Theo khảo sát mới do đài CNN dùng nền tảng SRSS thực hiện, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục dẫn trước đương kim Tổng thống Joe Biden về tỷ lệ ủng hộ.
Ngay sau khi giành chiến thắng trong “Siêu thứ ba”, cựu Tổng thống Donald Trump cùng đương kim lãnh đạo Joe Biden lập tức bước vào cuộc đua thu hút hàng trăm nghìn cử tri ủng hộ cựu Đại sứ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.
Đài CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, trong cuộc đối thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vài ngày qua, ông đã truyền đạt quan điểm cần có một lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm đảm bảo con tin bị Hamas bắt giữ được thả an toàn.
Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 14.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết bản thân thích người đồng cấp Mỹ Joe Biden hơn cựu Tổng thống Donald Trump.
Ngay khi lên máy bay chuẩn bị đến bang Nevada vận động tranh cử vào ngày 27.1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận tin bồi thẩm đoàn tại New York kết luận ông đã bôi nhọ nhà văn E.Jean Carroll nên phải bồi thường 83,3 triệu USD.
Dựa trên kết quả cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang New Hampshire ngày 23.1, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuẩn bị cho màn tái đấu với cựu Tổng thống Donald Trump.
Trang Popular Science đưa tin giới chức tư pháp bang New Hampshire vừa ra tuyên bố cảnh báo cử tri về một chiến dịch gọi điện tự động giả giọng Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi không đi bỏ phiếu cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại đây.
Tạp chí Politico cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay đầu năm đã cùng đội ngũ quan chức an ninh quốc gia thảo luận về khả năng dùng hành động quân sự đáp trả việc nhóm Houthi liên tiếp tập kích tàu hàng qua Biển Đỏ.
Giới chuyên gia chỉ ra dù Điều 1 của Hiến pháp Mỹ quy định hành động quân sự phải được quốc hội cho phép, nhưng Điều 2 cũng trao cho tổng thống quyền sử dụng vũ lực để phòng vệ mà không cần sự đồng ý từ quốc hội.
Ngày 13.12, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua quyết định mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden do đảng Cộng hòa đưa ra với 221 phiếu thuận và 212 phiếu chống.
Hãng tin AP chỉ ra một thách thức mà Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt trong cuộc bầu cử 2024: nền kinh tế trở nên tốt hơn nhưng người dân lại nghĩ ngược lại.
Đài NBC News dẫn nội dung một lá thư của hơn 40 thực tập sinh tại Nhà Trắng và các cơ quan khác chỉ trích Tổng thống Joe Biden phớt lờ yêu cầu kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn tại Dải Gaza từ người dân Mỹ.
Đài CNN lưu ý đến nguy cơ lập trường của Mỹ với xung đột Israel - Hamas hiện tại khiến Tổng thống Joe Biden mất đi phiếu bầu từ nhóm cử tri theo đạo Hồi vào năm tới.
Hãng AFP đưa tin Tổng thống Joe Biden vào ngày 3.10 đã gọi cho các đồng minh chủ chốt để trấn an rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ Ukraine bất chấp hỗn loạn chính trị tại Washington.