Xung quanh thông tin hãng AstraZeneca thừa nhận tiêm vắc xin này có thể gây cục máu đông, Sở Y tế TP.HCM khẳng định tác dụng phụ này đối với vắc xin AstraZeneca là rất hiếm gặp và chỉ xảy ra trong vòng 42 ngày sau khi tiêm.
Hai loại thực phẩm Vạn Xuân Tố Nữ Plus và Sâm Plus S’body Green được quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn về công dụng sản phẩm, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.
Sau khi xuất hiện ca cúm gia cầm A(H9) đầu tiên tại Việt Nam, sáng 6.4, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Tiền Giang và Viện Pasteur TP.HCM đề nghị các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người.
Về việc 1 học sinh tử vong và nhiều em khác nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), chiều 5.4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm rõ nguyên nhân và tích cực điều trị cho các bệnh nhân.
Ngày 3.4, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã có công văn hướng dẫn sở y tế các tỉnh, thành phố về việc dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thập Vị Xoan được các cơ quan chức năng xác định quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật; sử dụng hình ảnh bác sĩ, ý kiến bệnh nhân mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh... không phù hợp với giấy xác nhận nội dung.
Từ năm 2023 đến nay, tình hình bệnh dại tại Việt Nam diễn biến phức tạp, chỉ chưa đầy 3 tháng đầu năm 2024, số ca mắc bệnh dại đã tăng đột biến với 27 trường hợp tử vong (tăng khoảng 170% so với cùng kỳ năm ngoái).
Trong số 4 loại thực phẩm của một công ty Nhật vừa bị thu hồi do có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là nguy cơ làm tổn thương thận, có sản phẩm đang được bán tại thị trường Việt Nam.
Ngày 22.3, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp làm rõ thông tin “người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến sản phụ tử vong” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười.
Ngày 20.3, Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo các địa phương tổ chức đoàn kiểm tra, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh ho gà, tập trung vào khu vực có ghi nhận trường hợp mắc bệnh, các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Bệnh sởi đang gia tăng ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là tại các quốc gia châu Âu, trong khi đó việc tiêm phòng vắc xin sởi tại Việt Nam bị gián đoạn trong thời gian dài, nguy cơ bùng phát dịch bệnh này là rất cao.
Tình hình bệnh dại ở người đang gia tăng chóng mặt, chỉ 2 tháng đầu năm 2024 đã có 22 người chết vì căn bệnh này, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.