Các chuyên gia hàng đầu đánh giá về khả năng Trung Quốc bắt kịp Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) khi DeepSeek áp dụng cách tiếp cận mã nguồn mở.
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã chứng kiến sự thay đổi mang tính bước ngoặt với việc OpenAI ra mắt mô hình mới nhất o1, theo nhà sáng lập một trong những công ty AI tạo sinh lớn nhất Trung Quốc.
Trong 18 tháng kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT, các hãng công nghệ lớn và nhỏ của Trung Quốc đã tập trung vào mục tiêu đánh bại công ty khởi nghiệp Mỹ được Microsoft hậu thuẫn bằng các chatbot riêng.
ByteDance và Kuaishou Technology, hai gã khổng lồ truyền thông xã hội điều hành hai nền tảng video ngắn lớn nhất Trung Quốc, đã chứng kiến sự ra đi của chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu.
Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang giảm giá mô hình ngôn ngữ lớn, công nghệ làm nền tảng cho chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, khi cuộc chiến giá cả trong lĩnh vực điện toán đám mây nóng lên.
Ernie 4.0 của Baidu và GLM-4 của Zhipu AI đứng đầu bảng xếp hạng các mô hình ngôn ngữ lớn Trung Quốc, nhưng các đối thủ nước ngoài vẫn dẫn đầu về khả năng tổng thể, theo thử nghiệm mới từ Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc).
Các nhà tuyển dụng ở Trung Quốc đang tranh giành nhân tài có kỹ năng về trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, công nghệ làm nền tảng cho thế hệ chatbot có khả năng trả lời giống con người.