Nghiên cứu mới cho thấy ChatGPT một lần nữa được chứng minh là công cụ không đáng tin cậy trong một số tình huống y tế và cung cấp thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ về các truy vấn liên quan đến thuốc thực sự.
Bà H.T.N. (trú phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng phạt 7,5 triệu đồng vì hành "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân".
Somalia đã cấm TikTok, Telegram và trang web cá cược trực tuyến 1XBet để hạn chế việc lan truyền nội dung không phù hợp và tuyên truyền sai lệch, theo lời Jama Hassan Khalif - Bộ trưởng Bộ Truyền thông nước này.
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã đề nghị như thế đối với các cơ quan báo chí của TP tại Lễ kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 41 năm 2023 vào sáng nay (21.6).
Trước thông tin “bắt máy từ đầu số lạ sẽ bị trừ tiền và mất dữ liệu cá nhân”, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã khẳng định điều này là sai sự thật.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho hay số lượng hợp đồng bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khá nhiều.
Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron dẫn đến số ca mắc COVID-19 và nhập viện ở trẻ em Mỹ tăng đột biến. Thông tin sai lệch cho rằng tiêm vắc xin là nguy hiểm đang làm tăng thêm rủi ro.
Sở TT-TT TP.Hà Nội vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân do có sai phạm trong cung cấp, sử dụng dịch vụ và thông tin trên mạng internet.
Người môi giới có thể bị phạt từ 120 - 160 triệu đồng nếu có hành vi không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản.
TP.HCM sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn nhằm răn đe, hạn chế các trường hợp lợi dụng không gian mạng để đăng tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM phối hợp với Công an TP xử lý nhiều chủ tài khoản Facebook cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 17.8, trên mạng xuất hiện thông tin ngõ 68, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội đang bị phong tỏa mà người dân vẫn cho trẻ em ra sân chơi khiến nhiều người lo lắng.