Hơn 300.000 con cá các loại, có cả loài quý hiếm như cá hô, tra dầu, vồ đém, cá chạch lấu… được thả trực tiếp tại khu vực lòng hồ Búng Bình Thiên, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

An Giang: Thả 300.000 con cá các loại về tự nhiên

02/10/2020, 15:09

Hơn 300.000 con cá các loại, có cả loài quý hiếm như cá hô, tra dầu, vồ đém, cá chạch lấu… được thả trực tiếp tại khu vực lòng hồ Búng Bình Thiên, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Sau buổi lễ phát động, các đại biểu và người dân tham gia thả cá - Ảnh: Đ.B.L

Ngày 2.10, tại “hồ nước trời” Búng Bình Thiên, huyện An Phú, UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang tổ chức buổi lễ phát động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ngay sau đó các đại biểu và người dân đã tiến hành thả hơn 300.000 con cá các loại, có cả loài quý hiếm như cá hô, tra dầu, vồ đén, cá chạch lấu…

Số lượng cá trên được thả trực tiếp tại khu vực lòng hồ Búng Bình Thiên, với số tiền gần gần 230 triệu đồng, nguồn vốn từ các cơ quan, tổ chức, cơ sở, các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Trong đợt thả cá lần này, UBND huyện An Phú cũng đã quy định rõ về các loại cá được ưu tiên thả về thiên nhiên là các loại cá bản địa như cá hô, mè hôi, cá chép, cá tra… Tuyệt đối không được thả những loài ngoại lai xâm hại như tôm càng đỏ, tôm hùm nước ngọt, cá hổ, cá chim trắng toàn thân, rùa tai đỏ, cá lau kiếng,…

Ông Đoàn Bình Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết: “Hoạt động thả cá nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản và người dân tại các địa phương cùng chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nơi mình sinh sống.

Song song đó, bổ sung các loài thủy sản bản địa tại các khu vực tự nhiên của các địa phương, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề khai thác thủy sản. Đồng thời, tuyên truyền, kêu gọi người dân không sử dụng lưới có kích thước mắt nhỏ hơn quy định, xung điện… đánh bắt thủy sản để bảo vệ, phát triển thủy sản tự nhiên, cân bằng hệ sinh thái các giống loài”.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Thả 300.000 con cá các loại về tự nhiên