Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Tỉnh trưởng tỉnh Kandal cùng thống nhất thời gian tổ chức lễ công bố cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương để đồng nhất về loại hình với cửa khẩu quốc tế Ka Om Som No, tỉnh Kandal.

An Giang sẽ sớm tổ chức lễ công bố cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

Tô Văn - N.H | 12/10/2022, 20:08

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Tỉnh trưởng tỉnh Kandal cùng thống nhất thời gian tổ chức lễ công bố cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương để đồng nhất về loại hình với cửa khẩu quốc tế Ka Om Som No, tỉnh Kandal.

Ngày 12.10, tại TP.Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động hợp tác 6 tháng đầu năm 2022 với tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia, qua đó đề ra phương hướng hợp tác 6 tháng cuối năm giữa 2 tỉnh.

1-kd.jpg
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Tô Văn

Tại hội nghị, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal thống nhất các nội dung đánh giá kết quả hợp tác 6 tháng đầu năm 2022 hầu hết ở các lĩnh vực an ninh trật tự tuyến biên giới, công tác phân giới cắm mốc; văn hóa thể thao và giáo dục, y tế; hoạt động thương mại; công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể…

Thời gian qua, công an, hải quan quân sự, các huyện, thành phố biên giới tích cực phối hợp song phương đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống các loại tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí, buôn bán người qua biên giới, đặc biệt ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 qua biên giới tỉnh An Giang và tỉnh Kandal.

Bên cạnh đó, các lực lượng đóng chốt trên tuyến biên giới duy trì tốt việc trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất, phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ biên giới theo hiện trạng, các mốc dấu, cột mốc đã và đang xây dựng​.

2-kd.jpg
Đại biểu tỉnh An Giang và tỉnh Kandal chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị - Ảnh: S.A

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao những kết quả phối hợp trong các lĩnh vực giữa 2 tỉnh. Ông Bình đề nghị ông Kong Sophorn - Tỉnh trưởng tỉnh Kandal cùng thống nhất thời gian tổ chức lễ công bố cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương để đồng nhất về loại hình với cửa khẩu quốc tế Ka Om Som No, tỉnh Kandal.

Ngoài ra, ông Bình cũng đề nghị 2 tỉnh cần tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, cùng nhau xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đối với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương của hai tỉnh, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã thống nhất nhằm phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống của người dân hai tỉnh, qua đó góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

3-kd.jpg
Lãnh đạo tỉnh An Giang và tỉnh Kandal ký kết biên bản hợp tác - Ảnh: S.A

Cũng tại hội nghị, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ những nội dung thỏa thuận về định hướng hợp tác 6 tháng cuối năm 2022.

Cụ thể, tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm, hiệu quả các hiệp ước, hiệp định và pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp phòng chống tội phạm buôn người, lừa đảo qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp đảm bảo giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới…

Phối hợp ngăn chặn, giải quyết kịp thời hoạt động xâm canh, xâm cư, đặt nhà nổi, bè cá có thể làm ảnh hưởng đến dòng chảy, gây sạt lở bờ sông rạch, tác động đến canh tác, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và cột mốc biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
một giờ trước Thị trường và chính sách
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang sẽ sớm tổ chức lễ công bố cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương