chiến, chưa có xác nhận độc lập, và Moscow cùng Bình Nhưỡng chưa lên tiếng.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_russia-receives-first-kn-30-ballistic-missiles-as-north-korea-expands-direct-support-against-ukraine-925-001.jpg
Tên lửa đạn đạo Hwasong-11C của Triều Tiên trong một vụ phóng thử. Ảnh: KCNA

Về kích thước, KN-30 dài 10,1 tới 10,2 m với đường kính 1,26 m, so với khoảng 8,77 m và 1,1 m của KN-23, tức dài hơn 15 tới 16% và to hơn 15% về đường kính. Tầm bắn ước tính đạt 600 - 900km, tốc độ tối đa khoảng Mach 5 - 6, quỹ đạo bay thấp gần đạn đạo ở độ cao chừng 50km. Triều Tiên tuyên bố đầu đạn nặng 2.500 kg, gấp 5 lần mức 500 kg thường được gán cho KN-23. Con số này chưa thể coi là đã được chứng minh, vì tăng tải trọng sẽ làm giảm tầm bắn tương ứng.

Vấn đề đáng chú ý là cách bố trí lực lượng. Theo Tình báo quốc phòng Ukraine, khoảng 90 quân nhân Triều Tiên đang chuẩn bị vận hành 6 bệ phóng tự hành tại tỉnh Voronezh, phối hợp với Lữ đoàn tên lửa cận vệ số 112 của Nga, với cơ số dự kiến lên tới 120 quả. Bệ phóng dòng Hwasong-11 thường mang 2 quả, nên 6 xe về lí thuyết đưa được 12 quả vào trạng thái sẵn sàng trước lần nạp lại đầu tiên.

Điểm yếu cố hữu của dòng đạn này là độ chính xác. Sai số vòng tròn của KN-23 từng được ước tính trong khoảng rộng 35 - 200 m, các lô cải tiến năm 2025 khoảng 50 - 100 m, trong khi Iskander-M thường được đặt ở mức 5 - 20 m. Hồi tháng 5/2024, gần 50% số tên lửa Triều Tiên được kiểm tra đã lệch quỹ đạo đáng kể hoặc nổ giữa chừng.

Dù vậy, giá trị chiến thuật vẫn tồn tại. Hệ thống phòng thủ phải phản ứng với quỹ đạo đạn đạo đang bay tới chứ không phải với sai số của quả đạn. Một quả KN-23 kém chính xác vì thế vẫn tiêu tốn đúng loại đạn đánh chặn cao cấp khan hiếm như Patriot. Ngày 5/8, lực lượng Ukraine bắn hạ 98 trong số 115 drone, đạt tỉ lệ 85,2%, nhưng không chặn được quả nào trong số 24 tên lửa đạn đạo phóng cùng đợt.

Kíp pháo binh Ukraine trình diễn pháo tự hành AS-90 do Anh sản xuất

Một chỉ huy kíp pháo tự hành AS-90 của Ukraine mang biệt danh Tsyhan đã giới thiệu cách vận hành hệ thống pháo do Anh sản xuất cùng những ưu thế mà nó mang lại trên chiến trường. Đoạn phim do Lữ đoàn 58 của Ukraine công bố, theo trang Defense Express.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_4116a87512ebff03.jpg
Pháo tự hành AS-90 cỡ 155 mm trong biên chế quân đội Ukraine. Ảnh: Lữ đoàn 58 Ukraine

AS-90 là pháo tự hành bánh xích cỡ 155 mm do Anh phát triển, thiết kế để chi viện hỏa lực cơ động ở cự li lớn. Hệ thống kết hợp khẩu pháo mạnh với thiết bị dẫn đường, ngắm bắn và nạp đạn tích hợp trên xe, cho phép kíp chiến đấu nhanh chóng đưa phương tiện vào trạng thái sẵn sàng bắn.

Ưu thế nổi bật nhất là tốc độ bắn. Theo tiêu chuẩn của Lục quân Anh, pháo có thể bắn 3 phát trong chưa đầy 10 giây ở chế độ loạt gấp, duy trì nhịp 6 phát mỗi phút trong vài phút liên tục, và giữ mức bắn bền 2 phát mỗi phút. Xe trang bị pháo L31 cỡ 155 mm với cơ số 48 viên, tháp pháo quay được toàn vòng 360 độ, hệ treo thủy khí nén hỗ trợ cơ động trên địa hình khó. Tốc độ tối đa trên đường nhựa khoảng 53km/h, tầm hoạt động chừng 420 km.

Chi tiết quan trọng hơn cả tốc độ bắn là phần tự động hóa. Hệ thống có khả năng tự lấy phần tử bắn và dẫn đường độc lập, cho phép chuyển dữ liệu bắn thành vị trí đặt nòng chính xác mà không cần thao tác thủ công kéo dài. Theo mô tả từ phía Ukraine, tính năng này giúp kíp pháo rút ngắn khoảng thời gian từ lúc nhận tọa độ, chuẩn bị vũ khí tới lúc khai hỏa.

Ý nghĩa của việc rút ngắn đó nằm ở thực tế chiến trường hiện nay. Pháo binh cổ điển bộc lộ vị trí ngay khi khai hỏa qua tiếng nổ đầu nòng, khói và dấu vết nhiệt. Với drone trinh sát bay thường trực phía trên trận địa và radar phản pháo hoạt động liên tục, khoảng thời gian từ lúc bắn tới lúc bị đánh trả có thể chỉ còn vài phút. Một hệ thống lấy phần tử bắn nhanh và cơ động rời trận địa sớm vì thế có giá trị sống còn không kém gì tầm bắn hay uy lực đầu đạn.

Lục quân Mỹ treo thưởng 4 ngày nghỉ chơi game để giữ chân lính

Tiểu đoàn Công binh số 9 thuộc Sư đoàn bộ binh số 3 đóng tại căn cứ Fort Stewart, bang Georgia, đang treo thưởng một kì nghỉ phép 4 ngày để khuyến khích binh sĩ tái kí hợp đồng phục vụ. Kì nghỉ được xếp trùng với thời điểm phát hành trò chơi Grand Theft Auto VI vào ngày 19/11. Trang Task & Purpose đưa tin đầu tiên, sau đó Military.com, CBS News Forbes cùng xác nhận nội dung văn bản.

vcdn1-vnexpress.vnecdn.net-2026-03-26-_my-1774496092-5545-1774496454.png
Binh sĩ Mỹ tham gia buổi huấn luyện tại thao trường. Ảnh: Lục quân Mỹ

Theo văn bản kí ngày 28/7 bởi Trung tá Ryan D. Hodgson, chỉ huy tiểu đoàn, mọi binh sĩ kí hợp đồng tái phục vụ trong khoảng từ 1/8 tới 14/11 sẽ được cấp kì nghỉ đặc biệt này. Điều kiện là phải cam kết phục vụ thêm tối thiểu 2 năm và tối đa 6 năm. Trung tá Angel Tomko, người phát ngôn Sư đoàn bộ binh số 3, xác nhận văn bản là thật và cho biết 20 trong số 130 binh sĩ đủ điều kiện đã nhận lời tính tới ngày 19/8.

Bối cảnh giải thích vì sao một tiểu đoàn phải nghĩ ra cách này. Các khoản thưởng tái kí hợp đồng trên toàn quân của Mỹ có thể lên tới hàng chục nghìn USD, nhưng chỉ huy cấp đơn vị lại có rất ít công cụ trong tay để chốt được quyết định của từng binh sĩ. Các đãi ngộ địa phương thường chỉ gồm nghỉ phép, ưu tiên chỗ đỗ xe hoặc miễn một số nhiệm vụ trực. Bà Tomko nói ý tưởng đến từ một cố vấn nghề nghiệp mới của tiểu đoàn, nhằm đạt chỉ tiêu tái kí hợp đồng cho năm tài khóa 2027.

Đây không phải lần đầu quân đội Mỹ tiếp cận cộng đồng game thủ. Sau khi không đạt chỉ tiêu tuyển quân năm 2018, lần đầu tiên trong hơn một thập kỉ, Lục quân Mỹ đã lập đội thể thao điện tử gồm quân nhân tại ngũ và dự bị, tham gia các giải đấu để tiếp cận giới trẻ. Hồi tháng 2 năm nay, binh sĩ Mỹ được ghi nhận thi đấu bằng thiết bị giống tay cầm chơi game để giành suất trở thành người điều khiển drone.

Bà Tomko nhấn mạnh các hình thức đãi ngộ tái kí hợp đồng vốn là thông lệ, dẫn ví dụ các buổi lễ tuyên thệ từng được tổ chức tại Anzio ở Ý, trên bãi biển đảo Tybee, hoặc ngay trên xe tăng và trực thăng. Chương trình này chỉ áp dụng cho một tiểu đoàn chứ không phải toàn quân.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 22/8: Nga nhận lô tên lửa ‘hủy diệt’ từ Triều Tiên
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO