Những loại rau mọc dại như chùm mồi, quế vị, bí bái, mặt trăng… được chủ vườn thuần dưỡng, hái lấy lá làm món ăn đặc sản Tây Ninh.

Trồng rau rừng kiếm 200 triệu đồng mỗi năm ở Tây Ninh

Theo VnExpress | 31/10/2018, 11:50

Những loại rau mọc dại như chùm mồi, quế vị, bí bái, mặt trăng… được chủ vườn thuần dưỡng, hái lấy lá làm món ăn đặc sản Tây Ninh.

Quỳnh Trần - Thanh Huyền - VnExpress
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trồng rau rừng kiếm 200 triệu đồng mỗi năm ở Tây Ninh