Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 24/6: Công sự tiền tuyến kiểu mới của Ukraine có gì đặc biệt?

Hoàng Vũ 24/06/2026 05:49

Tin vũ khí hôm nay, Công sự tiền tuyến kiểu mới của Ukraine có gì đặc biệt; Nga xây nhà chứa khổng lồ cho máy bay ném bom chiến lược; Mỹ trang bị đạn thông minh M1147 AMP cho xe tăng M1 Abrams.

Công sự tiền tuyến kiểu mới của Ukraine có gì đặc biệt?

Công ty PARABELLA của Ukraine đã phát triển một khoang bọc thép bảo vệ, dùng để thiết lập các vị trí phòng thủ kiên cố ngay trên tuyến đầu. Theo Militarnyi, thông tin được ghi nhận sau khi phóng viên xem xét thông số sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Eurosatory, diễn ra ở Paris từ ngày 15 đến 19/6.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-06-_bronekapsula-1.jpg
Mô hình khoang bọc thép bảo vệ binh sĩ của PARABELLA tại triển lãm Eurosatory tháng 6. Ảnh: Militarnyi

Để chế tạo loại "boong-ke" này, nhà sản xuất sử dụng thép giáp ba lớp dày 16 mm cùng các tấm lưới kim loại nhằm bảo vệ binh sĩ trước đạn lõm (đạn xuyên lõm dùng luồng xuyên định hướng). Không gian bên trong có thể chứa cùng lúc tới 10 binh sĩ được trang bị vũ khí. Hệ thống mang lại khả năng bảo vệ toàn vòng và tầm quan sát 360 độ để giám sát khu vực xung quanh.

Đây không phải ý tưởng hoàn toàn mới. Các giải pháp kĩ thuật tương tự về mặt khái niệm đã được sử dụng từ thời Liên Xô, khi các kết cấu kim loại lắp ghép được phát triển để dựng nhanh ổ súng máy và đài quan sát - chỉ huy. Những thiết bị tương đương nổi tiếng gồm BUK (khoang hỏa lực bọc thép), VSB (công trình hỏa lực bọc thép) và SPS (kết cấu súng máy lắp ghép). Trong giai đoạn chiến dịch chống khủng bố (ATO) ở miền Đông, Ukraine cũng từng dựng các công sự kiểu MVS-2 để phòng thủ Mariupol.

Việc PARABELLA giới thiệu sản phẩm tại Eurosatory cho thấy nhu cầu về công sự cơ động, dựng nhanh và có khả năng sống sót cao đang quay trở lại, trong bối cảnh chiến trường Ukraine ngày càng chịu sức ép từ hỏa lực chính xác và drone.

Nga xây loạt nhà chứa khổng lồ bảo vệ máy bay ném bom chiến lược

Ảnh vệ tinh mới cho thấy Nga đang xây dựng các nhà chứa kiên cố cỡ lớn để bảo vệ máy bay ném bom tầm xa tại căn cứ không quân Engels, một bước đi chưa từng có tiền lệ đối với Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Theo The War Zone (TWZ), đây là sự thay đổi đáng kể sau nhiều thập niên Nga để những máy bay giá trị cao này phơi mình ngoài trời trên đường băng.

www.twz.com-wp-content-uploads-2026-06-_engels-shelters-long-range-aviation.jpg
Ảnh vệ tinh ngày 20/6 cho thấy công trường xây dựng nhà chứa máy bay ném bom tại căn cứ Engels. Ảnh: Planet Labs.

Hình ảnh do TWZ thu thập từ Planet Labs, chụp ngày 20/6, cho thấy quy mô thi công tại Engels thuộc tỉnh Saratov. Khác với các nhà chứa trước đây vốn chỉ vừa cỡ máy bay chiến thuật, những công trình tại Engels có kích thước lớn hơn nhiều, phù hợp với kích cỡ của máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear-H và Tu-160 Blackjack đóng tại đây. Dựa trên ảnh hiện có, ít nhất 17 nhà chứa riêng biệt đang được xây dựng tại căn cứ nằm cách biên giới Ukraine gần nhất khoảng 480 km.

Engels, còn gọi là Engels-2, là một trong những sân bay quan trọng nhất của Lực lượng Không quân tầm xa Nga, nơi đóng quân của sư đoàn Không quân ném bom hạng nặng số 22 cùng phi đội Tu-160 duy nhất và một phi đội Tu-95MS. Cả hai loại này đều được sử dụng rộng rãi trong chiến dịch tập kích bằng tên lửa hành trình nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Trong giai đoạn 2012 - 2017, căn cứ từng được tái thiết với đường băng chính dài khoảng 3.500 m, rộng 70 m, song song là một đường băng mới cùng chiều dài và rộng khoảng 60 m.

Việc xây nhà chứa cỡ máy bay ném bom được cho là khởi động từ tháng 4/2025, vài tháng trước chiến dịch Spiderweb, đợt tập kích quy mô lớn bằng drone của Ukraine nhằm vào các căn cứ máy bay ném bom trên khắp nước Nga. Bản thân Engels từng nhiều lần bị tấn công. Khu vực kho vũ khí bị drone tầm xa Ukraine đánh trúng hồi tháng 3/2025, còn kho nhiên liệu chiến lược của căn cứ bốc cháy nhiều ngày sau đợt tập kích tháng 1/2025. Trước đó, Nga từng áp dụng nhiều biện pháp tạm bợ như đặt lốp xe lên thân máy bay nhằm gây nhiễu đầu dò so khớp ảnh, hoặc sơn hình bóng Tu-95MS giả lên mặt sân bay.

Giới chuyên gia nhận định ngay cả khi các nhà chứa mới thuộc loại kết cấu nhẹ, chúng vẫn có thể che chắn phần nào trước drone cỡ nhỏ và che giấu hoạt động của máy bay khỏi tầm quan sát, gây khó cho việc chỉ thị mục tiêu. Đáng chú ý, Tu-95MS đã ngừng sản xuất nhiều thập niên, trong khi nỗ lực khởi động lại dây chuyền Tu-160 tiến triển rất chậm, khiến mỗi tổn thất đều rất khó bù đắp.

Lục quân Mỹ trang bị đạn thông minh M1147 AMP cho xe tăng M1 Abrams

Lục quân Mỹ đang mở rộng khả năng tác chiến linh hoạt của xe tăng M1 Abrams bằng một hợp đồng sản xuất kéo dài 5 năm cho đạn đa dụng tiên tiến M1147 (AMP) cỡ 120 mm do Northrop Grumman phát triển. Theo Army Recognition, hãng công bố thông tin ngày 22/6, nhấn mạnh rằng loại đạn này mang lại cho kíp xe Abrams một viên đạn lập trình duy nhất có thể đối phó nhiều loại mục tiêu khác nhau trong khi giảm gánh nặng hậu cần.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-june-_u.s.-army-redefines-m1-abrams-battlefield-lethality-with-northrop-grummans-new-m1147-amp-120mm-smart-ammunition.jpg
Đạn đa dụng tiên tiến M1147 AMP cỡ 120 mm dành cho xe tăng M1 Abrams. Ảnh: Quân đội Mỹ/Northrop Grumman.

Điểm cốt lõi của M1147 AMP là khả năng gộp chức năng của bốn loại đạn tăng truyền thống vào một viên duy nhất, thông qua ngòi nổ lập trình đa chế độ. Ngòi nổ này hoạt động ở ba chế độ gồm nổ chạm tức thì, nổ chạm có độ trễ, và nổ trên không (airburst). Ở chế độ nổ chạm, đạn được dùng để tiêu diệt mục tiêu lộ thiên, xe bọc thép nhẹ và công sự dã chiến. Ở chế độ trễ, đạn có thể đánh mục tiêu nấp sau vật cản, xuyên chướng ngại vật hoặc hỗ trợ phá tường, công trình. Ở chế độ nổ trên không, đạn phát nổ phía trên hoặc gần mục tiêu, cho phép kíp xe tiêu diệt các tổ tên lửa chống tăng, bộ binh, người điều khiển drone và các mối đe dọa ẩn nấp trong chiến hào hay địa hình che khuất.

Ý nghĩa của loại đạn này càng nổi bật trong thời đại drone. Các UAV cỡ nhỏ, đạn lảng vảng và mạng cảm biến - hỏa lực đã khiến chiến trường trở nên minh bạch hơn, buộc xe tăng phải tác chiến từ vị trí che khuất và đánh các mục tiêu thoáng hiện. Một viên đạn nổ trên không lập trình được mang lại cho kíp Abrams khả năng phản ứng mạnh hơn trước các tổ tên lửa chống tăng, điểm điều khiển drone, đài quan sát và bộ binh ẩn nấp trong nhà hoặc chiến hào.

Northrop Grumman có hơn 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đạn cỡ lớn, đã bàn giao hơn 5 triệu viên đạn chiến đấu và huấn luyện cỡ lớn cho quân đội Mỹ cùng các đồng minh. Khuôn khổ sản xuất 5 năm giúp lục quân Mỹ có một nền tảng công nghiệp ổn định hơn cho năng lực đạn 120 mm theo tiêu chuẩn NATO, đồng thời hỗ trợ các đối tác quốc tế đang vận hành Abrams.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 24/6: Công sự tiền tuyến kiểu mới của Ukraine có gì đặc biệt?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO