Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 3/10: Hàn Quốc công bố video hiếm về tên lửa Hyunmoo-5 mang đầu đạn 8 tấn

Hoàng Vũ • 03/10/2026 06:48

Tin vũ khí hôm nay, Hàn Quốc công bố video phóng tên lửa Hyunmoo-5 mang đầu đạn 8 tấn; Ukraine lần đầu bắn tên lửa đạn đạo FP-7 vào Nga; Mỹ cân nhắc dồn ba tàu sân bay về Trung Đông.

Hàn Quốc công bố video hiếm về tên lửa Hyunmoo-5 mang đầu đạn 8 tấn

Hàn Quốc vừa công bố những hình ảnh hiếm về quá trình phóng thử Hyunmoo-5, tên lửa đạn đạo thông thường có đầu đạn nặng tới 8 tấn. Video được phát trong dịp kỉ niệm Ngày Quân đội lần thứ 78 ngày 1/10, cho thấy tên lửa được đẩy khỏi ống chứa trước khi động cơ chính khai hỏa, sau đó triển khai các bề mặt ổn định và tăng tốc. Đây là kiểu “phóng nguội”, giúp giảm tác động của luồng phụt động cơ lên bệ phóng.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-october-_south-korea-shows-hyunmoo-5-ballistic-missile-test-revealing-strikes-on-deep-underground-targets.jpg
Hyunmoo-5 được đẩy khỏi ống chứa trong một lần thử nghiệm, ảnh cắt từ video. Ảnh: KFN

Điểm nổi bật nhất của Hyunmoo-5 là đầu đạn thông thường khoảng 8 tấn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giữ kín phần lớn thông số, nhưng Yonhap xác nhận đây là vũ khí chuyên dùng để tấn công các cơ sở ngầm kiên cố. Việc triển khai tới các đơn vị tác chiến bắt đầu từ cuối năm 2025 và tiếp tục trong năm nay. Seoul cũng đã đưa tên lửa vào sản xuất hàng loạt.

Các ước tính nguồn mở cho rằng tên lửa nặng khoảng 36 tấn, dài khoảng 16 m và sử dụng hai tầng động cơ nhiên liệu rắn. Janes đánh giá tầm bắn có thể thay đổi đáng kể tùy khối lượng đầu đạn, nhưng Seoul chưa công bố con số chính thức. Vì vậy, các mức từ vài trăm tới vài nghìn km thường xuất hiện trên truyền thông nên được xem là ước tính, không phải thông số đã được quân đội Hàn Quốc xác nhận.

Hyunmoo-5 được thiết kế để tập trung sức công phá vào những mục tiêu nằm sâu dưới đất như sở chỉ huy và boongke. Với đầu đạn rất nặng cùng tốc độ lao xuống cao, tên lửa dựa nhiều vào động năng để xuyên qua đất đá và bê tông trước khi phát nổ. Cấu tạo cụ thể của đầu đạn vẫn thuộc diện bí mật.

Tên lửa là một phần của năng lực “Trừng phạt và trả đũa quy mô lớn”, một nhánh trong hệ thống phòng thủ ba trục của Hàn Quốc nhằm đối phó các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back trước đó nói Seoul muốn sở hữu số lượng lớn Hyunmoo-5 và các phiên bản kế tiếp, trong khi Yonhap cho biết kế hoạch dài hạn có thể lên tới hàng trăm tên lửa.

Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo FP-7 trong thực chiến

Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa công bố video và xác nhận Ukraine đã lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong chiến đấu. Ông chỉ viết ngắn gọn rằng FP-7 đã có “lần sử dụng thực chiến đầu tiên”, cảm ơn về kết quả và cho biết bước tiếp theo là sản xuất. Kyiv không tiết lộ tên lửa được phóng ở đâu, nhằm vào mục tiêu nào hay gây thiệt hại ra sao.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-october-_ukraine-uses-new-fp-7-ballistic-missile-against-russia-for-first-time-before-mass-production-925-001.jpg
Tên lửa đạn đạo FP-7 rời bệ phóng trong video Ukraine công bố ngày 1/10. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram

FP-7 do công ty quốc phòng Ukraine Fire Point phát triển. Theo thông số hiện được hãng công bố, tên lửa có tầm bắn tới 250 km và mang đầu đạn tối đa 200 kg. Các nguồn Ukraine còn đưa ra tốc độ tối đa khoảng 1.500m/s, độ cao bay tới 60 km và sai số vòng tròn xác suất khoảng 14 m. Đây vẫn là các thông số do nhà phát triển cung cấp, chưa được kiểm chứng độc lập trong điều kiện chiến đấu.

FP-7 tiến từ thử nghiệm sang chiến đấu khá nhanh. Các chuyến bay thử đầu tiên được tiến hành cuối tháng 2/2026. Đến tháng 9, Fire Point cho biết tên lửa đã hoàn thành hai giai đoạn đánh giá ban đầu và chuyển sang thử nghiệm quân sự. Lần sử dụng ngày 1/10 diễn ra khoảng bảy tháng sau chuyến bay thử đầu tiên.

Thiết kế bên ngoài của FP-7 có nhiều nét giống tên lửa phòng không 48N6 thuộc họ S-300/S-400 của Liên Xô và Nga. Fire Point từng cho biết họ tận dụng bố cục khí động học này nhưng sử dụng thân composite, điện tử và nhiên liệu rắn mới. Tuy nhiên, FP-7 là tên lửa tấn công mặt đất, không phải một quả 48N6 được chuyển đổi trực tiếp.

Fire Point còn phát triển FP-9 lớn hơn, được hãng quảng bá có tầm tới 850km và mang đầu đạn tối đa 800 kg. Mẫu này vẫn đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm.

Với FP-7, câu hỏi lớn tiếp theo là sản lượng. Việc đưa được một tên lửa vào thực chiến mới chứng minh hệ thống đã vượt qua một cột mốc phát triển. Kyiv chưa công bố số lượng hiện có, tốc độ chế tạo hay khả năng thực hiện những loạt phóng lớn.

Mỹ chuẩn bị khả năng ba tàu sân bay cùng hiện diện ở Trung Đông

Mỹ đang tăng mạnh lực lượng hải quân hướng tới Trung Đông, tạo khả năng ba cụm tác chiến tàu sân bay cùng xuất hiện trong khu vực trong những tuần tới. USS Theodore Roosevelt rời San Diego ngày 27/9, trong khi USS George Washington và USS George H.W. Bush hiện đã hoạt động ở biển Ả Rập. Các báo cáo mới ngày 1 - 2/10 cho biết Washington đang chuẩn bị phương án để ba tàu có thể cùng hiện diện, ít nhất trong một khoảng thời gian.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-october-_u.s.-prepares-deployment-of-three-aircraft-carriers-to-middle-east-as-washington-weighs-new-iran-action-1920-001.jpg
Tiêm kích F/A-18F trên tàu sân bay USS George H.W. Bush ở khu vực Trung Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ

Thông tin ban đầu từ USNI News cho biết Theodore Roosevelt dự kiến sang khu vực Bộ Tư lệnh Trung tâm để thay George Washington, tàu sân bay đóng thường trực tại Nhật Bản đã tới Hạm đội 5 từ giữa tháng 8. Tuy nhiên, Wall Street Journal sau đó đưa tin Mỹ đang điều cụm Theodore Roosevelt sang Trung Đông trong một đợt tăng quân mới, mở khả năng Washington giữ cả ba tàu sân bay tại đây trong thời gian chuyển tiếp. Thời điểm George Washington rời khu vực vẫn chưa được Hải quân Mỹ công bố.

Cụm Theodore Roosevelt mang theo Không đoàn tàu sân bay 11, trong đó có F-35C, F/A-18E/F, EA-18G và E-2D. Tuần dương hạm USS Chosin đảm nhiệm vai trò chỉ huy phòng không của cụm, cùng các tàu khu trục hộ tống.

Mỹ còn điều thêm Nhóm sẵn sàng đổ bộ Makin Island, gồm USS Makin Island, USS Anchorage và USS John P. Murtha cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 13. Ba tàu rời San Diego ngày 28/9. USNI News ban đầu cho biết điểm đến chưa được công bố, nhưng các báo cáo mới hơn cho biết nhóm này cũng đang hướng tới Trung Đông.

Trong khi đó, nhóm đổ bộ USS Boxer vẫn hoạt động tại khu vực. Nếu các đợt triển khai chồng lên nhau, Mỹ sẽ có lực lượng tàu sân bay và đổ bộ lớn hơn đáng kể so với trạng thái thông thường.

Đợt tăng cường diễn ra giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục. Truyền thông Mỹ ngày 1/10 cho biết Tổng thống Donald Trump đã để ngỏ khả năng nối lại các đợt không kích sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kì ngày 3/11 nếu đàm phán không đạt kết quả. Tuy nhiên, việc điều tàu không đồng nghĩa một chiến dịch quân sự mới đã được quyết định. Các quan chức Mỹ mô tả lực lượng bổ sung là cách giữ thêm phương án cho giới chỉ huy và chính quyền.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 3/10: Hàn Quốc công bố video hiếm về tên lửa Hyunmoo-5 mang đầu đạn 8 tấn
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO