Microsoft đang mở rộng chiến lược AI của mình bằng cách phát triển các mô hình lý luận trí tuệ nhân tạo (AI) nội bộ, nhằm cạnh tranh trực tiếp với OpenAI.
Truyền thông Trung Quốc đang chú ý đến số lượng lớn các nhà phát triển, nhà nghiên cứu và nhà khoa học quan trọng của xAI sinh ra và được đào tạo tại quốc gia châu Á này nhưng làm việc ở Mỹ.
Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk vừa giới thiệu mô hình Grok-3 được cập nhật và trình diễn phiên bản chatbot mà tỷ phú này tuyên bố là “AI thông minh nhất trên Trái đất”.
Elon Musk hôm 13.2 cho biết chatbot trí tuệ nhân tạo Grok 3 của công ty khởi nghiệp xAI đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng và sẽ được phát hành trong khoảng một hoặc hai tuần nữa.
"Việc Elon Musk đề nghị mua lại OpenAI (đang muốn trở thành một thực thể vì lợi nhuận) mâu thuẫn với vụ kiện từ ông lập luận rằng tài sản của hãng phát triển ChatGPT không nên bị tư lợi". OpenAI viết điều này trong một bức thư đệ trình lên tòa án liên bang Mỹ hôm 12.2.
Hôm 10.2, một liên danh do Elon Musk dẫn đầu cho biết đã đề nghị 97,4 tỉ USD để mua tổ chức phi lợi nhuận kiểm soát OpenAI. Đây là động thái khác của tỷ phú giàu nhất thế giới nhằm ngăn chặn OpenAI chuyển đổi thành một công ty vì lợi nhuận.
Meta Platforms đang kêu gọi Tổng chưởng lý bang California (Mỹ) ngăn chặn kế hoạch chuyển đổi thành công ty vì lợi nhuận của OpenAI, trang Wall Street Journal đưa tin hôm 13.12.
Bất chấp mối quan hệ căng thẳng của họ hiện nay, Sam Altman (Giám đốc điều hành OpenAI) nói ông "rất biết ơn" Elon Musk vì đã tài trợ cho OpenAI trong những ngày đầu.
OpenAI cùng các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) khác đang tìm cách vượt qua những sự chậm trễ và thách thức không ngờ trong quá trình tạo ra mô hình ngôn ngữ ngày càng lớn hơn, bằng cách phát triển kỹ thuật đào tạo sử dụng phương pháp giống con người hơn để các thuật toán có thể "suy luận".