Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa cho biết, ngày 27.1 (tức mùng 3 tết Canh Tý), toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 43 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tăng 1 vụ (tăng 3,1%), tăng 3 người chết (tăng 18,7%), tăng 3 người bị thương (tăng 7,5%).

102 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ tết

Anh Đủ | 28/01/2020, 09:22

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa cho biết, ngày 27.1 (tức mùng 3 tết Canh Tý), toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 43 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tăng 1 vụ (tăng 3,1%), tăng 3 người chết (tăng 18,7%), tăng 3 người bị thương (tăng 7,5%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ, làm chết 19 người, bị thương 43 người.Đường thủy xảy ra 1 vụ tai nạn, không gây thiệt hại về người. Đường sắt không xảy ra tai nạn.

Tính chung trong cả 5 ngày nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước đã xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 102 người, bị thương 108 người. So sánh với cùng kỳ (từ 29–mùng 3 âm lịch) của Tết Nguyên đán Kỷ Hợi giảm 13 vụ (giảm 8,6%), tăng 12 người chết (tăng 13,3%), giảm 32 người bị thương (giảm 22,8%).

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cho biết, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 2.243 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, phạt tiền 1 tỷ 985 triệu đồng, tạm giữ 19 xe ô tô, 315 xe mô tô, tước 319 GPLX các loại. Trong đó, 35 địa phương báo cáo kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn, đã xử lý 582 trường hợp vi phạm. Các địa phương làm tốt xử lý vi phạm nồng độ cồn là Hà Nội, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Riêng trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn 117 lượt phương tiện, không phát hiện vi phạm.

Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tết năm nay tăng, nguyên nhân chủ yếu vẫn liên quan tới vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, xe đạp điện.

Theo SGGP
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
102 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ tết