Sau khi mua hàng trôi nổi, cặp vợ chồng đóng gói giả các nhãn hiệu trà, bột ngọt nổi tiếng rồi tuồn ra thị trường.

An Giang: Hai vợ chồng sản xuất trà, bột ngọt giả nhiều nhãn hiệu

Khang Duy | 16/09/2020, 17:57

Sau khi mua hàng trôi nổi, cặp vợ chồng đóng gói giả các nhãn hiệu trà, bột ngọt nổi tiếng rồi tuồn ra thị trường.

Chiều 16.9, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Giang Văn Nghĩa (SN 1977) cùng vợ Lê Thanh Tuyền (SN 1986) cùng ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Cả hai có hành vi làm giả trà và bột ngọt dưới nhiều nhãn mác tại ngôi nhà do vợ chồng Nghĩa thuê ở tổ 18, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, trên đường tuần tra kiểm soát tại khu vực chợ Cái Dầu, thuộc ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường (Công an huyện Châu Phú) phát hiện Nghĩa điều khiển xe mô tô chở hai bao tải có biểu hiện nghi vấn.

Công an bắt quả tang Nghĩa trên đường vận chuyển bột ngọt giả đi tiêu thụ - Ảnh: Anh Tầm

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong hai bao tải có chứa 420 gói trà loại 70 gam và 380 gam nhãn mác Hoa Sen. Ông Nghĩa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ nguồn gốc của số trà trên. Qua điều tra ban đầu ông Nghĩa khai nhận số trà trên do ông cùng vợ sản xuất tại nhà do hai vợ chồng thuê.

Lê Thanh Tuyền tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Giang Văn Nghĩa - Ảnh: Anh Tầm

Tiến hành khám xét địa chỉ trên, tổ công tác bắt quả tang Tuyền (vợ Nghĩa) đang sang chiết đóng gói bột ngọt giả nhãn mác Ajinomoto. Đồng thời thu giữ 107 kg bột ngọt, 9 bọc bột ngọt giả nhãn mác Ajinomoto loại 1 kg, 1 bọc bột ngọt giả nhãn mác Saji loại 500 gam, 71 kg trà nguyên liệu đựng trong các bao tải, 120 gói trà giả nhãn mác Hoa Sen loại 380 gam, 2 máy ép bọc và trên 1.000 bao bì nhãn mác Hoa Sen, Ajinomoto và Saji... Công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất trà và bọt ngọt giả của vợ chồng Nghĩa.

Tang vật thu giữ tại nhà vợ chồng Nghĩa - Ảnh: Anh Tầm

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nghĩa và Tuyền khai nhận số trà và bột ngọt trên được Tuyền lên TP.HCM mua đem về sang chiết, đóng gói giả các nhãn mác trà Hoa Sen, bột ngọt Ajinomoto và Saji. Sau đó, vợ chồng Nghĩa đem đi tiêu thụ ở nhiều nơi trong tỉnh kiếm lời.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Hai vợ chồng sản xuất trà, bột ngọt giả nhiều nhãn hiệu