Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, 80 người từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng được đưa về khu vực cách ly vào trưa nay đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe hết sức chu đáo. Hiện có 20 khách Hàn Quốc được cách ly tại khách sạn.

20 khách Hàn Quốc được Đà Nẵng cách ly trong khách sạn

Lê Đình Dũng | 24/02/2020, 21:45

Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, 80 người từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng được đưa về khu vực cách ly vào trưa nay đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe hết sức chu đáo. Hiện có 20 khách Hàn Quốc được cách ly tại khách sạn.

Chuyến bay chở 80 khách từ Daegu (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng lúc 10 giờ 43 sáng nay. Trong đó,20 khách Hàn Quốc và 2 người Thái Lan đi du lịch, 58 người Việt Nam thuộc diện xuất khẩu lao động và du học sinh.

Tất cả những người này đã được đưa vào khu cách ly. Người Việt Nam được chuyển vào khu cách ly quân đội, số khách nước ngoài được chuyển đến Bệnh viện Phổi. Phi hành đoàn cách ly tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an).

Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Phổi, nhóm người Hàn Quốc không đồng ý vào khu cách ly. Sau đó, nhóm người này được đưa đến cách ly tại khách sạn Sông Hàn (đường Lý Tự Trọng). 1 hành khách nam (quốc tịch Việt Nam) bị sốt vẫn được cách ly tại Bệnh viện Phổi.

Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, quy trình cách ly được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Từ khi máy bay hạ cánh, mọi công tác cách ly đảm bảo đúng quy trình phòng dịch. Tại các bệnh viện, cơ sở y tế cũng như khách sạn cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đã chuẩn bị đủ nhân lực, vật lực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ công tác cách ly, khám và điều trị cho những người này.

20 khách Hàn Quốc được đưa đếncách ly tại khách sạn

Qua khảo sát sơ bộ, chưa thấy có các trường hợp mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính. Trung tâm Y tế Hòa Vang đã ứng tạm thời về thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất phun khử trùng, trang bị các phương tiện bảo hộ, nước rửa tay để phục vụ kịp thời.

Sở Y tế Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với các đơn vị hoàn thiện các địa điểm cách ly, tiếp tục theo dõi chặt chẽ sức khỏe của những người nói trên.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
20 khách Hàn Quốc được Đà Nẵng cách ly trong khách sạn