AFP dẫn lời Ủy ban Chống tội phạm có tổ chức Philippines (PAOCC) cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ hơn 450 người khi đột kích trụ sở một công ty cờ bạc ở ngoại ô Manila.
Công ty CP Cấp nước Thủ Đức vừa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả danh nhân viên thu tiền nước gửi link lạ qua Zalo, SMS, khách hàng nhấn link có thể bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
Theo Cục An toàn thông tin, thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức tuyển sinh, việc làm không còn là chiêu trò mới nhưng lại liên tục thay đổi và ngày càng tinh vi.
Hãng Reuters dẫn lời giới chức Ấn Độ ngày 16.2 cho biết có ít nhất 15 người chết và 15 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại ga xe lửa trên địa bàn New Delhi đêm trước đó, khi người hành hương chen lấn lên tàu đi dự lễ hội Maha Kumbh.
Ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cho biết, thời gian gần đây, giá lúa gạo ở ĐBSCL giảm mạnh, nông dân lỗ vốn, doanh nghiệp kinh doanh gạo xuất khẩu cũng gặp nhiều khó khăn.
Chúng tạo lập tin nhắn giả mạo, sử dụng logo của Apple với tiêu đề “Cảnh báo từ Apple”, thông báo rằng tài khoản Apple Pay của nạn nhân vừa thực hiện thành công một giao dịch trực tuyến.
Thủ đoạn chung của kẻ lừa đảo là sẽ trực tiếp gọi điện đến số máy điện thoại di động cá nhân, giả danh là cán bộ công an để tạo niềm tin và yêu cầu người dân đến trụ sở công an gần nhất để bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu…
Theo Cục An toàn thông tin, mới đây một người phụ nữ Singapore đã trình báo với cảnh sát về vụ việc lừa đảo giả mạo nhân viên Shopee, yêu cầu thanh toán phí bảo hiểm hàng hóa nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đài CNN đưa tin vào ngày 5.2, Thái Lan tiến hành cắt nguồn cung điện cho 5 điểm biên giới Myanmar, nơi tập trung nhiều tổ chức lừa đảo trực tuyến toàn cầu.