Qua làm việc, nhóm thanh thiếu niên này khai nhận, đang tập hợp lực lượng và hung khí đi tìm nhóm thanh niên ở huyện Châu Thành và nhóm Cung thiếu nhi (TP.Long Xuyên) để đánh nhau.

An Giang: Bắt 30 thanh thiếu niên mang dao tự chế đi đánh nhau

Tô Văn - Tầm Túc | 28/03/2023, 20:40

Qua làm việc, nhóm thanh thiếu niên này khai nhận, đang tập hợp lực lượng và hung khí đi tìm nhóm thanh niên ở huyện Châu Thành và nhóm Cung thiếu nhi (TP.Long Xuyên) để đánh nhau.

1. Chiều 28.3, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Công an phường Mỹ Hòa vừa kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn.

1-tn-chem1.jpg
Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 27.3, sau khi tiếp nhận tin báo người dân, có khoảng 30 thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đang tụ tập tại khu vực khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa.

Lực lượng Công an phường Mỹ Hòa triển khai lực lượng đến khu vực trên để ngăn chặn. Thấy bóng dáng công an, nhóm đối tượng bỏ chạy, lực lượng công an tiến hành truy đuổi bắt giữ 13 thanh thiếu niên (ngụ TP.Long Xuyên và huyện Thoại Sơn, có độ tuổi từ 13 đến 19) cùng 6 cây dao tự chế và 13 xe gắn máy các loại.

Hiện, Công an phường Mỹ Hòa đang phối hợp cùng các Đội nghiệp vụ Công an TP.Long Xuyên tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan cùng hung khí và phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28.3, TAND tỉnh An Giang, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuân (74 tuổi, ngụ ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

1-cu-ong1(1).jpg
Nguyễn Văn Thuân - Ảnh: Anh Tầm

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28.3, TAND tỉnh An Giang, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuân (74 tuổi, ngụ ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 10.12.2022, bà Đỗ Thị S. dẫn cháu nội tên N. (SN 2018) ra đường lộ dân sinh cặp bờ sông (thuộc ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú) để chơi lô tô.

Khoảng 30 phút sau, Thuân thấy cháu N. chơi một mình trước cửa nhà Thuân mà không có người trông giữ nên nảy sinh ý định hiếp dâm cháu N.

Để thực hiện, Thuân ra bế cháu N. lên hàng ba nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại khiến cháu N. bị đau bỏ chạy ra chỗ bà nội.

Khi về đến nhà, bà S. phát hiện và nghi ngờ Thuân xâm hại tình dục cháu N. nên đến Công an xã Đa Phước trình báo.

Ngày hôm sau, Thuân bị bắt giữ, tại cơ quan công an Thuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm cháu N.

Đến ngày 13.12.2022, Thuân bị khởi tố điều tra.

3. Cũng trong chiều 28.3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Phước Hậu (SN 1994, ngụ ấp An Phú, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

1-hau1.jpg
Trần Phước Hậu - Ảnh: Anh Túc

Theo công an, khoảng 18 giờ ngày 14.3, sau khi sử dụng ma túy, Hậu điều khiển xe gắn máy biển số 66V1-870.51 lưu thông trên tỉnh lộ 944 hướng (đoạn từ xã Mỹ An đến xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới).

Khi đang di chuyển thì Hậu phát hiện xe ôtô biển số 67A- 0809 do tài xế Huỳnh Tấn Ngọc (SN 1987) điều khiển chạy cùng chiều phía trước và cho rằng xe ôtô không nhường đường nên tăng tốc cho xe vượt lên chạy trước.

Chạy được khoảng 3km, Hậu dừng lại cặp lề đường rồi nhặt 2 cục gạch ống, bước ra giữa đường, chặn xe ô tô với ý định ném vỡ kính.

Khi anh Ngọc điều khiển xe ô tô chạy đến cách Hậu khoảng 4 mét thì dừng lại do bị Hậu đứng chặn ngang. Bất ngờ Hậu ném một cục gạch vào đầu xe, rồi tiếp tục cầm gạch đập vào cửa kính ôtô.

Chưa dừng lại đó, Hậu dùng nhiều viên gạch ống ném vào xe do anh Ngọc điều khiển. Hậu quả xe anh Ngọc hư hỏng nhiều chỗ, móp nắp capo.

Thấy Hậu quá hung hãn, anh Ngọc truy hô và cùng người dân khống chế Hậu giao cho cơ quan công an xử lý.

4. Cũng chiều 28.3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 10 bị can liên quan vụ việc trên về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

10 người bị khởi tố, tạm giam gồm: Dương Thành Tuấn (Tuấn Râu, SN 1966); Nguyễn Thành Thi (SN 1986); Phan Văn Sơn (SN 1971); Đặng Văn Vân (SN 1970); Đặng Phước Hải (SN 1996); Nguyễn Hồng Vinh (SN 2001); Lê Hoàng Vũ (SN 1990); Nguyễn Văn Lem (SN 1983); Nguyễn Minh Tấn (SN 1993) và Võ Minh Trọng (SN 2001, cùng ngụ huyện Chợ Mới).

1-soi-cm1.jpg
Nhóm người tổ chức đánh bạc - Ảnh: Anh Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 17 giờ 45 ngày 16.8.2022, nhận được tin báo từ người dân tại một vườn xoài (thuộc ấp Phú Thượng 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) có một nhóm người tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nên lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Chợ Mới và Công an xã Kiến An nhanh chóng đến địa điểm như tin báo để vây bắt.

Khi lực lượng công an đến hiện trường, nhóm người tham gia đánh bạc bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, công an đã bắt giữ được 8 ngườ và  thu giữ 1 bộ lắc tài xỉu, 8 điện thoại di động, số tiền 1 triệu đồng trên chiếu bạc, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Khám xét trên người các con bạc, lực lượng công an tiếp tục thu giữ gần 10 triệu đồng.

2-soi-thi.jpg
Dương Thành Tuấn - Ảnh: Anh Túc
3-soi-thi3.jpg
Nguyễn Thành Thi - Ảnh: Anh Túc

Quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ và điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xác định Dương Thành Tuấn và Nguyễn Thành Thi cùng đứng ra tổ chức chơi lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng còn lại đóng vai trò giúp sức cho Tuấn và Thi thực hiện hành vi phạm tội trên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt 30 thanh thiếu niên mang dao tự chế đi đánh nhau