Đang hút cát lậu trên khu vực sông Tiền, thuộc tỉnh An Giang thì thấy bóng dáng lực lượng chức năng, 4 người trên 2 ghe sắt chống trả quyết liệt. Và lực lượng chức năng chỉ bắt giữ được 2 người cùng tang vật.

An Giang: Bắt giữ 2 người đàn ông hút cát lậu trên sông Tiền

12/08/2020, 17:17

Đang hút cát lậu trên khu vực sông Tiền, thuộc tỉnh An Giang thì thấy bóng dáng lực lượng chức năng, 4 người trên 2 ghe sắt chống trả quyết liệt. Và lực lượng chức năng chỉ bắt giữ được 2 người cùng tang vật.

Trần Minh Khiểm tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Ảnh: C.K

Chiều 12.8, thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng quốc tế cửa khẩu Vĩnh Xương cho biết đơn vị vừa bắt giữ Tô Văn Biển (SN 1968) và Trần Minh Khiểm (SN 1988) - cùng ngụ ấp 3, xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang khi đang sử dụng ghe sắt hút cát trái phép trên khu vực sông Tiền.

“Hiện tại chúng tôi lập biên bản vi phạm hành chính, lấy lời khai Biển và Khiểm và cho 2 người này tường trình lại vụ việc. Sau đó truy tìm 2 người còn lại đã bỏ trốn”, thiếu tá Thắng nói.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 11.8 Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp với Công an, Hải quan Vĩnh Xương đi tuần tra, kiểm soát trên khu vực sông Tiền. Khi đến khu vực cồn Vĩnh Hòa thì tổ công tác phát hiện có 2 phương tiện ghe sắt (1 chiếc mang biển ĐT 16407; 1 chiếc không có biển).

Hai phương tiện hút cát lậu - Ảnh: C.K

Trọng tải ghe có biển kiểm soát khoảng 50 tấn, ghe còn lại 100 tấn, trên 2 ghe có 4 người đàn ông trên ghe đang dung dụng cụ hút cát trái phép. Tại hiện trường, người trên chiếc ghe không có biển kiểm soát hút cát từ lòng sông bơm qua ghe sắt có biển kiểm soát. Mỗi chiếc có khoảng từ 10 - 20 m3 cát trong ghe.

Khi phát hiện lực lượng chức năng 4 người đàn ông trên ghe chống trả quyết liệt hòng bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và kinh nghiệm lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ được Biển và Khiểm cùng tang vật. Riêng 2 người đàn ông trên ghe sắt không biển kiểm soát lợi dụng đêm tối nhảy xuống sông, bơi vào bờ bỏ trốn.

Tổ công tác tiến hành đưa Biển và Khiểm cùng phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương để điều tra, xử lý.

Phó Trưởng Công an xã hy sinh khi truy bắt “cát tặc”

Chiều 11.8.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Đại úy Lê Thanh Hải, Phó Trưởng Công an xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã hy sinh khi truy bắt “cát tặc” trên sông Đồng Nai. Công an thị xã Tân Uyên đang phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho Đại úy Lê Thanh Hải theo chế độ quy định.

    Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 10.8, thực hiện Kế hoạch chuyên đề phòng chống nạn bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai của Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Tân Uyên, Đại úy Lê Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội cùng 03 người thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã Thạnh Hội phối hợp tuần tra vũ trang trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn xã.

    Đến khoảng 2 giờ ngày 11.8, Tổ tuần tra phát hiện một số đối tượng đang sử dụng ghe để bơm hút cát nên đã tiến hành kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng rút lỗ lù để nhấn chìm ghe tẩu thoát. Lúc này, phương tiện của Tổ tuần tra khi áp sát đã bị dòng nước xoáy từ ghe cát đang chìm cuốn theo. Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến Đại úy Lê Thanh Hải không kịp thoát hiểm, đã hy sinh. Các thành viên khác của Tổ tuần tra may mắn thoát nạn.

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Tân Uyên, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành tìm kiếm thi thể của Đại úy Hải. Đến 4 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã tìm thấy và đưa thi thể Đại úy Hải vào bờ. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

    Trung tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên cho biết, Đại úy Lê Thanh Hải (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Bình Dương) từng công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Năm 2019, anh Hải được tăng cường về xã Thạnh Hội theo chủ trương đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã. Chỉ trong thời gian ngắn đảm nhận nhiệm vụ tại cơ sở, anh Hải đã thể hiện tình thần năng nổ, nhiệt tình trong công tác. Ghi nhận những thành tích trên, nhiều lần Đại úy Hải được các cấp khen thưởng; cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân tin tưởng, đánh giá cao. (Theo Bộ Công an)

    Tô Văn

    Bài liên quan

    (0) Bình luận
    Nổi bật Một thế giới
    Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
    9 giờ trước Nhịp đập khoa học
    Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
    Đừng bỏ lỡ
    Mới nhất
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
    An Giang: Bắt giữ 2 người đàn ông hút cát lậu trên sông Tiền