Canada là quốc gia đứng vị trí số 1 trong danh sách 10 quốc gia đáng đến nhất năm 2017 theo bình chọn của Lonely Planet.
Canada, quốc gia đáng đến nhất năm 2017
Thyhang|09/11/2016, 15:04
Canada là quốc gia đứng vị trí số 1 trong danh sách 10 quốc gia đáng đến nhất năm 2017 theo bình chọn của Lonely Planet.
Năm 2017, Canada, xứ sở của lá phong đỏ sẽ kỷ niệm 150 năm thành lập vì vậy quốc gia này được xem là điểm đáng đến nhất. Đất nước lớn thứ 2 thế giới đang gây chú ý với dư luận thế giới bởi các nhà lãnh đạo trẻ đầy năng lượng như Justin Trudeau. Canada sở hữu phong cảnh đẹp, người dân thân thiện, đồng thời, giá của đồng đôla Canada đang suy yếu nên du khách có thể tiêu xài thoải mái ở đất nước này. Canada có nền ẩm thực và rượu vang rất thú vị.
Ngoài ra, trong danh sách này có 1 quốc gia Đông Nam Á là Myanmar đứng ở vị trí thứ 9. Đất nước này đang dần thay đổi mạnh mẽ sau khi chính phủ dân sự đầu tiên được thành lập. Myanmar là đất nước Phật giáo với nhiều ngôi đền chùa linh thiêng, người dân thân thiện và nhịp sống rất chậm, đáng để du khách đến.
Sau đây là danh sách 10 quốc gia đáng đến nhất năm 2017, theo bình chọn của Lonely Planet:
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nông dân An Giang, Đồng Tháp thường sản xuất ba vụ lúa trong năm. Mỗi nơi tùy vào thời điểm nước lũ rút, khả năng điều tiết nước, mật độ sâu rầy, ngành bảo vệ thực vật sẽ cho lịch gieo sạ sớm hoặc trễ hơn. Năm nay, các vùng này xuống giống khoảng 1,4 triệu hecta vụ hè - thu, phần lớn từ tháng 3 nên cho thu hoạch sớm hơn năm trước (chính vụ vào tháng 6-7).
Lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ chỉ đạo Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) thực hiện ngay công tác bình ổn thị trường, thực hiện nhiệm vụ chính trị để ổn định thị trường vàng.
Bầu trời đêm phía bắc Trung Quốc, gồm cả thủ đô Bắc Kinh, trở nên sống động với sự xuất hiện cực quang (aurora) hiếm thấy vào cuối tuần sau hàng loạt cơn bão địa từ Mặt trời.
Theo chia sẻ của các hộ dân sống quanh khu xử lý chất thải rắn Đá Mài, xã Tân Cương (TP.Thái Nguyên), từ khi khu xử lý chất thải này đi vào hoạt động, ruồi xuất hiện rất nhiều tại nhà dân, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đảo lộn cuộc sống của người dân.
Bạc Liêu là địa phương có diện tích sản xuất muối lớn của cả nước, tuy nhiên do phương thức sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ nên năng suất, chất lượng muối chưa cao. Do đó, thu nhập của người làm muối chưa đáp ứng kỳ vọng.
Trong chương trình công tác tại Cần Thơ, chiều 12.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra, khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng trên địa bàn; khảo sát dự án tuyến đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; nghe báo cáo, đề xuất về dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của thành phố Cần Thơ.
Nông dân An Giang, Đồng Tháp thường sản xuất ba vụ lúa trong năm. Mỗi nơi tùy vào thời điểm nước lũ rút, khả năng điều tiết nước, mật độ sâu rầy, ngành bảo vệ thực vật sẽ cho lịch gieo sạ sớm hoặc trễ hơn. Năm nay, các vùng này xuống giống khoảng 1,4 triệu hecta vụ hè - thu, phần lớn từ tháng 3 nên cho thu hoạch sớm hơn năm trước (chính vụ vào tháng 6-7).
GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng kinh phí đầu tư để phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao còn rất hạn chế, được tiến hành theo lối “nhỏ giọt, ăn đong”.
Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cải thiện năng suất làm việc và học tập bằng cách giúp chúng ta lập trình, viết và tổng hợp lượng dữ liệu khổng lồ. Giờ đây, nó cũng có thể đánh lừa chúng ta.