Hơn 80% cử tri quận 2, 9 và Thủ Đức được tham gia lấy ý kiến đã đồng ý với việc sáp nhập ba quận này để thành lập thành phố Thủ Đức trực thuộc TP.HCM. Có 15.612 cử tri không đồng ý.

15.612 cử tri không đồng ý sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức

Phan Thị Diệu | 04/10/2020, 18:05

Hơn 80% cử tri quận 2, 9 và Thủ Đức được tham gia lấy ý kiến đã đồng ý với việc sáp nhập ba quận này để thành lập thành phố Thủ Đức trực thuộc TP.HCM. Có 15.612 cử tri không đồng ý.

Ngày 4.10, UBND quận 2, 9 và Thủ Đức đã tổng hợp xong kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri đối với đề án sáp nhập ba quận thành thành phốThủ Đức. Theo đó, tại quận Thủ Đức có 196.876 cử tri tham gia lấy ý kiến. Trong số này có 192.724 cử tri đồng ý với việc sáp nhập (chiếm tỉ lệ hơn 97%). Số cử tri không đồng ý là 1.543 cử tri (chiếm tỉ lệ 0,78%). Ngoài ra, có 44 cử tri có ý kiến khác.

Với việc lựa chọn tên gọi thành phố Thủ Đức, 191.980 cử tri quận Thủ Đức tán thành tên gọi này (chiếm tỉ lệ 97,51%), còn cử tri không đồng ý là 2.255 (chiếm tỉ lệ 1,15%), 98 cử tri có ý kiến khác.

Quận 2có 72.146 cử tri tham gia lấy ý kiến, trong đó 59.680 cử tri đồng ý với việc sáp nhập (chiếm tỉ lệ hơn 82%). Số cử tri không đồng ý là 10.816 người (chiếm tỉ lệ 14,89%), còn lại 142 cử tri có ý kiến khác.

Về tên gọi thành phốThủ Đức, có 55.076 cử tri quận 2 (chiếm tỉ lệ hơn 76%) đồng tình với tên này; 14.574 cử tri (chiếm tỉ lệ 20,34%) không đồng tình và 1.149 cử tri (chiếm 1,6%) có ý kiến khác.

Trong khi đó, quận 9 cũng có 142.090 cử tri tham gia lấy ý kiến về việc sáp nhập ba quận để thành lập thành phố Thủ Đức. Trong đó, 138.231 cử tri đồng ý với việc sáp nhập, chiếm hơn 97%. Số cử tri không đồng ý là 3.253 người, chiếm 2,29% và 152 cử tri có ý kiến khác và 454 phiếu không hợp lệ.

Ngoài ra, đối với việc lựa chọn tên gọi thành phốThủ Đức, 136.516 cử tri quận 9 (chiếm hơn 96%) đồng tình với tên gọi này. Số người không đồng ý là 4.535 (chiếm 3,19%); 586 người (chiếm 0,41%) có ý kiến khác, còn 454 phiếu bầu không hợp lệ.

Trước đó, ngày 3.10, người dân quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức đã đi bỏ phiếu đóng góp ý kiến cho đề án thành lập thành phốThủ Đức và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại TP.HCM.

Nội dung của phiếu lấy ý kiến sẽ có 2 phần gồm nội dung "sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới" và "đơn vị hành chính mới lấy tên thành phốThủ Đức". Người nhận phiếu được lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý với mỗi nội dung này.

Ngoài việc lấy ý kiến về việc thành lập và tên gọi thành phố Thủ Đức, người quận 2 còn được lấy ý kiến về việc sáp nhập một số phường và tên của phường mới. Theo phương án của UBND TP.HCM, phường An Khánh, phường Thủ Thiêm sẽ được sáp nhập thành phường Thủ Thiêm. Còn phường Bình Khánh và phường Bình An sẽ được sáp nhập thành phường An Khánh.

Theo UBND TP.HCM, sau khi có kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri với đề án sáp nhập ba quận thành thành phốThủ Đức, UBND quận sẽ tổng hợp gửi HĐND quận và UBND TP.HCM trước ngày 7.10. UBND TP.HCM sau đó sẽ tổng hợp, lập báo cáo gửi HĐND TP và Chính phủ trước ngày 9.10.

Khi lấy ý kiến cử tri, nếu có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành phương án sắp xếp, HĐND các cấp thảo luận, biểu quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Các phường sẽ họp HĐND ngày 9.10. Một ngày sau, HĐND quận tổ chức họp và ngày 12.10, HĐND TP.HCM sẽ họp. Sau đó, thành phố hoàn thiện đề án trình Bộ Nội vụ trước ngày 25.10.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
15.612 cử tri không đồng ý sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức