Các nhà nghiên cứu Brazil phát hiện có ba loài cá chình điện sinh sống ở sông Amazon, trong đó Electrophorus voltai có thể phát dòng điện lên tới 860 volt.

Phát hiện loài cá chình mới chích điện mạnh nhất

Theo VnExpress | 12/09/2019, 14:40

Các nhà nghiên cứu Brazil phát hiện có ba loài cá chình điện sinh sống ở sông Amazon, trong đó Electrophorus voltai có thể phát dòng điện lên tới 860 volt.

Nguồn video: VNE
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện loài cá chình mới chích điện mạnh nhất