Trưa nay 5.2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 (tỉnh Đồng Nai) đã chính thức hòa lưới điện quốc gia với công suất 50MW.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đã chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia để bắt đầu quá trình thử nghiệm.
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 nằm trong Khu công nghiệp Ông Kèo (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đều do PV Power làm chủ đầu tư. Hiện nay, nhiều hạng mục quan trọng của các nhà máy này đã được chạy thử và đưa vào sử dụng, bao gồm hệ thống sân phân phối 220kV cung cấp điện cho nhà máy, hệ thống máy biến áp chính và máy biến áp tự dùng, hệ thống xử lý nước, hệ thống khí nén và hệ thống xử lý nước thải.
Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 là dự án trọng điểm quốc gia, sử dụng khí thiên nhiên nhập khẩu (LNG) và hiện là dự án duy nhất trong 13 dự án khí điện LNG thuộc Quy hoạch Điện VIII đang được triển khai xây dựng. Do đó, Chính phủ cùng các bộ ngành đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
Khi đi vào vận hành thương mại, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 sẽ cung cấp khoảng 9 tỉ kWh điện/năm, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung điện cho khu vực miền Nam cũng như tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, dự án cũng sẽ tạo tiền đề quan trọng để phát triển các chuỗi dự án điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.
Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4, với tổng công suất từ 1.500-1.600MW và tổng mức đầu tư 1,4 tỉ USD, là dự án điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam. Ngày 11.1.2025, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đã hoàn thành công tác đốt lửa lần đầu và chạy vận hành chế độ không tải ở tốc độ 3.000 vòng/phút, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thử nghiệm và đưa vào hoạt động.
Theo kế hoạch, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ vận hành thương mại vào tháng 7.2025, trong khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 10.2025.
UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, khi hai nhà máy này đi vào vận hành, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực và cả nước mà còn bổ sung nguồn ngân sách hàng nghìn tỉ đồng cho địa phương. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để dự án đạt hiệu quả cao nhất.