Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 30.12: Iran bị nghi phát triển đầu đạn phi truyền thống cho tên lửa đạn đạo

Hoàng Vũ 30/12/2025 06:36

Tin vũ khí hôm nay, Iran bị nghi phát triển đầu đạn phi truyền thống cho tên lửa đạn đạo; Khu trục hạm tàng hình Type 055 Trung Quốc phóng tên lửa siêu vượt âm; Israel lần đầu đưa vũ khí laser phòng không vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Iran bị nghi phát triển đầu đạn phi truyền thống cho tên lửa đạn đạo

Theo nguồn tin quân sự được trang Iran International dẫn lại ngày 29.12, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đang thúc đẩy một chương trình phát triển đầu đạn phi truyền thống bao gồm tải trọng hóa học và sinh học, nhằm tích hợp vào lực lượng tên lửa đạn đạo hiện có.

Tên lửa Iran
Zolfaghar Basir là một biến thể tên lửa đạn đạo chống hạm của Iran, thuộc dòng Fateh-110, được trang bị đầu dò quang điện tử để tấn công mục tiêu di động trên biển, có tầm bắn khoảng 700km - Ảnh: Army Recognition

Các nguồn tin cho biết chương trình đã được đẩy nhanh trong những tháng gần đây, trong bối cảnh Iran ngày càng lo ngại về nguy cơ đối đầu quân sự với Israel và Mỹ. Song song với đó, việc điều động các đơn vị tên lửa cơ động và lực lượng bảo đảm kỹ thuật tới khu vực phía đông Iran được giới phân tích xem là dấu hiệu cho thấy mức độ sẵn sàng cao hơn.

Về mặt kỹ thuật, nỗ lực này được cho là tập trung vào việc điều chỉnh các tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn hiện có để mang đầu đạn không nhằm mục tiêu nổ phá truyền thống. Với đầu đạn hóa học, phương án phổ biến có thể là các thùng chứa kín, được thiết kế để phát tán tác nhân hóa học ở độ cao định trước nhằm tạo hiệu ứng diện rộng. Đầu đạn sinh học, nếu tồn tại, sẽ phức tạp hơn nhiều, đòi hỏi hệ thống bảo quản và phát tán đặc biệt để duy trì tính hiệu quả của tác nhân trong suốt quá trình phóng, bay và tái xâm nhập khí quyển.

Nguồn tin của Iran International cũng cho biết IRGC đang nâng cấp hệ thống chỉ huy - kiểm soát liên quan, nhằm bảo đảm việc sử dụng các đầu đạn nhạy cảm này, nếu có, phải nằm dưới cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Một số cơ quan tình báo phương Tây được dẫn lời cho rằng họ đã phát hiện các tín hiệu bất thường về hậu cần và đo kiểm kỹ thuật quanh các đơn vị tên lửa Iran, làm gia tăng nghi vấn chương trình không còn dừng ở mức nghiên cứu lý thuyết.

Iran hiện sở hữu lực lượng tên lửa đạn đạo lớn và đa dạng nhất Trung Đông, với nhiều dòng tên lửa tầm ngắn và tầm trung như Fateh-110, Zolfaghar, Dezful hay Kheibar Shekan, cùng các hệ thống tầm xa hơn như Shahab-3 và Ghadr. Trong số này, dòng Zolfaghar - nhiên liệu rắn, mang tải trọng tương đối lớn và đã từng được sử dụng trong thực chiến, thường được các nhà phân tích coi là ứng viên phù hợp nhất cho các loại đầu đạn đặc biệt.

Khu trục hạm tàng hình Type 055 Trung Quốc phóng tên lửa siêu vượt âm

Quân đội Trung Quốc ngày 28.12 đã công bố video ghi lại vụ phóng thử nghiệm tên lửa diệt hạm siêu vượt âm YJ-20 từ tàu khu trục tàng hình Type 055, đánh dấu lần đầu tiên hình ảnh loại vũ khí này được công khai khi khai hỏa từ tàu mặt nước. Theo thông tin được công bố, đây là cuộc thử nghiệm cuối cùng nhằm hoàn tất giai đoạn thiết kế trước khi YJ-20 bước vào sản xuất hàng loạt.

TQ thử tên lư
Tàu khu trục Type-055 của Trung Quốc phóng tên lửa siêu vượt âm YJ-20 trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật chính thức đầu tiên - Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Tên lửa được khai hỏa bằng phương pháp “phóng lạnh” từ hệ thống ống phóng thẳng đứng đặt ở đuôi tàu. Với công nghệ này, tên lửa trước hết được đẩy ra khỏi ống phóng bằng khí nén hoặc động cơ phụ, sau đó mới kích hoạt động cơ chính. Cách tiếp cận này giúp giảm nhiệt và áp lực tác động trực tiếp lên bệ phóng, qua đó tăng độ an toàn cho tàu chiến.

Video do quân đội Trung Quốc công bố chỉ ghi lại giai đoạn đầu của vụ phóng, không cho thấy toàn bộ quỹ đạo bay của tên lửa. Tuy nhiên, phía Trung Quốc khẳng định quả đạn đã đánh trúng và phá hủy mục tiêu giả định theo đúng kịch bản thử nghiệm. Đây được xem là lần đầu tiên nước này công khai hình ảnh phóng thử tên lửa diệt hạm siêu vượt âm YJ-20 từ tàu mặt nước.

Tên lửa YJ-20 từng được giới thiệu công khai tại lễ duyệt binh ở Bắc Kinh hồi tháng 9, cùng với ba loại tên lửa diệt hạm khác là YJ-15, YJ-17 và YJ-19. Theo truyền thông Trung Quốc, các loại tên lửa này có thể được triển khai từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm tàu mặt nước, tàu ngầm và cả máy bay chiến đấu hải quân.

YJ-20, YJ-17 và YJ-19 đều được xếp vào nhóm vũ khí siêu vượt âm, với tốc độ vượt quá Mach 5 (6.174km/h) và khả năng cơ động cao trong quá trình bay. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Junshe nhận định rằng cấu trúc bên ngoài của YJ-20 cho thấy đây là tổ hợp gồm tên lửa đẩy và đầu đạn lướt siêu vượt âm dạng nón kép. Phần đầu đạn có thể thực hiện các động tác cơ động ở pha cuối, làm tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương.

Theo ông Zhang, YJ-20 có thể lao xuống mục tiêu theo quỹ đạo gần như thẳng đứng, tương tự tên lửa đạn đạo. Khi kết hợp với tốc độ siêu vượt âm, điều này khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn. Việc triển khai YJ-20 trên các khu trục hạm Type 055 được đánh giá là sẽ giúp hải quân Trung Quốc mở rộng tầm tác chiến xa bờ, đồng thời tăng cường chiều sâu phòng thủ trên các vùng biển rộng lớn.

Israel lần đầu đưa vũ khí laser phòng không vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Bộ Quốc phòng Israel thông báo quân đội nước này đã chính thức biên chế hệ thống laser phòng không công suất cao đầu tiên trên thế giới ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực đánh chặn các mối đe dọa tầm gần như rocket, đạn cối và máy bay không người lái (UAV).

iron bean
Hệ thống laser Iron Beam được bàn giao cho quân đội Israel hôm 28.12 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Theo Times of Israel, Không quân Israel đã tiếp nhận hệ thống vũ khí laser mang tên Iron Beam (Tia sắt) trong một buổi lễ bàn giao diễn ra tại miền bắc nước này. Hệ thống do tập đoàn quốc phòng Rafael phát triển và sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không đa tầng của Israel, bổ sung cho các tổ hợp hiện có như Iron Dome (Vòm sắt).

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, gọi đây là “một cột mốc lịch sử”, nhấn mạnh rằng lần đầu tiên một hệ thống laser phòng không công suất cao đã đạt đến mức độ sẵn sàng tác chiến hoàn chỉnh. Ông cho rằng việc triển khai Iron Beam không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng đối với các đối thủ của Israel.

Iron Beam là kết quả của hơn một thập kỷ nghiên cứu và thử nghiệm, bắt đầu từ khi dự án được công bố vào năm 2014. Trong giai đoạn phát triển, hệ thống này đã nhiều lần chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn các mục tiêu cỡ nhỏ, đặc biệt là rocket tầm ngắn và UAV, bao gồm cả trong các đợt giao tranh tại Dải Gaza.

Khác với tên lửa đánh chặn truyền thống vốn có chi phí cao, vũ khí laser cho phép tiêu diệt mục tiêu với chi phí mỗi lần bắn thấp hơn đáng kể. Ngoài ra, nếu được cung cấp đủ năng lượng, hệ thống laser gần như không bị giới hạn về số lần khai hỏa, giúp giảm áp lực sử dụng tên lửa đánh chặn đắt tiền để đối phó các mối đe dọa nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, giới chức Israel cũng thừa nhận Iron Beam không phải là giải pháp thay thế hoàn toàn các hệ thống phòng không hiện có. Vũ khí laser vẫn có những hạn chế nhất định, đặc biệt là hiệu quả suy giảm trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù dày hoặc tầm nhìn hạn chế. Vì vậy, Iron Beam được thiết kế để hoạt động như một lớp bổ sung, phối hợp với các tổ hợp tên lửa trong mạng lưới phòng không nhiều tầng của Israel.

Việc Israel đưa vũ khí laser phòng không vào biên chế diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp đánh chặn mới, trước sự gia tăng của các hình thức tấn công bằng rocket hay UAV/drone theo kiểu “bầy đàn”. Trong xu hướng đó, Iron Beam được xem là một bước đi tiên phong, mở ra hướng tiếp cận mới cho phòng không hiện đại với chi phí và khả năng duy trì tác chiến dài hạn hiệu quả hơn.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 30.12: Iran bị nghi phát triển đầu đạn phi truyền thống cho tên lửa đạn đạo
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO