Boeing và SpaceX không có khả năng gửi các phi hành gia Mỹ lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào năm tới, khiến lần đầu tiên kể từ khi con người bắt đầu chinh phục vũ trụ, sẽ không có sự hiện diện của người Mỹ trong không gian.

Spacex, Boeing khiến người Mỹ trắng tay

15/07/2018, 17:15

Boeing và SpaceX không có khả năng gửi các phi hành gia Mỹ lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào năm tới, khiến lần đầu tiên kể từ khi con người bắt đầu chinh phục vũ trụ, sẽ không có sự hiện diện của người Mỹ trong không gian.

Trạm vũ trụ ISS - Ảnh: Internet

Năm 2014, Boeing và SpaceX đã được NASA ký hợp đồng để phát triển phương tiện vận tải có khả năng vận chuyển các phi hành gia lên trạm không gian ISS, thay thế cho hợp đồng đi nhờ tàu vũ trụ Soyuz của Nga vốn hết hạn vào tháng 11.2019.

Thế nhưng các công ty Mỹ sẽ không thể xây dựng xong phương tiện vận chuyển phi hành gia của mình trước thời điểm đó, theo báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) được công bố hôm 11.7.

"Có thể có một khoảng ngắt quãng trong việc [Mỹ] đưa người lên trạm ISS nếu chương trình đưa người lên trạm thương mại bị trễ hẹn. NASA hiện đang bàn cách thay thế bổ sung tiềm năng, nhưng hiện họ không có kế hoạch dự phòng để đảm bảo rằng sự hiện diện trên ISS [của Mỹ] không bị gián đoạn trong năm 2019", GAO cho biết trong bản báo cáo của mình.

"Không có nhà thầu nào có khả năng sẵn sàng trước tháng 8.2020, khiến việc gián đoạn này ít nhất sẽ kéo dài 9 tháng", GAO cho biết thêm khoảng thời gian bị gián đoạn trong nghiên cứu không gian của Mỹ.

GAO cho hay là người Mỹ đang tìm cách mua thêm ghế đi nhờ trên tàu vũ trụ Soyuz, nhưng biện pháp này cũng khó có thể thực hiện.

"Quá trình chế tạo tàu vũ trụ và ký hợp đồng cho những chỗ ngồi này thường mất tới 3 năm - có nghĩa là ghế mua thêm sẽ không có sẵn trước năm 2021", GAO cho hay.

Ngoài việc khó có thể mua thêm ghế đi nhờ bổ sung, giá của những chiếc ghế trống này cũng rất đắt đỏ khi người Nga muốn tận dụng khoảng thời gian mà Mỹ phải đi nhờ họ vào không gian để tài trợ chương trình khám phá không gian của riêng mình. Kể từ khi Mỹ dừng sứ mạng của tàu con thoi vào năm 2011 thì nước này đã dựa hoàn toàn vào tên lửa Nga để đưa người lên vũ trụ từ đó.

Cả hai tàu vũ trụ Starliner, Dragon đều được lên lịch để bắt đầu thử nghiệm và có khả năng đưa vào sử dụng vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, cả hai nhà thầu này đều bị trễ tiến độ ít nhất 10 tháng.

Hiện có 3 người Mỹ, một người Đức và hai người Nga trên trạm ISS. Thông thường các phi hành gia sống trên trạm từ 6 tháng đến 1 năm.

Thiên Hà (theo Phys)

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Spacex, Boeing khiến người Mỹ trắng tay