Ngày 3.3, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đã trao quyết định thành lập Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bảo trợ xã hội.
Theo ông Thượng, thực hiện Quyết định số 29/2025/UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế thì đơn vị này nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội từ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH).
Qua đó, việc sắp xếp lại tổ chức có thêm Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bảo trợ xã hội, trên cơ sở sáp nhập Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở LĐ-TB-XH trước đây.
Như vậy, hiện nay Sở Y tế có 9 phòng chức năng, bao gồm: Văn phòng; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Nghiệp vụ y; Phòng Nghiệp vụ dược; Phòng Quản lý dịch vụ y tế; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bảo trợ xã hội; Thanh tra.
Ngoài ra, Sở Y tế còn tiếp nhận và phân bổ nhân sự từ các phòng tham mưu tổng hợp chung của Sở LĐ-TB-XH vào một số phòng thuộc Sở Y tế, bao gồm: Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Công nghệ thông tin và Thanh tra.
Tiếp nhận nguyên trạng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và 12 đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực bảo trợ xã hội. Như vậy, hiện nay Sở Y tế có 2 chi cục, bao gồm: Chi cục Dân số và Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.
Như vậy, tổng số nhân sự tiếp nhận từ LĐ-TB-XH trước đây về Sở Y tế là 1.531 công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, 1 phó giám đốc được phân công phụ trách nhiệm vụ bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội; 47 công chức, viên chức là lãnh đạo các phòng thuộc sở và Ban giám đốc 12 trung tâm; 1.448 công chức, viên chức (gồm 44 công chức thuộc các phòng, 26 công chức thuộc Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và 1.331 viên chức tại 12 Trung tâm Bảo trợ xã hội).
Bên cạnh đó, Sở Y tế còn tiếp nhận 82 người lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết trong thời gian tới sở sẽ phân công 12 bệnh viện ký kết hỗ trợ toàn diện về công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng yếu thế đang được chăm sóc tại 12 trung tâm bảo trợ xã hội.
Ông Thượng nhấn mạnh, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy sẽ giúp đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa công tác bảo trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người dân, các đối tượng yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi,… sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ toàn diện hơn.
“Sở Y tế sẽ nhanh chóng triển khai các giải pháp nhằm sớm ổn định tổ chức bộ máy đi vào hoạt động, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời gắn tinh gọn bộ máy với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ”, ông Thượng nói.